Phát lệnh khởi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(VOV) -Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120 km/h.

Sáng 19/5, tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông -Vận tải khởi công xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát lệnh khởi công.

Điểm đầu của của tuyến cao tốc tại ngã Ba Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; điểm cuối giáp với đường vành đai  thành phố Quảng Ngãi. Tổng chiều dài toàn  tuyến gần 140 km, chiều rộng nền đường 26 m,  quy mô 4 làn xe. Toàn bộ dự án có hơn 100 cầu lớn nhỏ, một hầm, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư với Tổng mức đầu tư gần 1,47 tỷ USD, từ vốn vay hỗ trợ phát triển (ODA) của Chính phủ Nhật Bản và vốn vay ngân hàng thế giới.

Xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120 km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Đây là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế và khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tuyến cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi mở ra cơ hội đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực Miền Trung, góp phần kết nối vận chuyển quốc tế trong khu vực, đảm bảo giao thông thông suốt, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu  huy động đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị và các nguồn lực liên quan theo đúng các điều kiện của hợp đồng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến đường theo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đã đề ra.

“Để xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi hoàn thành đúng tiến độ, tôi yêu cầu chủ đầu tư các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các Bộ Giao thông -Vận tải, Kế hoạch đầu tư sáng tạo linh hoạt trong triển khai đúng với quy định pháp luật. UBND các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam Quảng Ngãi giải thành giải phóng mặt bằng. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi”- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM sẽ xây thêm 5 tuyến đường cao tốc
TP HCM sẽ xây thêm 5 tuyến đường cao tốc

(VOV) - Các tuyến này kết nối với hệ thống đường vành đai, trục chính đô thị đi Long Thành, Mộc Bài, Chơn Thành…

TP HCM sẽ xây thêm 5 tuyến đường cao tốc

TP HCM sẽ xây thêm 5 tuyến đường cao tốc

(VOV) - Các tuyến này kết nối với hệ thống đường vành đai, trục chính đô thị đi Long Thành, Mộc Bài, Chơn Thành…

Vốn FDI lần đầu tiên đổ vào đường cao tốc
Vốn FDI lần đầu tiên đổ vào đường cao tốc

Nếu được chấp thuận, tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ sẽ là dự án đường cao tốc đầu tiên do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp.

Vốn FDI lần đầu tiên đổ vào đường cao tốc

Vốn FDI lần đầu tiên đổ vào đường cao tốc

Nếu được chấp thuận, tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ sẽ là dự án đường cao tốc đầu tiên do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp.

Thông hầm qua núi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Thông hầm qua núi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hầm qua núi có tổng chiều dài gần 40km, quy mô thiết kế 2 làn đường chính và 2 làn khẩn cấp thuộc địa phận huyện Văn Yên (Yên Bái).

Thông hầm qua núi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thông hầm qua núi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hầm qua núi có tổng chiều dài gần 40km, quy mô thiết kế 2 làn đường chính và 2 làn khẩn cấp thuộc địa phận huyện Văn Yên (Yên Bái).