Phát hiện nhiều vụ trộm cắp tại cảng hàng không Nội Bài

VOV.VN - Trong 11 tháng qua, Cảng hàng không Nội Bài đã phát hiện 8 trường hợp có biểu hiện trộm cắp.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, Giám đốc Cảng hàng không (CHK) quốc tế Nội Bài Vũ Thế Phiệt cho biết, cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đứng thứ 2 cả nước về tần suất chuyến bay và lưu lượng hành khách qua cảng. Thống kê cho thấy, 11 tháng năm 2016, sản lượng hành khách qua cảng đạt hơn 19,6 triệu lượt, bằng 98,86% kế hoạch năm với hơn 127,5 nghìn lượt cất hạ cánh.

11 tháng năm 2016, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng đã phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cho cơ quan chức năng 58 vụ việc vi phạm các quy định về ANHK

Đáng chú ý, trong 11 tháng năm 2016, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng đã phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cho cơ quan chức năng 58 vụ việc vi phạm các quy định về an ninh hàng không (ANHK), trong đó có 37 trường hợp khách vi phạm quy định về giấy tờ tuỳ thân đi máy bay, 20 trường hợp vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ sai quy định, 1 trường hợp xâm nhập trái phép khu vực hạn chế.

Liên quan đến công tác phối hợp phòng chống trộm, cắp tài sản trong hành lý, hàng hoá, tính đến hết ngày 24/11, Cảng hàng không Nội Bài đã phát hiện 8 trường hợp có hành vi trộm cắp. Trong số này, có 2 vụ việc hành khách chiếm đoạt trái phép tài sản của khách khác, 1 vụ việc nhân viên hàng không chiếm đoạt trái phép tài sản của hành khách, 3 vụ do nhân viên dọn vệ sinh và 2 vụ khách trộm đồ trong cửa hàng miễn thuế.

“Từ đầu năm 2016 đến nay, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ việc buôn lậu trái phép ngà voi, vẩy tê tê bằng đường hàng không. Cùng đó, an ninh cảng cũng phát hiện, ngăn chặn 9 vụ việc, trong đó đặc biệt có 1 vụ vận chuyển hơn 400 triệu đồng tiền giả, 6 vụ vận chuyển ma tuý với hàng chục cân ma tuý dự kiến vận chuyển qua đường hàng hoá và hành khách”, ông Phiệt cho biết.

Phó Thủ tướng thị sát khu vực dây chuyền phục vụ hành lý ký gửi tại nhà ga hành khách quốc tế T2, CHK quốc tế Nội Bài

Chấn chỉnh hệ thống quản lý an toàn bay

Liên quan đến công tác an ninh, an toàn, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, dù các chỉ số an toàn năm 2016 được cải thiện so với năm 2015, không để xảy ra tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng nhưng hầu hết các sự cố uy hiếp an toàn, an ninh hàng không đều do yếu tố con người (tổ bay, nhân viên bảo dưỡng tàu bay, kiểm soát viên không lưu). Do đó, phải chấn chỉnh hệ thống quản lý an toàn, đặc biệt hệ thống giám sát an toàn nội bộ của các đơn vị liên quan, bên cạnh công tác nâng cao năng lực, ý thức kỷ luật của nhân viên hàng không.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành hàng không phải hoàn thiện hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, ứng phó khẩn nguy tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. 

Với an ninh hàng không, Phó Thủ tướng chỉ rõ nguy cơ khủng bố đối với hoạt động hàng không dân dụng vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, việc tái tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại CHK, sân bay một cách hợp lý trong điều kiện cổ phần hóa TCT Cảng hàng không VN chưa được nghiên cứu hoàn thiện.

“Không cho phép những nhân viên có biểu hiện nợ nần, cờ bạc, rượu chè, ma túy tiếp cận tàu bay. Kiểm soát chặt chẽ quy trình tuyển dụng, cấp giấy phép, năng định nhân viên hàng không. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 5kg sừng tê giác trong chiếc valy ở sân bay Nội Bài
Gần 5kg sừng tê giác trong chiếc valy ở sân bay Nội Bài

VOV.VN -Đưa hai valy chứa sừng tê giác và ngà voi về đến sân bay Nội Bài, Hưng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Gần 5kg sừng tê giác trong chiếc valy ở sân bay Nội Bài

Gần 5kg sừng tê giác trong chiếc valy ở sân bay Nội Bài

VOV.VN -Đưa hai valy chứa sừng tê giác và ngà voi về đến sân bay Nội Bài, Hưng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trình Chính phủ việc mở rộng sân bay Nội Bài trước năm 2020
Trình Chính phủ việc mở rộng sân bay Nội Bài trước năm 2020

VOV.VN -Bộ GTVT nghiên cứu mở rộng nhà ga T1, T2 để đáp ứng tốt nhất khoảng 20-25 triệu hành khách/năm.

Trình Chính phủ việc mở rộng sân bay Nội Bài trước năm 2020

Trình Chính phủ việc mở rộng sân bay Nội Bài trước năm 2020

VOV.VN -Bộ GTVT nghiên cứu mở rộng nhà ga T1, T2 để đáp ứng tốt nhất khoảng 20-25 triệu hành khách/năm.

Thanh tra giao thông hành hung nhân viên hàng không có thể bị cấm bay
Thanh tra giao thông hành hung nhân viên hàng không có thể bị cấm bay

VOV.VN - Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục HKVN, ông Lại Xuân Thanh về vụ việc hành khách đánh nhân viên của Vietnam Airlines.  

Thanh tra giao thông hành hung nhân viên hàng không có thể bị cấm bay

Thanh tra giao thông hành hung nhân viên hàng không có thể bị cấm bay

VOV.VN - Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục HKVN, ông Lại Xuân Thanh về vụ việc hành khách đánh nhân viên của Vietnam Airlines.  

Nữ nhân viên hàng không bị đánh: Lực lượng an ninh đã xử lý kịp thời?
Nữ nhân viên hàng không bị đánh: Lực lượng an ninh đã xử lý kịp thời?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, an ninh sân bay Nội Bài đã quá chậm chân khi để nữ nhân viên hàng không bị hành hung hôm 18/10.  

Nữ nhân viên hàng không bị đánh: Lực lượng an ninh đã xử lý kịp thời?

Nữ nhân viên hàng không bị đánh: Lực lượng an ninh đã xử lý kịp thời?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, an ninh sân bay Nội Bài đã quá chậm chân khi để nữ nhân viên hàng không bị hành hung hôm 18/10.  

Lô hàng kính thủy lực chứa gần 310 kg ngà voi tại sân bay Nội Bài
Lô hàng kính thủy lực chứa gần 310 kg ngà voi tại sân bay Nội Bài

Theo khai báo hải quan, lô hàng này là kính thủy lực, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện là ngà voi.

Lô hàng kính thủy lực chứa gần 310 kg ngà voi tại sân bay Nội Bài

Lô hàng kính thủy lực chứa gần 310 kg ngà voi tại sân bay Nội Bài

Theo khai báo hải quan, lô hàng này là kính thủy lực, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện là ngà voi.