Phạt nguội vi phạm vỉa hè, Hà Nội sẽ “chặn” được tình trạng lấn chiếm?

VOV.VN -Sau kết quả tích cực từ những tháng đầu ra quân xử lý, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội lại đang tái diễn.

Trước tồn tại này, mới đây, đại diện Sở GT- VT Hà Nội đề xuất sử dụng camera ghi hình để xử lý những trường hợp vi phạm. Nếu phương án này được triển khai, liệu Hà Nội có chấn chỉnh được tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm?

Vỉa hè bị lấn chiếm làm hàng ăn.
Ô tô đỗ dưới lòng đường; xe máy, hàng ăn chiếm hết vỉa hè là thực trạng đang xảy ra tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Gia ở phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, việc nhiều tuyến phố bị tái lấn chiếm trở lại là hệ quả tất yếu của cách thức làm theo phong trào: “Chúng ta làm việc gần như là theo phong trào. Việc dẹp lòng đường vỉa hè không phải là việc mà chúng ta chỉ làm theo chiến dịch, từng đợt từng đợt một, mà chúng ta phải làm thường xuyên hàng ngày. Tôi cho rằng chúng ta phải kết hợp giữa hai giải pháp. Một là xử lý nghiêm minh. Hai là đẩy mạnh tuyên truyền với người dân để gắn người dân vào việc xây dựng đô thị văn minh”.

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GT -VT Hà Nội cho biết, tồn tại nhiều năm của việc giải quyết trật tự đô thị là khi lực lượng chức năng ra quân thì lòng đường, hè phố nền nếp, phong quang, khi các lực lượng rời khỏi, vi phạm “đâu lại hoàn đấy”. Để xử lý thực trạng này, ông Vũ Văn Viện kiến nghị thành phố sử dụng phương tiện nghiệp vụ để xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh.

Hình thức này sẽ khắc phục những bất cập trong xử lý vi phạm hiện nay. Ông Vũ Văn Viện nói: “Bây giờ chúng tôi kiến nghị cho phép cảnh sát trật tự ở quận, phường sử dụng camera ghi lại những hình ảnh ở những nhà hàng, điểm giao thông tĩnh vi phạm để chúng ta không phải đẩy đuổi, không phải truy quét. Chúng ta chỉ cần một lực lượng rất nhỏ ghi lại hình ảnh và khi chúng ta có quy trình xử lý thì chúng ta lấy hình ảnh đấy để xử lý vi phạm”.

Đề xuất của người đứng đầu ngành giao thông vận tải Hà Nội đã nhận được sự đồng thuận của người dân, chính quyền cơ sở cũng như các lực lượng liên quan.

Tại quận Long Biên-địa phương đi đầu trong việc lắp camera an ninh (với 266 chiếc) cho thấy, phương thức này đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm nói chung và vi phạm trật tự vỉa hè nói riêng.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó Trưởng Công an quận Long Biên, chủ trương đề xuất lắp camera ghi hình để xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố là hoàn toàn xác đáng: “Tất cả việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường mà khi hệ thống camera của chúng tôi đặt tại công an phường ghi lại hết.

Những trường hợp bày ra lấn chiếm khi lực lượng chức năng xuống họ bê vào thì đã có hình ảnh đó để minh chứng cho họ biết là họ đã vi phạm. Chúng tôi đã tiến hành làm những việc đó và thấy rằng giảm việc vi phạm rất nhiều. Nhân dân rất ủng hộ”.

Từ thực tế vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thường xuyên bị chiếm dụng, ảnh hưởng đến giao thông trật tự, cuộc sống của người dân, bà Nguyễn Thị Dinh ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho rằng, việc phạt nguội vi phạm bằng camera có thể giải được bài toán “ra quân rầm rộ, sau đâu lại vào đấy”. Tuy nhiên, hình thức này chỉ thật sự hiệu quả khi ngành chức năng, chính quyền địa phương thật sự kiên quyết.

Bà Nguyễn Thị Dinh nói: “Lắp camera có cái lợi là bà con trong địa bàn dân cư không phải mất đoàn kết về việc phải nhắc nhở. Đã làm là phải được, chứ làm như thời gian vừa qua thì tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè không bao giờ xử lý được. Đại đa số bà con bây giờ có ý thức rất tốt. Có một số người cũng vì kế sinh nhai, nhưng người ta không tuân thủ người ta lại lấn ra, nhưng lại lấn nhiều quá, nên hè đường lại càng chật".

Đề xuất phạt nguội thể hiện sự quyết liệt của ngành giao thông vận tải Hà Nội trước thực trạng vi pham trật tự vỉa hè, lòng đường tràn lan hiện nay. Bởi, từ thực tế, sau gần một năm ra quân rầm rộ, mục tiêu về một Hà Nội đường thông, hè thoáng vẫn chỉ là hy vọng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh
Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đinh Văn Toản: Trong quá trình xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè một số người vì lợi nhuận, mưu sinh nên vẫn vi phạm.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn tái phạm lấn chiếm vỉa hè vì mưu sinh

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đinh Văn Toản: Trong quá trình xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè một số người vì lợi nhuận, mưu sinh nên vẫn vi phạm.

Nguy cơ tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội rất cao
Nguy cơ tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội rất cao

VOV.VN - Sau 6 tháng Hà Nội ra quân lập lại trật vỉa hè, lòng đường, hiện trên nhiều tuyến phố đang xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm.

Nguy cơ tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội rất cao

Nguy cơ tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội rất cao

VOV.VN - Sau 6 tháng Hà Nội ra quân lập lại trật vỉa hè, lòng đường, hiện trên nhiều tuyến phố đang xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm.

Bí thư Hà Nội: Xử lý lấn chiếm vỉa hè phải công bằng
Bí thư Hà Nội: Xử lý lấn chiếm vỉa hè phải công bằng

VOV.VN -Bí thư Hà Nội đặt vấn đề xử lý vi phạm vỉa hè có bền vững hay không và yêu cầu xử lý vỉa hè là phải công bằng.

Bí thư Hà Nội: Xử lý lấn chiếm vỉa hè phải công bằng

Bí thư Hà Nội: Xử lý lấn chiếm vỉa hè phải công bằng

VOV.VN -Bí thư Hà Nội đặt vấn đề xử lý vi phạm vỉa hè có bền vững hay không và yêu cầu xử lý vỉa hè là phải công bằng.