Phiên chợ Tết "0 đồng" đến với vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Ngày 14/1, phiên chợ Tết "0 đồng" của Hội Chữ thập đỏ đã đến với vùng cao Lào Cai, là món quà ý nghĩa với bà con vùng khó khi Tết đến, xuân về. 

Phiên chợ được tổ chức tại chợ văn hóa Tả Phời – Hợp Thành của thành phố Lào Cai với 5 gian hàng, bán các loại nhu yếu phẩm giá 0 đồng cho các hộ khó khăn thuộc 5 xã, phường phía nam của thành phố Lào Cai gồm: Cam Đường, Tả Phời, Hợp Thành và Pom Hán.

Bà Nông Thị Huân, người dân tộc Tày ở thôn Tượng 3, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai chia sẻ: "Tôi thuộc hộ đặc biệt khó khăn. Hôm nay được tới nhận quà tôi rất vui. Xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, của thành phố và các doanh nghiệp luôn quan tâm tới bà con nhân dân xã Hợp Thành".

Theo ông Vũ Viết Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, phiên chợ 0 đồng nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Nhân ái” được Hội chữ thập đỏ duy trì suốt 15 năm qua. Năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu trao tặng ít nhất 17.000 suất quà Tết cho người khó khăn, với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Ông Vũ Viết Trường cho biết năm nay đơn vị tổ chức 2 phiên chợ. Điểm thứ nhất là tại cụm xã Tả Phời, Hợp Thành, với 9 nhà tài trợ và 337 suất quà được các đơn vị trao trực tiếp. Một điểm nữa là tại chợ Lùng Phình (Bắc Hà) với 570 suất quà và trên 10 đơn vị đồng hành. "Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức phiên chợ thứ 2 vào ngày 18/1 tới" - ông Trường nói.

Ngoài 2 phiên chợ 0 đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, mỗi đơn vị Hội Chữ thập đỏ cấp huyện/thị xã/thành phố của Lào Cai sẽ tổ chức ít nhất 1 chương trình “Hội chợ - Tặng quà - Vui tết” lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân địa phương trước thềm Tết Nguyên đán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tết sum vầy-xuân chia sẻ” và phiên chợ Tết công đoàn Đà Nẵng 2024
"Tết sum vầy-xuân chia sẻ” và phiên chợ Tết công đoàn Đà Nẵng 2024

VOV.VN - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu, Nhà văn hoá Lao động thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- xuân chia sẻ” và phiên chợ Tết công đoàn 2024.

"Tết sum vầy-xuân chia sẻ” và phiên chợ Tết công đoàn Đà Nẵng 2024

"Tết sum vầy-xuân chia sẻ” và phiên chợ Tết công đoàn Đà Nẵng 2024

VOV.VN - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu, Nhà văn hoá Lao động thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- xuân chia sẻ” và phiên chợ Tết công đoàn 2024.

Quảng Ninh dành 110 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn
Quảng Ninh dành 110 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Quảng Ninh sẽ dành khoảng 110 tỷ đồng chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người lao động và hộ nghèo, nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Quảng Ninh dành 110 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Quảng Ninh dành 110 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Quảng Ninh sẽ dành khoảng 110 tỷ đồng chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người lao động và hộ nghèo, nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Sắc màu hoa giấy Thanh Tiên chờ đón Tết
Sắc màu hoa giấy Thanh Tiên chờ đón Tết

VOV.VN - Đầu tháng Chạp người dân làng Thanh Tiên, nay là thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu, thành phố Huế dù bận rộn thế nào cũng tranh thủ chăm chút từng nhành hoa giấy góp phần điểm xuyết cho mùa Xuân. Làm hoa giấy vào dịp đón Tết trở thành công việc thường niên của dân làng Thanh Tiên.

Sắc màu hoa giấy Thanh Tiên chờ đón Tết

Sắc màu hoa giấy Thanh Tiên chờ đón Tết

VOV.VN - Đầu tháng Chạp người dân làng Thanh Tiên, nay là thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu, thành phố Huế dù bận rộn thế nào cũng tranh thủ chăm chút từng nhành hoa giấy góp phần điểm xuyết cho mùa Xuân. Làm hoa giấy vào dịp đón Tết trở thành công việc thường niên của dân làng Thanh Tiên.