Phó Chủ tịch nước gặp mặt cựu tù chính trị

Phó Chủ tịch nước khẳng định, tinh thần dũng cảm, bất khuất của các cựu tù chính trị đã góp phần to lớn vào sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc.

Chiều 3/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tich nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn cựu tù chính trị, tù binh quận 6, TP HCM nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ xúc động được gặp đoàn cựu tù chính trị, tù binh quận 6, những người đã có đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

Nhấn mạnh khí phách, lòng kiên trung với Đảng, với dân tộc của các cựu tù chính trị, tù binh quận 6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, chính tinh thần dũng cảm, bất khuất của các cô, bác, anh chị đã góp phần to lớn cho sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc thành công.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào và chiến sĩ cả nước, trong đó có các cựu tù chính trị, tù binh quận 6. Những cống hiến ấy đã tô thắm màu cờ cách mạng, đưa đất nước đến ngày độc lập, hòa bình và phát triển hôm nay.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, ban hành và bổ sung nhiều chính sách xã hội, chú trọng công tác "đền ơn đáp nghĩa" thông qua các chế độ đãi ngộ xứng đáng trên cơ sở chính sách, pháp luật, điều kiện thực tế của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong rằng, bằng trí tuệ, uy tín của mình, các cựu tù chính trị và cựu tù quận 6 sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước cũng như giáo dục thế hệ trẻ hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên