Phóng viên VOV online đoạt giải Nhất Báo chí về HIV/AIDS

(VOV) -Tác phẩm của nhóm tác giả Báo điện tử VOV được Ban Tổ chức chọn trao một trong 4 giải Nhất của cuộc thi năm nay.

Chiều 3/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí viết về HIV/AIDS lần thứ 3, do Hội Nhà báo Việt Nam và Cục Phòng chống AIDS - Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Giải Báo chí viết về HIV/AIDS lần này thu hút nhiều tác giả ở các cơ quan báo chí Trung ương và 17 tỉnh, thành tham gia. Ban tổ chức đã nhận được gần 600 tác phẩm (gấp đôi so với lần trước) ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và lần đầu tiên có tác phẩm ảnh báo chí.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Nhiều tác phẩm điều tra công phu, phê phán hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, biểu dương những người nhiễm H vượt lên số phận, mạnh dạn công khai danh tính và tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống AIDS.

Các tác phẩm dự thi đã góp phần định hướng dư luận xã hội quan tâm hơn đến công tác phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong phòng chống căn bệnh thế kỷ. Nhiều tác phẩm đoạt giải đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới công chúng.

Kết quả, có 28 tác phẩm đoạt giải, trong đó 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao giải cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều tác phẩm tham dự giải.

Các tác giả đoạt giải Nhì

Trong số 4 giải Nhất, 2 giải thuộc về các phóng viên của Đài TNVN, với các tác phẩm: “Ngôi nhà thắp lên hy vọng của trẻ nhiễm HIV” của nhóm tác giả Nguyễn Lại Thìn và Nguyễn Huy Phương (Báo điện tử VOV) và tác phẩm “Để các em có một cuộc sống bình thường” của tác giả Đinh Thu Trang (VOV2).

Tác phẩm của nhóm tác giả Báo điện tử VOV được đánh giá cao tại cuộc thi lần này, bởi đã phản ánh được thực trạng nhiều em nhỏ nhiễm HIV bị một số trường học từ chối. Tác phẩm muốn mang đến thông điệp: Trẻ em nhiễm HIV không có tội, các em cần được đối xử công bằng và xã hội cần xoá bỏ định kiến để các em có cơ hội hoà nhập cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS
Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS

(VOV) - Đã có rất nhiều nỗ lực quyết liệt và thiết thực trong cuộc chiến sống còn này trên phạm vi toàn cầu.

Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS

Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS

(VOV) - Đã có rất nhiều nỗ lực quyết liệt và thiết thực trong cuộc chiến sống còn này trên phạm vi toàn cầu.

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS
Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

(VOV) - Dịch HIV/AIDS ở nước ta đã được kiềm chế ở mức độ thấp, số người nhiễm mới đã giảm liên tục trong 4 năm gần đây.

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

(VOV) - Dịch HIV/AIDS ở nước ta đã được kiềm chế ở mức độ thấp, số người nhiễm mới đã giảm liên tục trong 4 năm gần đây.