Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công nhân Việt Nam tại Qatar

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần hỏi thăm điều kiện làm việc, thu nhập và cuộc sống của người lao động Việt Nam 

Ngày 13/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Qatar, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm người lao động Việt Nam tại Công ty Thép xây dựng Trung Đông Frijns, thành phố Mesaieed, cách thủ đô Doha 50 km.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần hỏi thăm điều kiện làm việc, thu nhập và cuộc sống của người lao động Việt Nam tại công ty nói riêng và ở Qatar nói chung. Lao động Việt Nam bắt đầu làm việc tại công ty Frijns từ năm 2009. Đại diện công ty đánh giá cao sự đóng góp của người lao động Việt Nam, mong muốn tiếp tục tiếp nhận các kỹ sư Việt Nam cho các dự án sắp tới của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với công nhân Việt Nam tại Quatar.
Đại diện người lao động Việt Nam tại Qatar cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và động viên kịp thời của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với công nhân đang làm việc tại đây. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động, hợp tác chặt chẽ với chính quyền sở tại, đại diện các công ty sử dụng lao động đảm quyền lợi cho người lao động, thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân.

Hợp tác lao động là một lĩnh vực tiềm năng trong quan hệ giữa Việt Nam và Qatar. Đã có thời điểm Việt Nam có trên 10.000 lao động làm việc tại Qatar. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, số lao động này đã giảm mạnh và hiện chỉ còn trên 2.000 người. Đây cũng là một trong những nội dung trao đổi trong các cuộc tiếp xúc song phương nhân chuyến thăm chính thức Qatar của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cũng trong ngày 13/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ đã thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của Đại sứ Nguyễn Hoằng cùng cán bộ Sứ quán đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện Việt Nam tại Qatar, cầu nối thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết về hai nước.

Biểu hiện sinh động nhất là Đại sứ quán cùng với các cơ quan đã kịp thời kết nối với phía bạn tổ chức “Những Ngày Việt Nam tại Qatar”. Sứ quán cũng là ngôi nhà chung cho cộng đồng người Việt Nam tại Qatar nhằm quan tâm, bảo vệ kịp thời và chính đáng các vấn đề có liên quan đến công dân Việt Nam tại đây.

Phó Thủ tướng mong muốn, cán bộ và nhân viên Sứ quán tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là có những đóng góp quan trọng đối với ngoại giao kinh tế, là kênh ngoại giao không thể thiếu hiện nay nhằm kêu gọi, chào mời các đối tác, các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn một số tờ báo hàng đầu của Qatar như: Qatar Tribune Daily, Tabbah Media Agency về quan hệ Việt Nam- Qatar, triển vọng và cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư Qatar tại thị trường Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải đã và đang được cổ phần hóa mạnh mẽ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm Ngày nhà giáo tại Học viện cảnh sát
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm Ngày nhà giáo tại Học viện cảnh sát

VOV.VN -Học viện cảnh sát nhân dân là trường có quy mô lớn với gần 1500 cán bộ, gần 17.000 học viên các hệ học.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm Ngày nhà giáo tại Học viện cảnh sát

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm Ngày nhà giáo tại Học viện cảnh sát

VOV.VN -Học viện cảnh sát nhân dân là trường có quy mô lớn với gần 1500 cán bộ, gần 17.000 học viên các hệ học.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Thi tay nghề ASEAN lần 10
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Thi tay nghề ASEAN lần 10

VOV.VN - Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 đã thành công trên nhiều phương diện, để lại nhiều ấn tượng đẹp với các đoàn dự thi và bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Thi tay nghề ASEAN lần 10

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Thi tay nghề ASEAN lần 10

VOV.VN - Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 đã thành công trên nhiều phương diện, để lại nhiều ấn tượng đẹp với các đoàn dự thi và bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana

VOV.VN-Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn Kumho Asiana đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana

VOV.VN-Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn Kumho Asiana đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam