Phổ biến phòng chống cháy nổ giúp người dân nhận thức rõ hậu quả

VOV.VN - Việc phổ biến tuyên truyền về phòng chống cháy, nổ đã giúp người dân nhận thức rõ hậu quả của cháy nổ nhưng ý thức chấp hành chưa thành thói quen

Chiều 11/7, tại cuộc thông tin giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, bà Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, thành phố đã tập trung thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.

Phổ biến nội dung về đảm bảo công tác PCCC.

Cụ thể, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã thực hiện triển khai PBGDPL về Năm kỷ cương hành chính năm 2017; Xây dựng chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính; trật tự xây dựng; các quy định về trật tự, văn minh đô thị (chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong) cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cấp, ngành như: hội nghị tập huấn, tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép hội nghị giao ban định kỳ; trong “Ngày pháp luật” hàng tháng, trang thông tin điện tử, bản tin, loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu; giải đáp pháp luật qua điện toại đường dây nóng. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ cán bộ công chức, viên chức Thủ đô.

Theo bà Hồ Xuân Hương, Công an Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông, tổ chức 58 buổi thu hút 25.811 lượt người tham gia trực tiếp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; phát 1.680 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền lưu động 1.545 lượt bằng bằng loa trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thi hành công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô.

Đặc biệt, việc phổ biến tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, lực lượng nòng cốt là Sở Cảnh sát PCCC đã tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về công tác PCCC bằng nhiều hình thức và biện pháp có chiều sâu, cụ thể: mở 3 đợt tuyên truyền tại khu dân cư, các loại hình cơ sở trọng điểm về cháy nổ như nhà cao tầng, chung cư mi ni, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cơ sở dịch vụ tổ chức sự kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (karaoke, vũ trường, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ…), cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, cơ sở kinh doanh kho, bãi.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm có hơn 17.850 người tham dự 694 buổi tuyên truyền, nói chuyện về phòng cháy chữa cháy; mở 857 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC tới các cơ sở trọng điểm về cháy nổ, các hộ gia đình, tổ chức các chuyên mục trên sóng truyền hình Hà Nội, hệ thống loa tại 22 nút giao thông trọng điểm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng PCCC tại công sở, đặc biệt là trong sinh hoạt gia đình. Đặc biệt, UBND Thành phố tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy” dưới hình thức thi sân khấu và tổ chức thi theo 2 vòng thi. Các đội thi phải thể hiện 3 phần thi: Lý thuyết, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. 9 đội thi có thành tích tốt nhất được lựa chọn tham gia vòng chung kết tổ chức vào cuối tháng 10/2017 để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Theo bà Hồ Xuân Hương việc phổ biến tuyên truyền về phòng chống cháy, nổ đã giúp người dân nhận thức rõ hậu quả của cháy nổ nhưng ý thức chấp hành chưa tạo thành chuyển biến rõ rệt, chưa thành thói quen thường xuyên.

Ngoài ra, các cấp, ngành của Thành phố đã tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố. Quy tắc ứng xử nơi công cộng với nhiều hình thức: Phổ biến hội nghị quán triệt, sinh hoạt dưới cờ, ký cam kết giữa thủ trưởng và lãnh đạo phòng, ban và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tập huấn cho báo cáo viên quận, huyện, thị xã về triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Quy tắc ứng xử nơi công cộng tới các khu dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Thiếu trầm trọng trường học tại các khu đô thị
Hà Nội: Thiếu trầm trọng trường học tại các khu đô thị

VOV.VN - Theo đại biểu Trần Thế Cương một số khu đô thị thiếu hạ tầng xã hội, đặc biệt là thiếu trường học.

Hà Nội: Thiếu trầm trọng trường học tại các khu đô thị

Hà Nội: Thiếu trầm trọng trường học tại các khu đô thị

VOV.VN - Theo đại biểu Trần Thế Cương một số khu đô thị thiếu hạ tầng xã hội, đặc biệt là thiếu trường học.

Hà Nội phát động Tuần lễ quốc gia An toàn, VSLĐ, phòng chống cháy nổ
Hà Nội phát động Tuần lễ quốc gia An toàn, VSLĐ, phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Hà Nội xảy ra 129 vụ tai nạn lao động, trong đó 29 vụ nghiêm trọng, chết 32 người; 159 vụ cháy nổ, chết 8 người, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng

Hà Nội phát động Tuần lễ quốc gia An toàn, VSLĐ, phòng chống cháy nổ

Hà Nội phát động Tuần lễ quốc gia An toàn, VSLĐ, phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Hà Nội xảy ra 129 vụ tai nạn lao động, trong đó 29 vụ nghiêm trọng, chết 32 người; 159 vụ cháy nổ, chết 8 người, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng