Phóng sinh rùa tai đỏ tại Lễ hội Chùa Hương - lợi bất cập hại

VOV.VN - Rùa tai đỏ được xếp vào 1 trong số 100 loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới nhưng chúng đang được bày bán rất nhiều tại lễ hội Chùa Hương năm nay để du khách mua phóng sinh.

Loài rùa tai đỏ có tên khoa học là Trachemys scripta elegans, xuất xứ từ châu Mỹ, được du nhập vào Việt Nam, sau đó cơ quan chức năng xác định và cảnh báo đây là loài động vật độc hại, có thể gây bệnh thương hàn cho người nếu sử dụng, và chúng có khả năng phá hoại môi sinh nên buộc phải có phương án ngăn chặn, tiêu huỷ. Theo thông tư 35/2018 ngày 28/12/2018 của Bộ TN&MT, rùa tai đỏ được xếp vào danh mục loài ngoại lai xâm hại, thuộc nhóm lưỡng cư- bò sát.

Tuy nhiên, tại lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xuân Ất Tỵ hôm nay 4/2/2025 dù chỉ mới khai hội được 1 ngày, thế nhưng không ít tiểu thương đã mang hàng trăm con rùa tai đỏ đến khu vực bến đò lối vào chùa để bán. Theo đó, mỗi con rùa được bán với giá từ 80.000 - 100.000 đồng tùy kích thước. Các du khách thập thương phần vì hiếu kỳ, phần vì mong muốn phát tâm phóng sinh đầu xuân nên đã không tiếc tiền mua giống rùa này rồi phóng sinh xuống thẳng dòng nước, mà chẳng quan tâm đến việc đây là loài động vật phá hoại môi sinh. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn quê Vĩnh Phúc cho biết: "Mình thấy những con rùa bé nhỏ nhìn rất tội nghiệp, nên mình mua để phóng sinh thả nó về với tự nhiên". Ngay sau khi được phóng viên Báo Điện tử VOV chia sẻ thông tin đây là loài vật độc hại anh Tuấn đã mang trả cho người bán.

Theo quan sát của phóng viên Báo Điện tử VOV, hiện có 6 người đang bán rùa tai đỏ ở Chùa Hương khu vực lối lên xuống đò, số lượng hàng trăm con, các cửa hàng bán loại "rùa độc" này hiện đang rất hút khách. Chỉ hơn 1 giờ đồng, hàng chục con rùa đã được các du khách mua và thả xuống dòng nước.

Các chuyên gia về nông nghiệp cho rằng, việc thả rùa tai đỏ ở Chùa Hương là hành động rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi sinh, bởi đây là loại đồng vật có tính xâm lấn rất cao. Thả loài động vật này ở khu vực có tính chất đặc biệt nhạy cảm về môi sinh như ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì hậu quả rất khó ngăn chặn.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Điện tử VOV, đại diện ban quản lý khu di tích Chùa Hương cho biết, hiện đã nắm được thông tin này và đang cho người kiểm tra xử lý. 

Phóng sinh, tội ác mượn danh lòng từ bi

VOV.VN - Bây giờ, nhiều người có thói quen vào ngày lễ, rằm, hoặc một dịp nào đó trong năm ra chợ mua chim, cá, ốc… đem đi phóng sinh. Có cầu ắt có cung, nên hình thành hoạt động bẫy chim, bắt ốc, đánh cá… về bán cho những người có nhu cầu “phóng sinh”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội chùa Hương 2025 đổi mới, tiện lợi hơn cho du khách
Lễ hội chùa Hương 2025 đổi mới, tiện lợi hơn cho du khách

VOV.VN - Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với năm 2024 và những năm trước đó. BTC đã tích hợp vé tham quan thắng cảnh và vé xuồng đò, tạo sự tiện lợi cho du khách.

Lễ hội chùa Hương 2025 đổi mới, tiện lợi hơn cho du khách

Lễ hội chùa Hương 2025 đổi mới, tiện lợi hơn cho du khách

VOV.VN - Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với năm 2024 và những năm trước đó. BTC đã tích hợp vé tham quan thắng cảnh và vé xuồng đò, tạo sự tiện lợi cho du khách.

Hàng vạn du khách đội mưa rét đi khai hội Chùa Hương từ sáng sớm
Hàng vạn du khách đội mưa rét đi khai hội Chùa Hương từ sáng sớm

VOV.VN - Mặc dù tiết trời khá lạnh, lất phất mưa xuân nhưng không làm giảm đi sự háo hức của người dân và du khách. Ban tổ chức dự kiến trong ngày khai hội, Chùa Hương sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách.

Hàng vạn du khách đội mưa rét đi khai hội Chùa Hương từ sáng sớm

Hàng vạn du khách đội mưa rét đi khai hội Chùa Hương từ sáng sớm

VOV.VN - Mặc dù tiết trời khá lạnh, lất phất mưa xuân nhưng không làm giảm đi sự háo hức của người dân và du khách. Ban tổ chức dự kiến trong ngày khai hội, Chùa Hương sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách.