Phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ quyết định các vấn đề quan trọng

VOV.VN - Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Sáng nay (6/7), sau 3,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 12 khoá 16 HĐND Thành phố đã hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra và tiến hành họp phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, kỳ họp thứ 12 được sắp xếp, bố trí khoa học, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để các vị đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, bàn bạc, quyết định các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, các vấn đề quan trọng của Thành phố và thực hiện chất vấn, tái chất vấn - là hình thức giám sát trực tiếp của HĐND Thành phố. Đây đều là những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND Thành phố theo quy định của Luật.

Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khái quát một số nét chính trong kết quả kỳ họp thứ 12.

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính, ngân sách của Thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở trong thời gian qua.

Các đại biểu cùng tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023, với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, uỷ quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

HĐND Thành phố đã xem xét, thông qua 21 báo cáo và 22 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, là những định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn Thành phố như: Định hướng đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Danh mục thu hồi đất và điều chỉnh bảng giá đất; Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; Các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai; Đề án thành lập Quận Đông Anh;  Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại Hà Nội; các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động thương binh xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác…

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp: HĐND Thành phố đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố; Xem xét và ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2023; Quyết định chương trình giám sát năm 2024 của HĐND Thành phố.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: HĐND Thành phố đã thống nhất thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Một là, tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa và một số vấn đề đã được HĐND, Thường trực HĐND Thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình nhưng thực hiện còn chưa hiệu quả. Hai là, chất vấn nhóm vấn đề công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố.

Về công tác nhân sự, HĐND Thành phố thực hiện việc kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với 4  Giám đốc các Sở: Nội vụ, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông để đảm bảo bộ máy của UBND Thành phố hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú ở Hà Nội
Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú ở Hà Nội

VOV.VN - Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội: Đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người; đối với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người, áp dụng đến năm 2030

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú ở Hà Nội

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú ở Hà Nội

VOV.VN - Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội: Đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người; đối với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người, áp dụng đến năm 2030

HĐND Hà Nội kết thúc phiên chất vấn: Đúng trọng tâm, rõ quyền giám sát
HĐND Hà Nội kết thúc phiên chất vấn: Đúng trọng tâm, rõ quyền giám sát

VOV.VN - Nội dung chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của HĐND, đồng thời là sự chia sẻ, đồng hành với UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

HĐND Hà Nội kết thúc phiên chất vấn: Đúng trọng tâm, rõ quyền giám sát

HĐND Hà Nội kết thúc phiên chất vấn: Đúng trọng tâm, rõ quyền giám sát

VOV.VN - Nội dung chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của HĐND, đồng thời là sự chia sẻ, đồng hành với UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

HĐND thành phố Hà Nội chất vấn tiến độ cải tạo công viên chậm
HĐND thành phố Hà Nội chất vấn tiến độ cải tạo công viên chậm

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ là 3 công viên quan trọng của Thủ đô. Việc nghiên cứu cải tạo, xây dựng các công viên này phải đảm bảo đặt trong bối cảnh cụ thể.

HĐND thành phố Hà Nội chất vấn tiến độ cải tạo công viên chậm

HĐND thành phố Hà Nội chất vấn tiến độ cải tạo công viên chậm

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ là 3 công viên quan trọng của Thủ đô. Việc nghiên cứu cải tạo, xây dựng các công viên này phải đảm bảo đặt trong bối cảnh cụ thể.