Phát triển du lịch các nước Tiểu vùng sông Mê Kông

(VOV) -Chiều chiều 13/9, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ nhất

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM diễn ra từ ngày 13 -15/9/2012, chiều tối 13/9, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ nhất và chương trình “Đêm Campuchia”.

Hội nghị thị trưởng các thành phố du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông năm 2012 có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, Thị trưởng du lịch của 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam.

Tại hội nghị, Thị trưởng các thành phố đã thông qua Chiến lược và lộ trình hợp tác du lịch giai đoạn 2011-2015 của Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và ký kết Tuyên bố chung. Nội dung của Tuyên bố chung cụ thể là:

 

Đại diện thị trưởng 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam ký Tuyên bố chung

Cam kết tăng cường và khuyến khích cơ quan du lịch của các bên hợp tác trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch phát triển du lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch; liên kết phát triển sản phẩm du lịch, thống nhất chọn Hội chợ quốc tế du lịch TP CM làm sự kiện phối hợp các chương trình xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch chung của các bên.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhau tham dự các sự kiện du lịch quốc tế tổ chức ở mỗi thành phố nhằm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, góp phần tăng cường du lịch nội vùng giữa các bên và thu hút khách từ các thị trường du lịch tiềm năng của các bên.

Tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình trao đổi sinh viên ngành du lịch giữa các bên; khuyến khích liên kết sản phẩm du lịch trên dòng sông Mê Kông nhằm mở rộng kết nối giao lưu văn hóa- du lịch giữa các bên. Qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gìn giữ các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống, tạo nền tảng và tiền đề thúc đẩy du lịch phát triển.

Mỗi năm một lần tổ chức Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông và mở rộng trên cơ sở tự nguyện vào dịp hội chợ du lịch quốc tế TP HCM.

Tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho rằng, để tiếp tục thể hiện cam kết xây dựng Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam thực sự trở thành “Bồn quốc gia- Một điểm đến” thì cần phải xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch hợp tác trong từng giai đoạn cụ thể. Phấn đấu đưa ngành du lịch 4 nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của khu vực. Chính vì vậy, Hội nghị thị trưởng các thành phố du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông lần đầu tiên này sẽ là cơ sở đặt nền móng hết sức quan trọng trong việc phát triển du lịch của các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

120 doanh nghiệp du lịch đoạt giải The Guide Awards lần thứ 13
120 doanh nghiệp du lịch đoạt giải The Guide Awards lần thứ 13

Các đơn vị đoạt giải sẽ được vinh danh tại “Liên hoan các doanh nghiệp du lịch” được tổ chức tại Vũng Tàu vào ngày 18/8 tới.

120 doanh nghiệp du lịch đoạt giải The Guide Awards lần thứ 13

120 doanh nghiệp du lịch đoạt giải The Guide Awards lần thứ 13

Các đơn vị đoạt giải sẽ được vinh danh tại “Liên hoan các doanh nghiệp du lịch” được tổ chức tại Vũng Tàu vào ngày 18/8 tới.

Hải Phòng- Tâm điểm của Năm Du lịch quốc gia 2013
Hải Phòng- Tâm điểm của Năm Du lịch quốc gia 2013

(VOV) -“Văn minh sông Hồng” là chủ đề xuyên suốt Năm du lịch quốc gia khu vực ĐBSH - Hải Phòng năm 2013.

Hải Phòng- Tâm điểm của Năm Du lịch quốc gia 2013

Hải Phòng- Tâm điểm của Năm Du lịch quốc gia 2013

(VOV) -“Văn minh sông Hồng” là chủ đề xuyên suốt Năm du lịch quốc gia khu vực ĐBSH - Hải Phòng năm 2013.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2012
Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2012

(VOV) -Hội chợ là sự kiện du lịch quốc tế thường niên thu hút sự tham gia của 500 doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành quốc tế.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2012

Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2012

(VOV) -Hội chợ là sự kiện du lịch quốc tế thường niên thu hút sự tham gia của 500 doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành quốc tế.