Phó Chủ tịch nước trao quà cho trẻ em nghèo vượt khó

(VOV) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng “Cùng em tới trường” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Yên Bái.

Hôm nay (15/9), Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình trao học bổng “Cùng em tới trường” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và trao quà cho các em thiếu niên nhi đồng.

189 em học sinh được nhận quà của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt nam lần này là những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều em đến từ các trường học ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh.

Các em đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu học tập tốt. Tuy nhiên điều kiện gia đình quá khó khăn nên các em không có đủ phương tiện và vật dụng để tới trường như các bạn cùng trang lứa.

50 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, 50 chiếc xe đạp và 125 phần quà trung thu của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ lần này thực sự là nguồn động viên lớn cho các em, giúp các em giảm bớt khó khăn trên con đường tới trường.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ân cần dặn dò các cháu tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao trong học tập, xứng đáng là con ngoàn trò giỏi.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, trong đó có việc mở rộng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để 99% học sinh ở Yên Bái có cơ hội tới trường…

Tuy nhiên Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, Yên Bái cần quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới giáo dục đào tạo, phấn đấu đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ cao hơn nữa, việc giảng dạy phải toàn diện, phải triển khai triệt để việc ứng dựng tin học và khoa học kỹ thuật vào giảng dạy…

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và tin rằng, tỉnh sẽ vượt qua những khó khăn để phát triển hơn nữa, trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của vùng Tây Bắc.

Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục thiệt hại trong vụ lở núi tại huyện Mù Cang Chải. Trao quà hỗ trợ huyện Mù Cang Chải và các đồng bào bị nạn ở La Pán Tẩn, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục có những hỗ trợ để đồng bào bị nạn sớm ổn định và khôi phục đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV4 trao quà cho học sinh nghèo vùng cao
VOV4 trao quà cho học sinh nghèo vùng cao

20 suất học bổng và nhiều quần áo đã được trao cho các em học sinh và đồng bào nghèo của xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

VOV4 trao quà cho học sinh nghèo vùng cao

VOV4 trao quà cho học sinh nghèo vùng cao

20 suất học bổng và nhiều quần áo đã được trao cho các em học sinh và đồng bào nghèo của xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Trao quà cho học sinh nghèo dân tộc nội trú
Trao quà cho học sinh nghèo dân tộc nội trú

Những phần quà dù nhỏ nhưng thực sự là nguồn động viên tinh thần thầy cô và các em học sinh

Trao quà cho học sinh nghèo dân tộc nội trú

Trao quà cho học sinh nghèo dân tộc nội trú

Những phần quà dù nhỏ nhưng thực sự là nguồn động viên tinh thần thầy cô và các em học sinh

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó vùng cao Sơn La
Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó vùng cao Sơn La

30 suất học bổng cùng sữa đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó vùng cao Sơn La

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó vùng cao Sơn La

30 suất học bổng cùng sữa đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.