Phố đi bộ, công viên nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và công viên Thủ Lệ, người dân và du khách vẫn thỏa sức vui chơi, chụp ảnh trong ngày nghỉ lễ 30/4.

Tin liên quan

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5
Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cờ hoa, biểu ngữ, áp phích chào mừng được trang hoàng trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cờ hoa, biểu ngữ, áp phích chào mừng được trang hoàng trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội.

Phòng Covid dịp nghỉ lễ, người dân nên đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên
Phòng Covid dịp nghỉ lễ, người dân nên đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta ở mức khá cao, khiến các chuyên gia y tế lo ngại dịch bệnh có thể lây lan nhiều hơn trong đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, do nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến.

Phòng Covid dịp nghỉ lễ, người dân nên đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên

Phòng Covid dịp nghỉ lễ, người dân nên đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta ở mức khá cao, khiến các chuyên gia y tế lo ngại dịch bệnh có thể lây lan nhiều hơn trong đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, do nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến.

Nghỉ lễ cần lưu ý: Ép uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng
Nghỉ lễ cần lưu ý: Ép uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

VOV.VN - Trong các dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, nhiều người sẽ tham gia các buổi liên hoan, tiệc tùng cùng gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, nhiều người không muốn uống nhưng lại được mời chào liên tục hoặc ép uống rượu, bia. Theo các chuyên gia, hành vi này có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Nghỉ lễ cần lưu ý: Ép uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

Nghỉ lễ cần lưu ý: Ép uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

VOV.VN - Trong các dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, nhiều người sẽ tham gia các buổi liên hoan, tiệc tùng cùng gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, nhiều người không muốn uống nhưng lại được mời chào liên tục hoặc ép uống rượu, bia. Theo các chuyên gia, hành vi này có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.