Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 15/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thị Bình, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã từng được Đảng và Nhà nước giao nhiều chức vụ quan trọng, trong đó từ năm 1976 - 1987 giữ chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Thời kỳ làm Bộ trưởng, bà cũng chính là người đề xuất lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm nay đã 96 tuổi, dù sức khỏe không còn được như xưa, nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn còn khá minh mẫn.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm hỏi, tri ân và động viên nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại Khu điều trị A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

“Chuẩn bị kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, con cùng anh em ngành giáo dục tới thăm chức mừng cô một người quản lý giáo dục tình cảm và ấn tượng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cô có 10 năm làm trong ngành giáo dục, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Đảng Nhà nước. Tụi con đến đây thăm cô thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước, chúc cô luôn mạnh khỏe bình an và có nhiều đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho ngành giáo dục hiện nay”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân nói.

Cũng nhân dịp này, thay mặt ngành giáo dục đến thăm và tặng quà, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao sự đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với ngành giáo dục. Đặc biệt là những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước cho Nghị quyết Trung ương 2, khóa 8 tạo tiền đề phát triển cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cô giáo miền xuôi ở lại Pa Ủ
Những cô giáo miền xuôi ở lại Pa Ủ

VOV.VN -Những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên từ miền xuôi lên vùng cao khó khăn, biên giới xa xôi của tỉnh Lai Châu công tác đã nỗ lực vượt khó, gắn bó với học trò và bản làng. Chấp nhận xa gia đình, các  thầy, cô giáo đã gửi cả  thanh xuân nguyện vượt rừng sâu, gian khổ ngày đêm “cắm bản” mang cơ hội học tập cho những đứa trẻ vùng cao.

Những cô giáo miền xuôi ở lại Pa Ủ

Những cô giáo miền xuôi ở lại Pa Ủ

VOV.VN -Những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên từ miền xuôi lên vùng cao khó khăn, biên giới xa xôi của tỉnh Lai Châu công tác đã nỗ lực vượt khó, gắn bó với học trò và bản làng. Chấp nhận xa gia đình, các  thầy, cô giáo đã gửi cả  thanh xuân nguyện vượt rừng sâu, gian khổ ngày đêm “cắm bản” mang cơ hội học tập cho những đứa trẻ vùng cao.

Dạy tiếng Anh cho học sinh vùng sâu huyện Sông Mã - Sơn La
Dạy tiếng Anh cho học sinh vùng sâu huyện Sông Mã - Sơn La

VOV.VN - Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tại Sơn La, bài toán thiếu giáo viên tiếng Anh vẫn chưa có lời giải. Vậy các thầy, cô giáo nơi vùng cao ấy đã vượt khó thế nào để mang ngôn ngữ chung của thế giới đến với học trò?

Dạy tiếng Anh cho học sinh vùng sâu huyện Sông Mã - Sơn La

Dạy tiếng Anh cho học sinh vùng sâu huyện Sông Mã - Sơn La

VOV.VN - Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tại Sơn La, bài toán thiếu giáo viên tiếng Anh vẫn chưa có lời giải. Vậy các thầy, cô giáo nơi vùng cao ấy đã vượt khó thế nào để mang ngôn ngữ chung của thế giới đến với học trò?

Bộ GD-ĐT phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS trong vài ngày tới 
Bộ GD-ĐT phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS trong vài ngày tới 

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ ưu tiên xử lý phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS, TOEFL trong vòng một vài ngày tới, thay vì khoảng 20 ngày theo quy định. Việc ưu tiên rút ngắn thời gian trong điều kiện các cơ sở đầy đủ giấy tờ nhằm giúp các thí sinh nhanh chóng được thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tránh ảnh hưởng tới kế hoạch.

Bộ GD-ĐT phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS trong vài ngày tới 

Bộ GD-ĐT phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS trong vài ngày tới 

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ ưu tiên xử lý phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ IELTS, TOEFL trong vòng một vài ngày tới, thay vì khoảng 20 ngày theo quy định. Việc ưu tiên rút ngắn thời gian trong điều kiện các cơ sở đầy đủ giấy tờ nhằm giúp các thí sinh nhanh chóng được thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tránh ảnh hưởng tới kế hoạch.