Phó Thủ tướng chỉ ra hướng chăm sóc tốt nhất cho người cao tuổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hướng chăm sóc người cao tuổi tốt nhất phải phát huy chính vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng.

Chiều 19/12, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017.

Hội nghị Hội nghị tổng kết năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cho rằng, hướng chăm sóc người cao tuổi tốt nhất là phát huy chính vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng. 

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị cần có chính sách hỗ trợ nhóm người cao tuổi thuộc hộ nghèo từ 75 tuổi đến 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 30 năm 2012 về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi tại địa phương; đồng thời cần nghiên cứu, xây dựng mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi; bảo hiểm chăm sóc dài hạn để chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số nhanh ở nước ta.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các Bộ, ban, ngành cần căn cứ quy định của pháp luật để triển khai nhằm thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi, đặc biệt đối đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hướng chăm sóc người cao tuổi tốt nhất phải phát huy chính vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng, cũng như làm tốt công tác xã hội hóa để phong trào, hoạt động của người cao tuổi được nâng cao. 

“Người cao tuổi từ 80 trở lên đã được Nhà nước trợ cấp 100%, nên số từ 75 đến 80 thuộc hộ nghèo thì Nhà nước không thể hỗ trợ được nữa. Nên chúng ta phải vận động. Mà vận động có nhiều cách, cụ thể liên quan đến người cao tuổi, liên quan đến bảo hiểm", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, vận động chính là cần thông qua truyền thông. Cần lên danh sách công khai đã có thẻ bảo hiểm, vậy còn lại ai thì cần khuyến khích, ngay cả việc nhắn tin khuyến khích. Đối tượng người cao tuổi này, thì cần kiên trì vận động, dù thêm 1% cũng quý.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, đến cuối năm 2017, cả nước có trên 10 triệu người cao tuổi, chiếm trên 10% dân số.

So với năm 2016, số người cao tuổi tăng lên trên 110.000 người. Hơn 1,6 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng, trên 9,3 triệu người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế, chiếm trên 92%./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động “Trao yêu thương-Truyền hơi ấm” vì người cao tuổi
Nhiều hoạt động “Trao yêu thương-Truyền hơi ấm” vì người cao tuổi

VOV.VN - Dự án tình nguyện của các bạn trẻ Hà Nội mang tên HANDs Project với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho già, nhằm kết nối yêu thương giữa thế hệ trẻ với người cao tuổi

Nhiều hoạt động “Trao yêu thương-Truyền hơi ấm” vì người cao tuổi

Nhiều hoạt động “Trao yêu thương-Truyền hơi ấm” vì người cao tuổi

VOV.VN - Dự án tình nguyện của các bạn trẻ Hà Nội mang tên HANDs Project với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho già, nhằm kết nối yêu thương giữa thế hệ trẻ với người cao tuổi

Ngày hội Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi
Ngày hội Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

VOV.VN - Người cao tuổi tham gia ngày hội được kiểm tra sinh niệu, đường huyết và đo điện tim miễn phí.

Ngày hội Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Ngày hội Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

VOV.VN - Người cao tuổi tham gia ngày hội được kiểm tra sinh niệu, đường huyết và đo điện tim miễn phí.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô diễn ra Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, triển khai tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô diễn ra Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, triển khai tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.