Phó Chủ tịch Hà Nội: “Chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe dân“

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội luôn lắng nghe, tiếp thu, cầu thị mọi ý kiến
của người dân Thủ đô, của người dân cả nước quan tâm tới Thủ đô.

Chiều nay (20/3), UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo sau khi có dư luận nhiều chiều về việc thay thế 6.700 cây xanh dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.

Ông Hùng khẳng định, Hà Nội luôn lắng nghe, tiếp thu, cầu thị mọi ý kiến của người dân Thủ đô, của người dân cả nước quan tâm tới Thủ đô, của các tổ chức, nhà khoa học, cơ quan báo chí phản ảnh trong vấn đề thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

“Từ đồng chí lãnh đạo cao nhất là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND luôn lắng nghe, cầu thị, tiếp thu để thực hiện công việc theo chức trách của mình; cán bộ, công viên chức Hà Nội cũng lắng nghe ý kiến của đông đảo người dân”, ông Hùng nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp báo

Hà Nội từng có những quyết định khó khăn nhưng đem lại sự đồng thuận cao như: Không xây dựng khách sạn tại vườn hoa 19-8, dừng xây khách sạn 5 sao tại Công viên Thống Nhất để đảm bảo không gian xanh, lá phổi của thành phố.

“Thành phố luôn lắng nghe và thực hiện chức năng đều mong muốn xây xựng Thủ đô ngàn năm văn hiến sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn; để môi trường và chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao hơn”, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Xung quanh dư luận bức xúc phản ánh nhiều chiều về việc thay thế cây hang loạt vừa qua, ông Nguyên Quốc Hùng cho biết đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản hồi, đóng góp, xây dựng và kiến nghị, đề nghị, yêu cầu của nhân dân.

Cũng tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội - người phát ngôn, ông Nguyễn Thịnh Thành công bố Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp về việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn diễn ra sáng cùng ngày.

Kết luận nhấn mạnh: Thực hiện Quy hoạch và chương trình chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng đã lập Đề án cải tạo, bổ sung và trồng cây thay thế cây xanh đô thị trên một số tuyến phố. Trong đó đã tổng hợp, đánh giá xác định và phân loại những cây phải thay thế; lên kế hoạch, lộ trình thực hiện trong thời gian 3 năm.

Việc chặt hạ hàng loạt cây trên cùng một tuyến phố ở Hà Nội gây bức xúc dư luận (Ảnh: Lê Minh)

Từ tháng 11/2014 đến nay, Sở Xây dựng đã và đang triển khai việc thay thế hơn 500 cây xanh trên 7 tuyến phố, nguồn kinh phí do các tổ chức và cá nhân tài trợ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do công tác thông tin không kịp thời, đầy đủ, các đơn vị thực hiện đã hạ chuyển và thay thế hang loạt cây trên một số tuyến phố, công luận, dư luận phản ảnh nhiều chiều, gây bức xúc xã hội.

Sau khi chỉ đạo dừng việc chặt hạ, thay thế cây trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở xây dựng và các đơn vị liên quan phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện thời gian vừa qua.

UBND TP Hà Nội hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan báo chí đã quan tâm, phản ánh kịp thời ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!
Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?
Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Đại biểu Quốc hội Hà Nội nêu quan điểm về thay thế 6.700 cây xanh
Đại biểu Quốc hội Hà Nội nêu quan điểm về thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, Đoàn ĐBQH Hà Nội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm về việc Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh.

Đại biểu Quốc hội Hà Nội nêu quan điểm về thay thế 6.700 cây xanh

Đại biểu Quốc hội Hà Nội nêu quan điểm về thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, Đoàn ĐBQH Hà Nội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm về việc Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh.

Hà Nội treo biển trưng cầu ý kiến người dân về thay thế cây xanh
Hà Nội treo biển trưng cầu ý kiến người dân về thay thế cây xanh

Sau khi treo biển một tuần, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân.

Hà Nội treo biển trưng cầu ý kiến người dân về thay thế cây xanh

Hà Nội treo biển trưng cầu ý kiến người dân về thay thế cây xanh

Sau khi treo biển một tuần, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân.

Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?
Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?

VOV.VN - Người dân không hiểu câu chuyện gì đang xảy ra khiến hàng nghìn cây xanh bị đốn hạ đồng loạt.

Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?

Hà Nội chặt 6.700 cây xanh: Chuyện gì đang xảy ra?

VOV.VN - Người dân không hiểu câu chuyện gì đang xảy ra khiến hàng nghìn cây xanh bị đốn hạ đồng loạt.

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội
GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết: một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước.

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt cây ở Hà Nội phải hỏi ý kiến Quốc hội

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết: một chuyện lớn như dự án thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội phải xin ý kiến Quốc hội, lấy ý kiến nhân dân cả nước.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo dừng chặt hạ 6.700 cây xanh
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo dừng chặt hạ 6.700 cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phê bình cách hạ chặt cây xanh như hiện nay là chưa đúng quy trình, quy định.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo dừng chặt hạ 6.700 cây xanh

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo dừng chặt hạ 6.700 cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phê bình cách hạ chặt cây xanh như hiện nay là chưa đúng quy trình, quy định.