Khu Kinh tế mới Tân An:

10 năm không đường, không điện

10 năm qua, người dân nơi đây phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn đủ bề.

Thực hiện chủ trương giãn dân, xây dựng kinh tế mới năm 1999, 37 hộ gia đình ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tình nguyện lên vùng gò đồi Tân An, xã Cam Nghĩa lập nghiệp. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, Khu kinh tế mới Tân An vẫn chưa có đường, không điện thắp sáng, điều kiện sống hết sức khó khăn, thiếu thốn, nhiều gia đình đã bỏ về quê cũ chỉ còn lại 7 gia đình bám trụ.

Khu kinh tế mới Tân An thuộc "Dự án ổn định dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ" được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt từ năm 2002.  Theo đó, Khu kinh tế mới sẽ được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm điện, đường, công trình thủy lợi, giếng nước, nhà mẫu giáo, bố trí chỗ ở cho 120 hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất. Mỗi hộ đi kinh tế mới được cấp 0,7 hécta đất nông nghiệp; 10.000 mét vuông đất vườn, đất ở và gần 1,5 héc ta đất lâm nghiệp. 

Tuy nhiên, trước khi có quyết định phê duyệt đầu tư dự án Khu kinh tế Tân An, thì từ năm 1999, tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương vận động đưa dân đi trước. 37 hộ gia đình đi đợt 1 đã chịu khó làm lụng, san ủi đất đai, dựng nhà, lập vườn sinh sống. Ai cũng tin rằng sau này dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Vậy mà, hết năm này qua năm khác, dự án vẫn thì nằm trên giấycòn người dân phải sống  trong cảnh  không đường, không diện, không trường học, thiếu nước tưới... 

Anh Nguyễn Văn Hồng, một trong 7 gia đình còn bám trụ tại Khu kinh tế mới Tân An, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ bày bức xúc: “Ở đây khó khăn đủ thứ, không có điện, đường, con cái học hành đi lại vất vả. Bây giờ về  làng cũ, chúng tôi cũng chẳng còn chỗ ở, đất làm ăn, đành phải bám trụ ở đây. Nhiều gia đình ở đây khổ cực quá cũng đã bỏ về làng cũ ở nhờ nhà người thân.”

7 gia đình còn bám trụ ở đây, nhà nào có điều kiện thì mua bình ắc qui để thắp sáng, còn lại vẫn sống với ngọn đèn dầu leo lắt. Đất đai ở đây màu mỡ nhưng thiếu nước tưới, năng suất cây trồng rất thấp. Một vườn tiêu chừng 3 sào ở Tân An thu hoạch chưa được 1 tạ hạt /năm, trong khi cùng diện tích đó ở những nơi khác cho thu hoạch hơn 3 tạ/năm. Cũng vì không có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt nên đời sống tinh thần của người dân nơi đây thiếu thốn trăm bề.

Ông Nguyễn Văn Chống, người dân đang sống ở Tân An cho biết: “Thiếu vốn làm ăn chúng tôi muốn vay ngân hàng cũng không được vì mặc dù đã lên đây 10 năm nhưng đất ở vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Chúng tôi đã nhiều lần khiến nghị lên cấp trên mong dự án sớm được triển khai nhưng được trả lời là còn chờ vốn. Bà con chúng tôi lo lắng dự án quá lâu sẽ không thực hiện được.”

Trên thực tế, Khu Kinh tế mới Tân An có nhiều thuận lợi hơn so với các địa điểm khác. Địa hình nơi này bằng phẳng, đất rộng và màu mỡ,  phù hợp với nhiều loại cây trồng dài ngày như: tiêu, cà phê, cao su, chuối và các loại cây ăn quả khác. Vậy mà đã 10 năm qua, dự án phê duyệt rồi để đấy.

Ông Trần Văn Thon, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa cho biết: “Dự án do Chi cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án huyện Cam Lộ thực hiện. Chính quyền xã chỉ phối hợp, lập danh sách và thực hiện chủ trương đưa dân lên. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đầu tư thì huyện Cam Lộ có nhiều dự án khác được triển khai, và nguồn vốn được ưu tiên bố trí cho các dự án khác nên dự án khu kinh tế mới Tân An phải dừng lại cho đến bây giờ.

Được biết, UBND huyện đã làm việc với Điện lực và Chi cục Di dân phát triển kinh tế mới bố trí vốn, nhanh chóng nối  điện cho dân. Chúng tôi cũng đang làm thủ tục đề nghị UBND huyện tiến hành cấp sổ đỏ cho dân,  đồng thời vận động bà con trở lại vùng kinh tế mới khi dự án khởi động lại.”

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định khởi động lại việc đầu tư dự án Khu kinh tế mới Tân An.  Dẫu muộn nhưng người dân Khu kinh tế mới Tân An luôn hy vọng họ sẽ có cuộc sống ổn định, không còn cảnh thấp thỏm đợi chờ như 10 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên