Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lễ Vu lan tại TPHCM

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến chúc mừng Đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Vĩnh Nghiêm và Văn phòng 2- TƯ GHPG Việt Nam.

Sáng 30/8, chúc mừng Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các hoà thượng trong Trung ương Giáo hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Vu Lan báo hiếu là một trong những giá trị lớn của Phật giáo, phù hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Từ tục lệ thờ cúng tổ tiên này mà từng gia đình Việt Nam bền vững,  góp công góp của trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Các gia đình Việt Nam đều thờ cúng tổ tiên ông bà nên dù là phật tử hay không thì đều hướng về mùa Vu lan báo hiếu để bày tỏ lòng hiếu hạnh. Với tinh thần đó, mùa Vu lan báo hiếu lan toả trong cộng đồng dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Phó Thủ tướng chúc các chư tăng và đồng bào phật tử một mùa Vu lan hoan hỉ, đầy ý nghĩa. Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Giáo hội, các nhà chùa và phật tử phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

 "Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cho nên các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng cũng phải phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh. Giáo hội tổ chức mùa Vu lan báo hiếu năm nay trong điều kiện đó nên không bằng các năm trước nhưng tinh thần của lễ Vu lan thì vẫn trọn vẹn, điều đó thấm nhuần trong nếp sống, đạo lý, trong lòng người dân", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Đại diện cho các chư tăng và toàn thể phật tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ. Hòa thượng khẳng định quan điểm của Phật giáo về mùa Vu lan báo hiếu là mùa báo ân, không chỉ với ông bà tổ tiên mà còn với những người đã hy sinh vì đất nước, những người lãnh đạo đất nước phát triển như ngày hôm nay. Từ đó, phật tử chung sức đồng lòng xây dựng đất nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác từ thiện xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Vu Lan tại TP HCM
Lễ Vu Lan tại TP HCM

Lễ Vu Lan mở ra một mùa báo ân, báo hiếu, trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần của dân tộc Việt từ nhiều đời nay

Lễ Vu Lan tại TP HCM

Lễ Vu Lan tại TP HCM

Lễ Vu Lan mở ra một mùa báo ân, báo hiếu, trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần của dân tộc Việt từ nhiều đời nay

Chương trình “Đại lễ Vu lan 3 miền“: Gìn giữ nét văn hoá đẹp muôn đời
Chương trình “Đại lễ Vu lan 3 miền“: Gìn giữ nét văn hoá đẹp muôn đời

VOV.VN - Mùa Vu Lan năm nay trở nên đặc biệt hơn trong mùa dịch Covid-19 khi lần đầu tiên có cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Đại lễ Vu lan 3 miền".

Chương trình “Đại lễ Vu lan 3 miền“: Gìn giữ nét văn hoá đẹp muôn đời

Chương trình “Đại lễ Vu lan 3 miền“: Gìn giữ nét văn hoá đẹp muôn đời

VOV.VN - Mùa Vu Lan năm nay trở nên đặc biệt hơn trong mùa dịch Covid-19 khi lần đầu tiên có cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Đại lễ Vu lan 3 miền".

Đại lễ Vu lan 2020 trực tuyến giữa dịch Covid-19: Thành kính cốt ở cái tâm
Đại lễ Vu lan 2020 trực tuyến giữa dịch Covid-19: Thành kính cốt ở cái tâm

VOV.VN - Dù bằng phương thức trực tiếp đến chùa lễ hay thông qua trực tuyến thì tinh thần hiếu đạo của mùa Vu lan vẫn trọn vẹn, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19.

Đại lễ Vu lan 2020 trực tuyến giữa dịch Covid-19: Thành kính cốt ở cái tâm

Đại lễ Vu lan 2020 trực tuyến giữa dịch Covid-19: Thành kính cốt ở cái tâm

VOV.VN - Dù bằng phương thức trực tiếp đến chùa lễ hay thông qua trực tuyến thì tinh thần hiếu đạo của mùa Vu lan vẫn trọn vẹn, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19.