Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng: Thiếu chủ động

Để phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng, cần chủ động trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang bị và xây dựng cầu thang, lối thoát nạn an toàn, không bị khói nhiệt để người dân chủ động thoát ra ngoài.

>> Bài học từ vụ cháy chung cư cao tầng làm chết 2 người

Trong những ngày qua tại Hà Nội, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh lên tục xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiệm trọng về người và của. Điều đó cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại các khu nhà cao tầng còn rất nhiều bất cập, hạn chế.

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

** Thưa đại tá, qua các vụ cháy gần đây cho thấy, công tác phòng cháy chữa cháy của chúng ta còn nhiều hạn chế, bất cập. Đại tá có thể cho biết đâu là nguyên nhân chính?

Đại tá Nguyễn Văn Tươi: Mỗi năm cả nước xảy ra trên dưới 2.000 vụ. Điều đáng nói là ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt nhiều khi còn sơ hở. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy còn yếu. Chỗ này chỗ kia, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm hết trách nhiệm của mình. Thêm vào đó, hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế. Ví dụ như nguồn nước, đường giao thông, hệ thống phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, lực lượng phòng cháy cơ sở thiếu và yếu. Khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp tại chỗ cũng mỏng, phương tiện cũ và thiếu.

** Như đại tá vừa nói, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy hiện rất yếu kém, nếu xảy ra cháy ở các nhà cao tầng sẽ gặp khó khăn. Vậy, theo Đại tá, chúng ta cần khắc phục tồn tại này như thế nào?

Đại tá Nguyễn Văn Tươi: Để phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng, chúng ta cần chủ động. Chủ động ở trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang bị và xây dựng cầu thang, lối thoát nạn an toàn, không bị khói nhiệt để người dân chủ động thoát ra ngoài. Chứ còn phương tiện có cao đến mấy cũng chỉ 17, 18 tầng. Chúng ta phải phòng cháy ngay từ khi thiết kế. Thí dụ như lối thoát nạn đủ chiều rộng, hành lang thoát nạn không bị nhiễm khói, không bị nhiệt lửa, để người dân có thể đi xuống. Hiện tại, một số nhà cao tầng xây dựng mới đã tuân thủ quy định này, còn những nhà cũ, xây trước trước đó, khi Luật tiêu chuẩn chưa quy định vẫn còn tồn tại nhiều. Thực tế này đòi hỏi chính quyền địa phương, cơ sở phải khắc phục theo đúng tiêu chuẩn.

** Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đang đến rất gần, xin Đại tá cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần lễ này?

Đại tá Nguyễn Văn Tươi: Thực hiện Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 12, chúng tôi phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát động thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong các doanh nghiệp, địa bàn. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Công an có văn bản chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với đơn vị chức năng để tiến hành kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo những điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị, cơ quan công an cũng như các địa phương, doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi hỗ trợ công an Thái Nguyên phát đông tốt tuần lễ an toàn vệ sinh lần thứ 12.

** Xin cảm ơn Đại tá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên