Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Cuba

VOV.VN - Bà Barrios cam kết ủng hộ VOV thúc đẩy trao đổi thông tin và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. 

Chiều nay (29/8), tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, cùng lãnh đạo một số đơn vị tiếp đã bà Liurka Rodriguez Barrios, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Cuba đến thăm nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh (2/9) và thành lập Đài (7/9).

Tại đây, sau khi giới thiệu những nét khái quát về Đài TNVN và cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Đài trong những năm kháng chiến chống Mỹ với sự giúp đỡ chí tình của Đài Quốc tế Radio Habana Cuba trong việc tuyên truyền chống chiến tranh và sau này trong việc đào tạo nhân lực cho chương trình tiếng Tây Ban Nha, ông Vũ Hải cho biết: hiện nay Đài TNVN đang hợp tác tích cực với một số đối tác Cuba như Viện Phát thanh và Truyền hình Cuba và đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ để việc triển khai các chương trình và thỏa thuận đã ký kết được hiệu quả hơn.

Về phần mình, bà Liurka Rodriguez Barrios, Đại biện lâm thời Cuba cam kết ủng hộ Đài TNVN nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên đề cập đến khả năng tăng cường hợp tác giữa Đài TNVN và các cơ quan báo chí Cuba trong việc trao đổi thông tin và bàn cụ thể những chủ đề, lĩnh vực hai bên có thể khai thác, cũng như những hình thức và cơ hội nhằm hiện thực hóa những chương trình này. Ngoài ra Đại sứ quán Cuba cũng cam kết giúp Đài TNVN kết nối để gửi phóng viên sang Cuba đào tạo nâng cao trình độ báo chí.


Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV chụp ảnh lưu niệm với bà Liurka Rodriguez Barrios,
 Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Cuba
Tại cuộc gặp gỡ, Đại diện Đại sứ quán Cuba đánh giá Đài TNVN là một trong những cơ quan báo chí quan trọng và phương tiện thông tin đối ngoại hiệu quả đến nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Mỹ Latin. 

Bà Liurka khẳng định, bà là một thính giả thường xuyên của Đài TNVN trong hơn 10 năm công tác ở Việt Nam. Bà luôn cập nhật tin tức qua bản tin tiếng Tây Ban Nha phát trên sóng FM và gần đây là xem tin tức qua trang web tiếng Anh và Tây Ban Nha của Đài.

“Đôi khi những tin tức về Cuba mà tôi nghe được trên Đài là những tin tức mà tôi không thấy các phương tiện báo chí khác của Việt Nam khai thác nhưng các bạn đã làm và lại làm rất tốt và đó là những thông tin rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi”, bà Liurka nói.

Bà cũng cảm ơn sự ủng hộ của truyền thông Việt Nam, đặc biệt là Đài TNVN, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng của Cuba.

“Đài TNVN là phát ngôn viên vô cùng khách quan về tình hình Cuba, khi đưa thông tin về cuộc đấu tranh của đất nước chúng tôi đòi Mỹ dỡ bỏ bao vây cấm vận và đòi thả tự do cho các chiến sỹ đang bị giam cầm trên đất Mỹ hay tiếng nói ủng hộ của các nước, cũng như tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế tại Cuba”, bà Liurka Rodriguez Barrios nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác
Thanh niên Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác

VOV.VN -Tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên Việt Nam và Cuba còn có nhiều tiềm năng để tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác.

Thanh niên Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác

Thanh niên Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác

VOV.VN -Tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên Việt Nam và Cuba còn có nhiều tiềm năng để tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác.

Việt Nam-Cuba thúc đẩy kinh tế và thương mại song phương
Việt Nam-Cuba thúc đẩy kinh tế và thương mại song phương

VOV.VN -Việt Nam - Cuba cam kết đẩy mạnh các dự án đầu tư sản xuất chứ không chỉ dừng lại ở trao đổi thương mại đơn thuần như từ trước đến nay.

Việt Nam-Cuba thúc đẩy kinh tế và thương mại song phương

Việt Nam-Cuba thúc đẩy kinh tế và thương mại song phương

VOV.VN -Việt Nam - Cuba cam kết đẩy mạnh các dự án đầu tư sản xuất chứ không chỉ dừng lại ở trao đổi thương mại đơn thuần như từ trước đến nay.

Cuba chuẩn bị mở đường truyền internet cho công ty tư nhân
Cuba chuẩn bị mở đường truyền internet cho công ty tư nhân

VOV.VN - Dịch vụ mạng bắt đầu xuất hiện tại Cuba từ năm 1996, song ban đầu chỉ thông qua vệ tinh do bị Mỹ cấm vận.

Cuba chuẩn bị mở đường truyền internet cho công ty tư nhân

Cuba chuẩn bị mở đường truyền internet cho công ty tư nhân

VOV.VN - Dịch vụ mạng bắt đầu xuất hiện tại Cuba từ năm 1996, song ban đầu chỉ thông qua vệ tinh do bị Mỹ cấm vận.