Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc biên giới

(VOV) -  Trung tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh: "Sự nghiệp bảo vệ biên giới là của toàn dân. Kiểm nghiệm lại thực tiễn thì ngày càng rõ nét".

Sau 24 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng cùng các cấp, ngành và nhân dân biên giới luôn có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Ở đó, trong mỗi bước chân của người lính quân hàm xanh luôn có sự chung lòng, giúp sức không mệt mỏi của đồng bào cả nước, đặc biệt là đồng bào nơi miền phên dậu Quốc gia.

Nhân kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2013), 24 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2013), phóng viên VOV phỏng vấn Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

PV: Trong một lần trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí gần đây, Trung tướng đã khẳng định “không ai bảo vệ biên giới tốt bằng sức mạnh nhân dân”. Nói đến phên dậu của Tổ quốc là nói đến nhân dân ở khu vực biên giới. Và nếu không có sự chung sức, chung lòng của đồng bào thì Bộ đội Biên phòng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Vậy, xin Trung tướng cho biết những đóng góp rõ nét của nhân dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc sau hơn 24 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

Trung tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Trung tướng Võ Trọng Việt: Sự nghiệp bảo vệ biên giới là của toàn dân. Kiểm nghiệm lại thực tiễn thì ngày càng rõ nét. Dọc tuyến biên giới là nhân dân sinh sống, nhân dân quản lý, bộ đội biên phòng chỉ là lực lượng nòng cốt chuyên trách. Để sức mạnh này ngày càng to lớn thì Đảng và Nhà nước có những quyết sách rất là quan tâm chăm lo mọi mặt cho dân kể cả nhận thức chính trị, trách nhiệm cho tới vật chất và tinh thần.

Lực lượng bộ đội biên phòng là người cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng ở nơi biên giới, hải đảo để anh em gắn bó với dân, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào anh em là ruột thịt, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, học tiếng với đồng bào dân tộc; giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân, làm cho nhân dân hiểu, nhận thức được tầm quan trọng của chủ quyền biên giới.

Muốn yên ổn đất nước thì bờ cõi biên cương phải được giữ vững. Khi nhân dân nhận thức rõ thì người ta sẽ có những việc làm, hành động rất thiết thực, mà nét nổi bật đó là khi nhân dân tự quản cột mốc và giữ vững an ninh trật tự thôn bản.

Trong hơn 10 năm qua, hoạt động phong trào này nhân dân đã đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ biên cương, bờ cõi của đất nước. Cùng với bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng giải quyết nhiều vụ việc. Cho đến nay, có thể khẳng định bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự biên giới rất là tốt.

PV: Cùng với với nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, lực lượng biên phòng trong cả nước đã tô thắm thêm hình ảnh người lính quân hàm xanh với việc giúp dân qua nhiều chương trình cụ thể. Xin Trung tướng cho biết tác động của các chương trình này đối với việc thay đổi, nâng cao đời sống của đồng bào vùng biên?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Hiện nay, bộ đội biên phòng đã đưa 500 sĩ quan xuống giữ các chức danh như là Bí thư, Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy xã và các chức danh khác. Những vùng khó khăn và thiếu thốn cán bộ thì bộ đội biên phòng đến để giúp dân, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là đào tạo cán bộ chủ trì. Cho đến nay là đã xóa được bản trắng không có Đảng viên và tất cả là đều có chi bộ sinh hoạt Đảng.

Thứ 2 là anh em bộ đội biên phòng phát động các phong trào như: nhân dân tự quản đường biên cột mốc và xây dựng kết nghĩa nhân dân 2 bên biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị và đấu tranh với các loại tội phạm. Hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh, người thầy giáo quân hàm xanh và người chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh đã in đậm trong quần chúng nhân dân. Chính những việc làm này tô thêm truyền thống, tình đoàn kết gắn bó như máu thịt của nhân dân và bộ đội.

Từ chỗ đó thì nhân dân mới thấy được vai trò, trách nhiệm của mình để giúp bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Với bộ đội biên phòng là người cầm tay chỉ việc, giúp nhân dân những nơi khó khăn thành lập chi bộ Đảng, hỗ trợ trong lao động sản xuất và nhân dân biết vươn lên cuộc sống ấm no. Từ chỗ người dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mình. Cho nên, sự nghiệp bảo vệ biên giới được phát huy một cách rất tốt, tạo ra một sức mạnh to lớn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

PV: Bên cạnh đó thì bộ đội biên phòng cũng luôn là lực lượng tiên phong, có mặt giúp dân trong mọi hoàn cảnh, nhất là cứu hộ cứu nạn trong mưa bão, sạt ở đất, tình huống khẩn cấp trên biển, được nhân dân đặc biệt đánh giá cao. Trung tướng có thể cho biết rõ hơn về những đóng góp của Bộ đội Biên phòng trong lĩnh vực hết sức khó khăn, vất vả này?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Thực ra cứu hộ, cứu nạn của Bộ đội biên phòng giúp nhân dân là quanh năm chứ không phải chỉ bão lụt. Khi trên biển đảo có những sự cố tàu, rồi sự cố không chỉ trong nước và nước ngoài thì anh em bộ đội biên phòng luôn nắm vững và xử lý kịp thời.

Ví dụ như hệ thống ngư dân trên biển thì bộ đội biên phòng đã thiết lập được mạng thông tin đến các tập đoàn, các hội nghề cá, các vùng biển. Cho nên khi có sự cố gì thì biên phòng báo kịp thời cho ngư dân và khi có an ninh, sự cố gì trên biển thì ngư dân báo kịp thời cho biên phòng để ra giúp đỡ họ, không chỉ người trong nước mà cả người nước ngoài. Còn trên biên giới, hải đảo thì bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân.

Thứ 2 là chuẩn bị lực lượng cơ động thường trực chiến đấu cho nên khi có sự cố, bất luận là cháy, thiên tai, hỏa hoạn cho đến lốc, lũ hoặc sự cố bất ngờ thì đều có mặt của cán bộ, chiến sĩ biên phòng để giúp dân, động viên dân sớm ổn định cuộc sống.

PV: Thưa Trung tướng, giai đoạn 2 của Dự án đường tuần tra biên giới với chiều dài 1.200 km đang được đẩy nhanh tiến độ tại 17 tỉnh thành trên cả nước. Đây được coi là một con đường có ý nghĩa chiến lược về nhiều mặt. Vậy, khi hoàn thành, dự án này sẽ có tác động như thế nào đến công tác tuần tra của bộ đội biên phòng cũng như diện mạo tại các vùng biên giới nơi con đường đi qua?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Đường tuần tra biên giới có ý nghĩa, tầm quan trọng về quốc phòng, đó là thế phòng thủ của đất nước. Thứ hai là đảm bảo an ninh trật tự và có điều kiện thuận lợi để bộ đội biên phòng và các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, biên giới của Tổ quốc. Đồng thời, cũng mở ra một diện mạo mới về kinh tế-văn hóa-xã hội. Có đường là có các dự án dân cư, có lao động sản xuất, khai phá các khu đồi núi trọc trở thành những khu kinh tế trang trại. Trên thực tế đã có một số vùng hình thành như vậy và trong tương lai thì sẽ phát triển mạnh hơn.

Khi đã có dân cư thì trở thành những vùng phát triển văn hóa và mối quan hệ hai bên biên giới, tạo nên tình cảm và có một biên giới hòa bình-hữu nghị- ổn định-phát triển tác động, thúc đẩy lẫn nhau để xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới. Đường tuần tra biên giới đang triển khai và khi triển khai xong thì tôi tin chắc rằng sẽ đưa dân lên khép kín biên giới, dân ở đâu là sẽ có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và sẽ có những vùng làm giàu cho đất nước.  

PV: Cảm ơn Trung tướng./.                                                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân dân gắn bó, biên giới mới bình yên
Quân dân gắn bó, biên giới mới bình yên

(VOV) -“Gắn bó máu thịt với đồng bào nơi biên giới là việc sống còn của BĐBP trong việc quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới”.

Quân dân gắn bó, biên giới mới bình yên

Quân dân gắn bó, biên giới mới bình yên

(VOV) -“Gắn bó máu thịt với đồng bào nơi biên giới là việc sống còn của BĐBP trong việc quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới”.