“Phép màu”- tri ân những người hồi sinh người mắc bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Nhằm tri ân các Thầy thuốc trong lĩnh vực ghép tạng Việt Nam nói riêng, các Thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh mang tên “Phép màu”.

Kể từ ca ghép thận đầu tiên thành công của nước ta vào tháng 6/1992 tại Bệnh viện 103 - Học viện Quân y với sự giúp đỡ của các chuyên gia, bác sĩ Đài Loan, đến thời điểm này, các thầy thuốc Việt Nam đã thực hiện được 8.365 ca ghép tạng và đa tạng từ người cho sống và người chết não tại 25 trung tâm trên cả nước. Điều đó cũng có nghĩa là 8.365 người bệnh hiểm nghèo được cứu sống. Với những người bệnh, đây chính là “Phép màu” đối với họ, giúp họ được hồi sinh để tiếp tục được sống. 

Nhằm tri ân các Thầy thuốc trong lĩnh vực ghép tạng Việt Nam nói riêng, các Thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh mang tên “Phép màu”.

Chương trình phát sóng trực tiếp từ 16h - 17h, thứ 2, ngày 26/2/2024, trên Kênh Thời sự (VOV1) và Livetreams trên fanpage Thời sự-VOV1; fanpage Sức khoẻ Việt Nam, Youtube Bộ Y tế.

Quý vị thính giả cũng có thể tương tác với các khách mời của chương trình qua số điện thoại 02439341040.

Chương trình trân trọng chào đón sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt, đó là những Thầy thuốc trực tiếp tham gia thực hiện thành công hàng loạt, thậm chí hàng nghìn ca ghép tạng, đa tạng:  PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức; TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc BV Phổi Trung ương; và TS.BS. Trần Công Duy Long - phó trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan, BV Đại học Y dược TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), tối qua (24/2), tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc.

“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

“Điều Tôi đã chọn” - Chương trình nghệ thuật tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN- Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), tối qua (24/2), tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các thầy thuốc.

Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc
Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

VOV.VN - Nụ cười của bệnh nhân là niềm vui, hạnh phúc của các y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế. “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên của UBND thành phố Đà Nẵng tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu” trong ngành y tế.

Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

VOV.VN - Nụ cười của bệnh nhân là niềm vui, hạnh phúc của các y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế. “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên của UBND thành phố Đà Nẵng tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu” trong ngành y tế.

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo
Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - 15 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, cán bộ Quân y phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tự nguyện khám bệnh miễn phí bằng phương pháp bấm huyệt và châm cứu cho hàng ngàn người nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Việc làm của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - 15 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, cán bộ Quân y phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tự nguyện khám bệnh miễn phí bằng phương pháp bấm huyệt và châm cứu cho hàng ngàn người nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Việc làm của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.