Phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà Mẹ VNAH

VOV.VN - Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” lần này, tỉnh Kiên Giang có 199 Mẹ  

Sáng 23/7, Tỉnh Kiên Giang trang trọng tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của tỉnh Kiên Giang đợt 3 năm 2015. 

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” lần này, tỉnh Kiên Giang có 199 Mẹ, trong đó có 55 Mẹ được phong tặng và 144 Mẹ được truy tặng. Qua đó, tổng số Bà Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đến nay là 1002 người, trong đó có 132 Mẹ còn sống.

Các Bà Mẹ được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.      

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn khắc ghi công lao to lớn của các Mẹ và những người đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. Đồng thời đề nghị, các cấp uỷ chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo và phụng dưỡng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, những thương bệnh binh. Đây cũng chính là trách nhiệm góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Theo Ông Hà  Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang, việc xét phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng luôn được tỉnh quan tâm sâu sắc. Đó là sự ghi nhận to lớn đối với những người Mẹ có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

“Chúng ta ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp hy sinh của những Bà mẹ đã cống hiến người thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương này tỉnh Kiên Giang đã triển khai tổ chức quyết liệt trong việc chỉ đạo hướng dẫn các địa phương cơ sở  hướng dẫn các gia đình trong việc lập hồ sơ xét phong tặng truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.   

Dịp này, với những Mẹ Việt Nam Anh hùng không có điều kiện đến tham dự buổi lễ phong tặng, UBND tỉnh đã bố trí thành lập các đoàn đến trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của các Mẹ Việt Nam Anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành
Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.  

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.