Phòng Covid dịp nghỉ lễ, người dân nên đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta ở mức khá cao, khiến các chuyên gia y tế lo ngại dịch bệnh có thể lây lan nhiều hơn trong đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, do nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến.


Đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay trùng với thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nhiều hơn. Từ thực tế năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam trong và sau nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến nghị tiếp tục các biện pháp nới lỏng nhưng không thả lỏng, khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K dự phòng bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp.

“Việc đeo khẩu trang không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng các bệnh khác lây truyền qua đường hô hấp. Khi đi du lịch nhiều nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 tăng lên, cần phải đeo khẩu trang. Hiện nay, Bộ Y tế không bắt buộc cứ ra đường phải đeo khẩu trang, nhưng cần đeo trong môi trường kín, chỗ tập trung đông người người có triệu chứng nghi ngờ nên đeo khẩu trang để không lây sang người khác... Thứ 2 là rửa tay khử khuẩn rất tốt trong phòng chống bệnh COVID-19 và bệnh về đường tiêu hóa, nhất là khi đi du lịch thường tổ chức ăn uống nhiều”, ông Phu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay COVID-19 chưa mất đi, mà vẫn tồn tại lưu hành và lây lan, các chuyên gia khuyến cáo quan tâm bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, gồm người già, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai… để hạn chế trường hợp bệnh diễn tiến nặng hoặc tử vong. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Y tế dự phòng phối hợp với các Viện chức năng thường xuyên theo dõi sự xuất hiện của virus biến chủng, nhất là nếu có trường hợp tử vong bất thường xảy ra.

Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn gửi các bệnh viện, sở y tế thực hiện chế độ ứng trực đợt nghỉ lễ, sẵn sàng đáp ứng khi dịch COVID-19 bùng phát. TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) lưu ý hệ thống khám chữa bệnh dự phòng tình huống nhiều ca bệnh nhập viện khi số ca mắc COVID-19 tăng cao:

“Những năm qua, trong từng giai đoạn, chúng ta đã ứng phó thích ứng, chuyển đổi linh hoạt để có thể kiểm soát được dịch và hạn chế thiệt hại do dịch gây ra. Có 3 vấn đề lớn tiếp tục phải thích ứng. Thứ nhất là chủ động ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Thứ 2 là hạn chế lây nhiễm và hạn chế tử vong. Thứ 3 là duy trì hoạt động của các bệnh viện, tránh tình trạng phải đóng cửa bệnh viện (phong tỏa”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch COVID-19 có nguy hiểm đến mức phải “học online”?
Dịch COVID-19 có nguy hiểm đến mức phải “học online”?

VOV.VN - Một trường Đại học tại TP.HCM đã thông báo học online 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phòng, chống dịch COVID-19. Vậy diễn biến dịch hiện nay có đáng quan ngại hay không?

Dịch COVID-19 có nguy hiểm đến mức phải “học online”?

Dịch COVID-19 có nguy hiểm đến mức phải “học online”?

VOV.VN - Một trường Đại học tại TP.HCM đã thông báo học online 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phòng, chống dịch COVID-19. Vậy diễn biến dịch hiện nay có đáng quan ngại hay không?

Du lịch, vui chơi nghỉ lễ không quên phòng dịch Covid-19
Du lịch, vui chơi nghỉ lễ không quên phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Còn vài ngày nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thu hút hàng nghìn du khách đang được các địa phương sẵn sàng khởi động. Tuy nhiên, trong bối cảnh gia tăng số ca mắc Covid-19 mới những ngày qua, người dân, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các địa phương cần nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Du lịch, vui chơi nghỉ lễ không quên phòng dịch Covid-19

Du lịch, vui chơi nghỉ lễ không quên phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Còn vài ngày nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thu hút hàng nghìn du khách đang được các địa phương sẵn sàng khởi động. Tuy nhiên, trong bối cảnh gia tăng số ca mắc Covid-19 mới những ngày qua, người dân, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các địa phương cần nâng cao ý thức phòng chống dịch.

TP.HCM mới ghi nhận một ca tử vong liên quan đến COVID-19
TP.HCM mới ghi nhận một ca tử vong liên quan đến COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, một nam bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần 1 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện.

TP.HCM mới ghi nhận một ca tử vong liên quan đến COVID-19

TP.HCM mới ghi nhận một ca tử vong liên quan đến COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, một nam bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần 1 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện.