Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Huế

VOV.VN -Chương trình đã trao tặng 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chiều 12/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dự và trao học bổng “Cùng em đến trường” tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

Chương trình đã trao tặng 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chương trình học bổng “Cùng em đến trường” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, hòa nhập với xã hội và thể hiện ước mơ của mình.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng “Cùng em đến trường”

Tại lễ trao học bổng ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, với sự quan tâm sâu sắc đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phát động chương trình “em không phải bỏ học” và “cùng em tới trường”.

Trong hơn 2 năm qua, với lời kêu gọi của Phó Chủ tịch nước, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia cùng với chương trình.

Trước khi trao học bổng tại Thừa Thiên-Huế, chương trình đã qua được 47 tỉnh, thành phố đã trao tặng hơn 20 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.

Dịp này Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đề nghị Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế tài trợ dài hạn cho 11 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi em 5 triệu đồng/năm.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho 30 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch nước đã nhắn nhủ các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng tiến bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển
Trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đã trao 140 suất học bổng, trong đó 30 em là con cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển

Trao học bổng cho con cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đã trao 140 suất học bổng, trong đó 30 em là con cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

200 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng bang Hessen, Đức
200 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng bang Hessen, Đức

VOV.VN - 200 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng lần này được lựa chọn từ hơn 50 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

200 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng bang Hessen, Đức

200 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng bang Hessen, Đức

VOV.VN - 200 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng lần này được lựa chọn từ hơn 50 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính
Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính

VOV.VN -Sự cam kết tài trợ 14 tỷ đồng cho quỹ học bổng Vừ A Dính của các đơn vị sẽ giúp nhiều trường học nhận nuôi thêm học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh từ các huyện đảo của Tổ Quốc.

Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính

Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính

VOV.VN -Sự cam kết tài trợ 14 tỷ đồng cho quỹ học bổng Vừ A Dính của các đơn vị sẽ giúp nhiều trường học nhận nuôi thêm học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh từ các huyện đảo của Tổ Quốc.

Hai nữ sinh xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại trường danh giá ở Mỹ
Hai nữ sinh xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại trường danh giá ở Mỹ

Đó là nữ sinh Hoàng Hà Mỹ Ý và Phạm Thị Hà, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hai nữ sinh xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại trường danh giá ở Mỹ

Hai nữ sinh xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại trường danh giá ở Mỹ

Đó là nữ sinh Hoàng Hà Mỹ Ý và Phạm Thị Hà, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.