Phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ở Kiên Giang

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới là do thiếu công ăn việc làm, nghèo đói và học vấn thấp.

Sáng 1/4, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang tiếp đoàn công tác của Lãnh sự quán Hoa Kỳ do bà Angela Dickey, Phó Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Mục đích chuyến thăm, làm việc tại Kiên Giang lần này nhằm tìm hiểu và khảo sát về việc phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu ở Kiên Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Theo đánh giá chung, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới là do thiếu công ăn việc làm, nghèo đói và học vấn thấp. Về phía địa phương,  Kiên Giang cũng đã có những giải pháp cơ bản nhất để chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em có hiệu quả là giải quyết việc làm cho lao động nữ; triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức. Để đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu, Kiên Giang đang phối hợp với Chính phủ và các tổ chức quốc tế để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Bà Angela Dickey, Phó Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết, hiện nay Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ thành lập một Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn cầu. Từ hoạt động của Trung tâm này, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những hỗ trợ cụ thể cho Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, nhằm mục tiêu bảo vệ vùng này trước tình trạng nước biển dâng cao.

Chiều 1/4 Phó Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu thêm thực trạng này để sớm triển khai các chương trình trợ giúp cộng đồng, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam sang Campuchia, Trung Quốc và sang các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên