Phó Thủ tướng: Pleiku xứng đáng đô thị trung tâm vùng Bắc Tây Nguyên

VOV.VN - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku.

Tối 3/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và nhận quyết định của Thủ tướng về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo buổi lễ.

Ngày 03/12/1929, Khâm sứ Trung kỳ ban hành Nghị định thành lập thị xã Pleiku. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý của thị xã Pleiku, nay là thành phố Pleiku.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao quyết định của Thủ tướng công nhận Pleiku hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Pleiku đã khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tiếp đó, đã tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, tiến đến giải phóng hoàn toàn thị xã Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung vào ngày 17/3/1975.

Sau khi hàn gắn vết thương chiến tranh, không ngừng nỗ lực xây dựng và kiến thiết, đến nay thành phố Pleiku đã có nhiều  khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng/năm. Thương mại và dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Các dịch vụ vận tải, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm... tiếp tục mở rộng về quy mô, chất lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Đặc biệt, từ năm 2017, thành phố đã được tỉnh công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, và năm 2018 đã được Thủ tướng chính phủ công nhận. Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku khẳng định, đây là sự cổ vũ, động viên lớn lao, là động lực để thành phố tiếp tục vươn lên.

Ông Quế nói: “Trong niềm vinh dự và tự hào được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành xây dựng Nông thôn mới, phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku nguyện đoàn kết một lòng, chung tay, chung sức, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khai thác có hiệu quả và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương những thành tựu to lớn mà thành phố Pleiku đạt được sau 90 năm hình thành và phát triển. Với kết quả là đô thị đầu tiên của Tây Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có tốc độ đô thị hóa nhanh, bền vững, Phó thủ tướng nhận định thành phố Pleiku xứng đáng là đô thị trung tâm, quan trọng nhất của vùng Bắc Tây Nguyên.  

Phó thủ tướng cũng đề nghị, từ những thành tựu đạt được qua 90 năm, thành phố Pleiku cần phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, quân và dân đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo.

“Với vai trò là  trung tâm, động lực cho quá trình phát triển của tỉnh, thành phố cần bám sát định hướng phát triển, tổ chức thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển; chú trọng cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; quan tâm phát triển đúng định hướng cơ cấu kinh tế, thương mại dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe cho người dân; xây dựng theo quy hoạch tầm nhìn phát triển cho tương lai Pleiku trở thành một thành phố cao nguyên xanh- vì sức khỏe.”- Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dấu hiệu lừa đảo tại Dự án nhà ở Phú An, Pleiku, Gia Lai
Những dấu hiệu lừa đảo tại Dự án nhà ở Phú An, Pleiku, Gia Lai

VOV.VN - Hàng trăm nhà đầu tư Dự án nhà ở Phú An, Pleiku, Gia Lai có nguy cơ mất đất, mất tiền; Nhiều ngân hàng đối mặt với rủi ro tín dụng.

Những dấu hiệu lừa đảo tại Dự án nhà ở Phú An, Pleiku, Gia Lai

Những dấu hiệu lừa đảo tại Dự án nhà ở Phú An, Pleiku, Gia Lai

VOV.VN - Hàng trăm nhà đầu tư Dự án nhà ở Phú An, Pleiku, Gia Lai có nguy cơ mất đất, mất tiền; Nhiều ngân hàng đối mặt với rủi ro tín dụng.

Khổ sở vì mua dự án bất động sản ở Pleiku
Khổ sở vì mua dự án bất động sản ở Pleiku

VOV.VN - Tình trạng "bát nháo" trong triển khai các dự án bất động sản ảnh hưởng tới diện mạo, quy hoạch chung của phố núi Pleiku.

Khổ sở vì mua dự án bất động sản ở Pleiku

Khổ sở vì mua dự án bất động sản ở Pleiku

VOV.VN - Tình trạng "bát nháo" trong triển khai các dự án bất động sản ảnh hưởng tới diện mạo, quy hoạch chung của phố núi Pleiku.

Gia Lai chỉ đạo các ban ngành xử lý các dự án bất động sản ở Pleiku
Gia Lai chỉ đạo các ban ngành xử lý các dự án bất động sản ở Pleiku

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng nắm bắt thông tin phản ánh của báo chí nêu về tranh chấp tại Khu dân cư Phú An và dự án Khu đô thị Cầu Sắt.

Gia Lai chỉ đạo các ban ngành xử lý các dự án bất động sản ở Pleiku

Gia Lai chỉ đạo các ban ngành xử lý các dự án bất động sản ở Pleiku

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng nắm bắt thông tin phản ánh của báo chí nêu về tranh chấp tại Khu dân cư Phú An và dự án Khu đô thị Cầu Sắt.