Phó Thủ tướng dự Hội nghị khoa học Công an lần 2
VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, Bộ Công an cần chăm lo đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác khoa học Công an.
Sáng 4/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị khoa học Công an lần thứ 2 để tổng kết công tác khoa học công an từ năm 1981-2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác khoa học công an đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Hội nghị Khoa học Công an lần thứ 2 có nhiệm vụ tổng kết công tác khoa học công an giai đoạn 1981- 2013, góp ý dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới
Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 1981 đến nay, lực lượng công an đã chủ trì nghiên cứu 53 đề tài khoa học Nhà nước; hơn 1.000 đề tài khoa học cấp Bộ và hơn 3.000 đề tài cấp cơ sở.
Kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học để tham mưu đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về an ninh trật tự; đồng thời góp phần bổ sung, phát triển lý luận Công an nhân dân; từng bước đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
Tuy nhiên, công tác nghiên cứu khoa học trong lực lượng công an nhân dân còn tồn tại một số hạn chế như: Chất lượng nghiên cứu khoa học còn ở mức thấp, chưa đưa ra được nhiều giai pháp có tính cơ bản, lâu dài; định hướng nhiệm vụ khoa học còn thiếu tầm nhìn; công tác thông tin khoa học chưa theo kịp yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý và triển khai ứng dụng...
Trong thời gian tới, Bộ Công an tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đối với công tác khoa học công an; bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả việc triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các mặt công tác công an....
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong những năm qua.
Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Bộ Công an cần chú trọng chăm lo đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác khoa học Công an mạnh cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo sự kế cận, chuyển tiếp; xây dựng kế hoạch nghiên cứu trung và dài hạn bên cạnh kế hoạch thường niên.
Bên cạng đó, Bộ tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; hoạch định và xây dựng hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học trong lực lượng Công an nhân dân phù hợp với tổ chức, bộ máy của ngành./.