Phát huy sức mạnh, đồng thuận xóa tà đạo ở Tây Nguyên

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Xóa bỏ triệt để tà đạo chỉ thành công khi phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị

Để tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên, hôm nay (21/8), tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học về công tác đối với tà đạo “Hà Mòn”.

Xét xử một vụ truyền bá tà đạo "Hà Mòn" trái phép

Tại cuộc Hội thảo, nhiều giải pháp, đề xuất được đưa ra. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên khẳng định: Công tác đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên chỉ thành công khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của quần chúng trong đấu tranh xóa bỏ tà đạo. 

Với 8 ý kiến phát biểu tham luận tại Hội thảo và 51 báo cáo tham luận gửi Ban tổ chức đã làm rõ, tà đạo “Hà Mòn” đi ngược lại với tín ngưỡng tôn giáo thuần túy, có nhiều vi phạm pháp luật và đã bị bọn Fulro lợi dụng vào mục đích chính trị, gây chia rẽ mất đoàn kết ngay trong cộng đồng dân tộc, giữa đồng bào với chính quyền địa phương.

Có chung quan điểm với nhiều đại biểu tham gia Hội thảo, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho rằng, để đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn”, cùng với đấu tranh, xử lý theo pháp luật, cần lấy vận động, giáo dục thuyết phục, cảm hóa là chính.

Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ kinh nghiệm của địa phương: “Tỉnh Kon Tum đã có những kế hoạch hết sức cụ thể, chi tiết chỉ đạo các cấp, các ngành và vận động quần chúng triệt để xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi vận động nhân dân không tin, không nghe theo tà đạo này và phối hợp cùng với một số đạo khác để giúp cho bà con quay trở về hoạt động bình thường tại cộng đồng, tham gia sinh hoạt bình thường. Vận động bà con trong từng thôn làng thực hiện tốt vấn đề an ninh nông thôn. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới khu dân cư. Và từ đó bảo vệ an ninh trật tự tại thôn làng”.

Để đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp quản lý Nhà nước với các biện pháp nghiệp vụ trong việc tổ chức truy tìm, vận động số đối tượng cốt cán của tà đạo “Hà Mòn” đang lẩn trốn trở về buôn làng; tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo pháp luật đối với số đối tượng ngoan cố có hoạt động chống chính quyền; thực hiện tốt chính sách khoan hồng đối với những người biết ăn năn, hối cải đưa họ về với cộng đồng… 

Bên cạnh đó củng cố xây dựng vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ âm mưu thâm độc của “tà đạo, đạo lạ” “Hà Mòn” cũng là những giải pháp đấu tranh với tà đạo được đại biểu đề xuất tại Hội thảo.

Ông  Lương Ngọc Thiệp, Bí thư Huyện ủy huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai nêu ý kiến: “Âm mưu của kẻ địch là lôi kéo quần chúng, bởi vì không có quần chúng thì một vài nhóm người không làm gì được do vậy chúng phải lôi kéo quần chúng. Nên chúng ta cũng phải thực hiện công tác tranh thủ, vận động quần chúng và quần chúng là của ta, không thể để kẻ địch lôi kéo. Và chúng ta sẽ sử dụng quần chúng để đấu tranh với địch. Quần chúng ủng hộ chúng ta thì trăm trận trăm thắng”.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang, khẳng định: Công tác đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên chỉ thành công khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của quần chúng trong đấu tranh xóa bỏ tà đạo.

Đại tướng nhấn mạnh 3 kinh nghiệm để đấu tranh hiệu quả với tà đạo “Hà Mòn”: “Một là nhận diện đúng tính chất, đối tượng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận từ trong nội bộ ra đến quần chúng, triển khai đồng bộ các biện pháp thì sẽ giải quyết và đẩy lùi được yếu tố địch.

Hai là giải quyết vấn đề liên quan đến dân tộc và tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, phải lấy vận động quần chúng là chính thông qua việc thực hiện chính sách dân tộc để thực hiện chính sách tôn giáo và ngược lại, nhưng trong trường hợp cụ thể phải kết hợp biện pháp hành chính, pháp luật, xử lý số đối tượng cầm đầu chống đối cực đoan.

Ba là tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố thế trạn an ninh nhân dân vững chắc kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân là những nhân tố quan trọng, quyết định tạo chuyển biến tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo và dân tộc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai xét xử 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”
Gia Lai xét xử 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”

(VOV) -Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên tổng cộng 63 năm tù giam đối với 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”.

Gia Lai xét xử 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”

Gia Lai xét xử 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”

(VOV) -Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên tổng cộng 63 năm tù giam đối với 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”.

Tà đạo Hà Mòn và âm mưu thâm độc của Fulro
Tà đạo Hà Mòn và âm mưu thâm độc của Fulro

(VOV) -Các đối tượng “Tà đạo Hà Mòn” đã bị trừng phạt, nhưng với sự hậu thuẫn Fulro, tà đạo này đang là hiểm họa khôn lường.

Tà đạo Hà Mòn và âm mưu thâm độc của Fulro

Tà đạo Hà Mòn và âm mưu thâm độc của Fulro

(VOV) -Các đối tượng “Tà đạo Hà Mòn” đã bị trừng phạt, nhưng với sự hậu thuẫn Fulro, tà đạo này đang là hiểm họa khôn lường.