Phụ huynh TP.HCM mong muốn miễn học phí cho cấp THCS

VOV.VN - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có đề xuất với Chính phủ về việc miễn học phí cho cấp THCS. Nhiều người dân tại TP.HCM mong muốn chính sách này sớm được thông qua để giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế trong thời buổi "bão giá".

Mong sớm được thông qua

Chị Phan Thị Thanh Diệu ở Quận 1 cho biết, gia đình chị có 2 con đang học THCS và THPT. Ngoài học phí, chị còn nhiều chi phí khác phát sinh như tiền học bán trú, đồng phục, học thêm… Khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học sắp tới, chị Diệu vui mừng và đồng tình với đề xuất này: “Ở TP.HCM đa số con em đều học bán trú, ngoài học phí còn rất nhiều khoản phí khác phải chi, gây ra gánh nặng đối với các bậc phụ huynh. Nói chung tôi đồng tình và ủng hộ đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS và cũng rất cảm ơn đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Chị Lê Quỳnh ở Quận 4 cũng hoàn toàn ủng hộ chủ trương miễn học phí cho toàn bộ học sinh khối THCS từ năm học tới. Theo chị Quỳnh, nhiều người dân, trong đó có TP.HCM đã trải qua thời gian dài do dịch bệnh, thêm nữa hiện nay giá xăng tăng kéo theo chi phí những mặt hàng khác tăng chóng mặt, gây khó khăn cho nhiều gia đình. Chị Quỳnh mong muốn đề xuất này sớm được thông qua: “Khi nghe thông tin này mình cảm thấy vui vì vừa qua trải qua đợt dịch dài, rất nhiều phụ huynh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cảm thấy đây là một động lực lớn cho các phu huynh đang nuôi con nhỏ ăn học, sẽ giảm bớt được gánh nặng cho gia đình có hơn 2 con đang đi học”.

Miễn học phí và hỗ trợ các trường để đảm bảo chất lượng 

Ông Nguyễn Long Giao, Hiệu trưởng trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8) đánh giá, chủ trương miễn học phí cho cả cấp THCS là cần thiết và nên làm từ lâu. Với những gia đình khó khăn, điều này sẽ tạo cho học sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục một cách dễ dàng hơn, phụ huynh cũng bớt đi gánh nặng trong cuộc sống.

Từ việc miễn học phí cho cấp tiểu học, sắp tới đây nếu cấp THCS được thông qua và được tạo điều kiện thuận lợi sẽ cần tính toán đến xu thế chung là cả cấp THPT như các nước trên thế giới đang làm. Tuy nhiên ông Giao cũng cho rằng, đi đôi với việc miễn học phí thì nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ các trường để đảm bảo chất lượng dạy học: “Bây giờ mình đã hỗ trợ người dân không phải đóng học phí, thì nhà nước mình cũng giúp cho các trường phần kinh phí đó lại để họ nâng cao chất lượng, ngoài đối với đội ngũ thì tiền hỗ trợ đó cũng tốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học”.

Chủ trương miễn học phí cho cấp THCS không mới nhưng gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chính thức đề xuất. Dù còn nhiều khoản chi phí khác ngoài học phí nhưng đối với phụ huynh, việc miễn học phí ở thời điểm này giảm phần nào áp lực trong thời điểm “bão giá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT kiến nghị miễn 100% học phí cấp THCS trên toàn quốc từ năm học tới
Bộ GD-ĐT kiến nghị miễn 100% học phí cấp THCS trên toàn quốc từ năm học tới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) học sinh THCS từ năm học 2022 – 2023. Nếu thực hiện đề xuất này thì ngân sách nhà nước phải tăng thêm là 25.199 tỷ đồng trong giai đoạn 3 năm (2022-2024).

Bộ GD-ĐT kiến nghị miễn 100% học phí cấp THCS trên toàn quốc từ năm học tới

Bộ GD-ĐT kiến nghị miễn 100% học phí cấp THCS trên toàn quốc từ năm học tới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) học sinh THCS từ năm học 2022 – 2023. Nếu thực hiện đề xuất này thì ngân sách nhà nước phải tăng thêm là 25.199 tỷ đồng trong giai đoạn 3 năm (2022-2024).

Vĩnh Long tuyển 73% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 
Vĩnh Long tuyển 73% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023. Có gần 12.500 thí sinh đăng ký tham gia, nhưng tỉnh chỉ tuyển 73% số học sinh vào học.

Vĩnh Long tuyển 73% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 

Vĩnh Long tuyển 73% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023. Có gần 12.500 thí sinh đăng ký tham gia, nhưng tỉnh chỉ tuyển 73% số học sinh vào học.

Lai Châu tập trung phân luồng, định hướng nghề cho học sinh THCS sau tốt nghiệp
Lai Châu tập trung phân luồng, định hướng nghề cho học sinh THCS sau tốt nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ tuyển gần 4.650 học sinh, chiếm gần 60% tốt nghiệp THCS.

Lai Châu tập trung phân luồng, định hướng nghề cho học sinh THCS sau tốt nghiệp

Lai Châu tập trung phân luồng, định hướng nghề cho học sinh THCS sau tốt nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ tuyển gần 4.650 học sinh, chiếm gần 60% tốt nghiệp THCS.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ
Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.