Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi người dân vùng lũ

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước mong muốn chính quyền cùng nhân dân chung tay, đồng tâm vượt qua những khó khăn này. 

Sáng nay (31/7), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới Quảng Ninh, đi thăm hỏi và động viên những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ tại thành phố Hạ Long và trao số tiền hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. 

Làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần nỗ lực khắc phục thiệt hại sau thiên tai của tỉnh, đồng thời mong muốn chính quyền cùng nhân dân chung tay, đồng tâm vượt qua những khó khăn này. 

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ cho tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả các gia đình bị nạn, đặc biệt là những gia đình có mất mát về người. Hiện giờ chúng ta đang khắc phục. Với tất cả tình cảm và tình nhân ái của dân tộc Việt Nam, Quảng Ninh sẽ nhận được sự giúp đỡ của tất cả các tỉnh cũng như nhà hảo tâm để sớm đưa cuộc sống và sản xuất trở lại. Tôi cũng mong muốn trong thời gian sắp tới Quảng Ninh gây dựng lại những hình ảnh tươi đẹp”.

Trong những ngày vừa qua, rất nhiều đoàn công tác của Trung ương và các tỉnh thành khác cũng đã đến Quảng Ninh, chia sẻ, động viên về tinh thần và hỗ trợ thiết thực để người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Tính đến nay, gần 50 tỷ đồng đã được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ cho người dân Quảng Ninh.

** Đến 8h sáng nay, tàu hải quân HQ 364 đã cập cảng Cô Tô tiếp tục đón hơn 170 du khách trở về đất liền. Từ 4 giờ sáng, rất đông du khách đã đứng tại bến cảng để chờ tới lượt lên tàu. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, tàu tiếp cận rất khó khăn. UBND huyện Cô Tô đã bố trí tàu nhỏ để đưa du khách lên tàu hải quân an toàn. Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, tàu sẽ cố gắng trong ngày hôm nay đưa được hết hơn 1000 khách còn lại trở về Vân Đồn.

Còn tại huyện đảo Vân Đồn, khu vực cầu Vân Đồn 2, Vân Đồn 3 trên tuyến đường duy nhất nối đường 18A với huyện đảo này vẫn đang tiếp tục sạt lở. Ở taluy dương phía đồi, đất đá sạt tràn xuống đường giao thông, các phương tiện di chuyển hết sức hạn chế qua đây.

Du khách ra cầu cảng Cô Tô ngay từ mờ sáng

Lực lượng CSGT phải căng mình điều tiết giao thông. Công ty Cảng thuộc Tổng Công ty Đông Bắc huy động toàn bộ máy móc, nhân lực ứng trực 24/24 tại đây, hỗ trợ địa phương giải phóng những điểm ùn tắc. Đặc biệt 27 hộ dân tại xã đảo Bản Sen của huyện Vân Đồn vẫn đang bị cô lập với khu vực còn lại.

Nước đã rút tuy nhiên vẫn ngập khoảng 6-8m. Người dân đã được di chuyển tới những nơi cao, vị trí an toàn. Hiện tại các đội cứu trợ đã tới Bản Sen và cung cấp lương thực, nước uống cho người dân, đảm bảo không có gia đình nào bị đói, rét. Dự kiến trong 3 ngày tới nếu không có mưa tại đây thì nước sẽ rút hết.

Tại đảo Quan Lạn, theo thiếu tá Nguyễn Duy Dũng, Trưởng công an huyện đảo Vân Đồn đang có mặt tại đây cho biết, đoàn kiểm tra của huyện Vân Đồn sáng nay đã di dời 6 hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Hơn 20 ha lúa bị vùi lấp, 1 đầm tôm bị vỡ đập. Toàn bộ diện tích nuôi trồng của Quan Lạn mất trắng.

Cũng trong sáng nay, với lượng mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở một phần thân đập chắn đất ở mức +9,8, bãi thải Đông Cao Sơn, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo di dời thêm 80 hộ dân đến nơi an toàn, nâng tổng số hộ dân đã di chuyển trong 4 ngày từ ngày 27/7 đến ngày 30/7 lên 240 hộ với khoảng 700 nhân khẩu.

Thêm một ngôi nhà của huyện Vân Đồn bị sập hoàn toàn, một cầu dân sinh tại khu 2 phường Hà Phong, TP Hạ Long bị sập trong sáng nay. Chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục. Rất may không có thêm thiệt hại về người.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân khử trùng nước sinh hoạt

Về tình trạng điện lưới và nước sạch tại 2 thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Tới 12 giờ trưa nay thì đường ống nước D900 được lắp đặt thay thế cho đường ống bị gãy của Nhà máy nước Diễn Vọng đã thi công được khoảng 20%. Công ty nước, công ty Điện lực Quảng Ninh huy động làm 3 ca để nhanh chóng sửa chữa  đảm bảo nước rút đến đâu, người dân có điện đến đó.

Đầu giờ sáng 31/7, Chủ tịch UBND Quảng Ninh đã chủ trì buổi họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về việc tiếp tục ứng phó với các trận mưa lớn sắp tới. Tính đến thời điểm này, mưa lũ tại Quảng Ninh đã  làm 17 người chết, 10 người thương, 3.700 hộ ngập nước, 28 nhà sập hoàn toàn, 10.000 tấn than trôi không thu hồi, nhiều hầm lò bị ngập, thiệt hại về kinh tế chưa thể kể hết.

Hiện nay, các chính quyền và quân đội đang căng mình để khắc phục sự cố. Tại thành phố Cẩm Phả, tới 8 giờ sáng nay không còn điểm ngập lụt nào, đảm bảo thông xe trên Quốc lộ 18 đoạn qua Đèo Bụt sau nhiều ngày bị tê liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng do mưa lũ
Quảng Ninh thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN -Ước tính tổng thiệt hại từ ngày 26/7 đến nay trên địa bàn Quảng Ninh khoảng trên 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng ngành than thiệt hại trên 500 tỷ đồng.

Quảng Ninh thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

Quảng Ninh thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN -Ước tính tổng thiệt hại từ ngày 26/7 đến nay trên địa bàn Quảng Ninh khoảng trên 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng ngành than thiệt hại trên 500 tỷ đồng.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn

VOV.VN - Để đối phó với diễn biến mưa lớn, cực đoạn tiếp theo, đề nghị các địa phương theo dõi sát sao thông tin cảnh báo mưa lũ

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn

VOV.VN - Để đối phó với diễn biến mưa lớn, cực đoạn tiếp theo, đề nghị các địa phương theo dõi sát sao thông tin cảnh báo mưa lũ

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn
Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

VOV.VN - 254 du khách đầu tiên trong số 1.500 du khách bị mắc kẹt trên trên đảo Cô Tô do mưa lớn đã được tàu hải quân đưa về huyện Vân Đồn an toàn.

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

VOV.VN - 254 du khách đầu tiên trong số 1.500 du khách bị mắc kẹt trên trên đảo Cô Tô do mưa lớn đã được tàu hải quân đưa về huyện Vân Đồn an toàn.

Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ
Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ

VOV.VN -Với hàng trăm nhà dân bị ngập chìm, nhiều khu dân cư biến thành đầm lầy, hậu quả sau trận mưa lịch sử tại Quảng Ninh là hết sức nặng nề.

Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ

Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ

VOV.VN -Với hàng trăm nhà dân bị ngập chìm, nhiều khu dân cư biến thành đầm lầy, hậu quả sau trận mưa lịch sử tại Quảng Ninh là hết sức nặng nề.

Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh
Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô
Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

VOV.VN - Chiều 30/7, tàu Hải quân đã ra đón du khách ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Tuy nhiên, số còn mắc kẹt ở đảo cũng còn khoảng 1.000 người

Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

Quảng Ninh: Còn cả ngàn du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

VOV.VN - Chiều 30/7, tàu Hải quân đã ra đón du khách ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Tuy nhiên, số còn mắc kẹt ở đảo cũng còn khoảng 1.000 người

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ
Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Ngày 30/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng, góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Ngày 30/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng, góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ.