Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

(VOV) -Cùng với quy hoạch tổng thể, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách nhằm đưa Phú Quốc trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị thông qua cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Sau khi có quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, công tác khẩn trương triển khai nhiệm vụ tìm cơ chế để phát triển “đảo ngọc” được thực hiện quyết liệt. Đến nay, đã hình thành các nhóm cơ chế, chính sách liên quan đến mô hình tổ chức, bộ máy, nhân lực và dịch vụ; nhóm cơ chế chính sách liên quan công tác quy hoạch, cơ sở hạ tầng; nhóm cơ chế, chính sách tài chính, vốn đầu tư…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị bàn cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc-Kiên Giang (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Sương - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đến nay Phú Quốc vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế do vướng một số điểm cần tập trung dồn sức đầu tư. Do vậy cần tạo động lực thúc đẩy bằng các cơ chế chính sách có tính đặc thù.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng việc nhanh chóng tìm cơ chế, chính sách để Phú Quốc phát triển mạnh hơn trong thời gian tới là một nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, Phó Thủ tướng nêu rõ cần phải có những luận cứ chắc chắn hơn để nêu ra sự cần thiết để phát triển Phú Quốc xứng tầm với tiềm năng, lợi thế.

Đi vào cụ thể đề án và cơ chế chính sách, Phó Thủ tướng đưa ra 7 nhóm vấn đề cần định hướng phát triển Phú Quốc, trong đó, vấn đề quy hoạch rất quan trọng, tầm nhìn phải dài hạn. Trên nền tảng đó mới có sự quản lý quy hoạch tốt.

Riêng về đầu tư cơ sở hạ tầng, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Vấn đề hạ tầng phải có sự tính toán, làm cái nào trước, cái nào sau vì nguồn lực có giới hạn. Không nên chỉ trông vào ngân sách, như vậy là rất bất cập”.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc thực hiện đề án thành lập TP Phú Quốc cần có tính toán kỹ, bởi cơ chế phát triển đảo Phú Quốc sẽ có những thay đổi theo chiều hướng quy mô lớn hơn.

Thời gian tới, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ có báo cáo với Bộ Chính trị về đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng khách đến đảo Phú Quốc tăng mạnh
Lượng khách đến đảo Phú Quốc tăng mạnh

(VOV)-Lượng khách ra vào đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tăng đột biến với khoảng gần 10.000 lượt hành khách/ngày.

Lượng khách đến đảo Phú Quốc tăng mạnh

Lượng khách đến đảo Phú Quốc tăng mạnh

(VOV)-Lượng khách ra vào đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tăng đột biến với khoảng gần 10.000 lượt hành khách/ngày.

Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc
Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc

(VOV) - Đại diện của chính phủ đã làm việc lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về vấn đề này.

Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc

Xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Quốc

(VOV) - Đại diện của chính phủ đã làm việc lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về vấn đề này.

Phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế
Phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế

(VOV) -Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc tìm mọi cách phát triển mạnh hoạt động du lịch.

Phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế

Phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế

(VOV) -Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc tìm mọi cách phát triển mạnh hoạt động du lịch.

Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc
Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

(VOV) - Đường bay sẽ được VietJetAir khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay Airbus A320 mới, với sức chứa 180 hành khách.

Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

(VOV) - Đường bay sẽ được VietJetAir khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay Airbus A320 mới, với sức chứa 180 hành khách.