Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (16/9), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Dương. 

Tính đến ngày 16/9, Bình Dương ghi nhận 169.073 ca mắc Covid-19. Sau một thời gian nỗ lực dập dịch với nhiều giải pháp mạnh, đến nay số ca mắc Covid-19 phát hiện trong cộng đồng ở Bình Dương đã giảm.

Công tác điều trị theo mô hình tháp “3 tầng” và được sự hỗ trợ nhân lực từ các địa phương, trường y, nên số ca chuyển nặng, tử vong ở Bình Dương thấp, số bệnh nhân xuất viện ngày càng nhiều. Cụ thể, đến nay đã có gần 127.200 bệnh nhân xuất viện và 1.549 người tử vong.

Qua nhiều tháng dập dịch, bản đồ Covid-19 của Bình Dương đang dần chuyển từ đỏ sang xanh. Toàn tỉnh hiện có 6 địa phương “vùng xanh” là thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng. Riêng 3 địa phương “vùng đỏ” là thành phố Dĩ An, Thuận An, thị xã Tân Uyên đã có nhiều phường được công bố “vùng xanh”.

Trở lại trạng thái “bình thường mới”, phục hồi kinh tế, Bình Dương đưa ra lộ trình theo 3 giai đoạn, từ sau 15/9 đến 31/10; sau 31/10 và sau 31/12. Đặc biệt, Bình Dương đặt mục tiêu cuối tháng 10 sẽ không còn “vùng đỏ”.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, để giữ vững “vùng xanh”, tỉnh sẽ tiếp tục xét nghiệm “bóc tách” hết F0 ra khỏi cộng đồng, triển khai tiêm vaccine cho người dân. Việc cho người dân lưu thông và cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trở phải theo đúng quy định nhằm tránh bùng phát dịch.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, giai đoạn đầu Bình Dương còn lúng túng nên để dịch bệnh lây lan mạnh nhưng sau đó đã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Địa phương này đã có những sáng tạo trong giữ vững và mở rộng “vùng xanh” làm cơ sở xóa “vùng đỏ”; mô hình sản xuất 3 xanh (nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh) đã phát huy hiệu quả giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Dương đang ở giai đoạn cuối trong công tác dập dịch nên phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để đưa tỉnh trở về trạng thái “bình thường mới”. Cụ thể, tiếp tục lấy xã, phường, thị trấn làm "pháo đài", người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống dịch để từ đó xóa dần các “điểm đỏ”, vẽ lại bản đồ dự báo đến tận tổ dân phố để làm sở sở bám sát tình hình dịch bệnh. Vấn đề quản lý F0 tại nhà cũng phải được chú trọng không để xảy ra trường hợp tử vong. Để tạo được miễn dịch cộng đồng, Trung ương sẽ ưu tiên vaccine cho Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Tổ công tác sẽ trao đổi với Bộ Y tế tiếp tục cố gắng ưu tiên vaccine sớm cho tỉnh để có độ bao phủ vaccine rộng vì Bình Dương là tỉnh công nghiệp rất lớn. Như nhiều chuyên gia nói, không thể hết sạch virus trong cộng đồng, vì thế khi chúng ta tiêm vaccine và kết hợp các biện pháp khác sẽ giảm số ca bệnh nặng, giảm ca tử vong để quay lại trạng thái bình thường mới”.

Cũng trong hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5B tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương. Bệnh viện có quy mô 500 giường, đây là nơi tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Vũ Đức Đam: “Sẽ có ứng dụng công nghệ duy nhất để phòng, chống dịch”
PTT Vũ Đức Đam: “Sẽ có ứng dụng công nghệ duy nhất để phòng, chống dịch”

VOV.VN - Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, trong thời gian sớm nhất phải có ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

PTT Vũ Đức Đam: “Sẽ có ứng dụng công nghệ duy nhất để phòng, chống dịch”

PTT Vũ Đức Đam: “Sẽ có ứng dụng công nghệ duy nhất để phòng, chống dịch”

VOV.VN - Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, trong thời gian sớm nhất phải có ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giảm tải chương trình khi triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình; có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp khi học trực tuyến.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giảm tải chương trình khi triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình; có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp khi học trực tuyến.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) tại Quận 6, TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) tại Quận 6, TP.HCM.