Phụ nữ bị trả công ít hơn nam giới trung bình 24%

VOV.VN -Đa phần phụ nữ làm việc với mức lương ít ỏi hay những công việc không ổn định như nông nghiệp quy mô nhỏ, nghề giúp việc…

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) đã chính thức công bố Báo cáo toàn cầu “Sự tiến bộ của Phụ nữ Thế giới 2015-2016 – Chuyển đổi các nền kinh tế, đảm bảo các quyền”. Nội dung báo cáo về những vấn đề đã tồn tại từ lâu trong các nền kinh tế, xã hội và đưa ra các giải pháp cụ thể cho các Chính phủ để đảm bảo sự công bằng cho phụ nữ và nam giới trên toàn thế giới.

Giới thiệu về báo cáo này, bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc Điều hành UN Women cho biết: Thế giới trở nên thịnh vượng hơn, nhưng đồng thời cũng bất bình đẳng hơn bất kỳ thời đại nào kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc Điều hành UN Women 

Dẫu thế giới đang dần hồi phục từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng rất nhiều phụ nữ được đào tạo vẫn đang phải vất vả tìm kiếm việc làm. Tại nhiều quốc gia ở Trung Đông, Nam Phi, Mỹ Latinh, Caribe và Nam Âu, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong lịch sử. Tại những nơi phụ nữ có việc làm, phụ nữ bị trả công ít hơn nam giới trung bình 24%. Đa phần phụ nữ làm việc với mức lương ít ỏi hay những công việc không ổn định như nông nghiệp quy mô nhỏ, nghề giúp việc - những công việc mà phụ nữ chiếm tới 83%.

Tại sao nền kinh tế toàn cầu không hỗ trợ phụ nữ?

Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka khẳng định: “Trong báo cáo của UN Women, chúng tôi đã nghiên cứu lý do của sự thất bại này và đề xuất các giải pháp. Chúng ta hãy có cái nhìn mới, khách quan và tổng thể về các chính sách kinh tế-xã hội và quá trình thực hiện những chính sách này đối với toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, hãy nhìn vào nền kinh tế “vô hình” với những công việc không được trả lương như chăm sóc gia đình và nội trợ, vốn đã tồn tại từ lâu tại tất cả các nền kinh tế và xã hội. Các công cụ đo lường thông thường như GDP từ lâu đã “mù giới”, khi bỏ qua một lượng lớn các công việc mà phụ nữ và trẻ em gái phải làm và không lắng nghe những lời kêu gọi huy động các nguồn lực công như đầu tư vào việc cung cấp nước sạch và năng lượng”.

UN Women đề nghị sử dụng cách tiếp cận dựa trên nhân quyền để giải quyết các vấn đề kinh tế; đề xuất các giải pháp cụ thể và dựa trên cơ sở bằng chứng cho các Chính phủ và khu vực tư nhân để có những bước tiến trong việc tạo ra những công việc ổn định, được trả lương công bằng cho phụ nữ, không bị quấy rối tình dục, bạo lực và được hỗ trợ những dịch vụ xã hội có chất lượng tốt.

Các nguồn lực xã hội chưa hướng đến một cách có hiệu quả những dịch vụ thiết yếu như cung cấp nước sạch và vệ sinh, dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng, dịch vụ chăm sóc người già và trẻ em ổn định… Tại những nơi không có dịch vụ công, phụ nữ và trẻ em gái phải hứng chịu sự thiếu hụt trước tiên. Đây là sự thiếu công bằng đối với phụ nữ, khi các quốc gia không cung cấp các nguồn lực cần thiết và điều này ảnh hưởng tới hàng tỷ phụ nữ trên toàn thế giới.

Số liệu đến từ các quốc gia như Pháp, Đức, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong suốt cuộc đời phụ nữ bị trả lương thấp hơn nam giới từ 31 đến 75%. Theo bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, cần có những chính sách giúp cả phụ nữ và nam giới có thể chăm sóc người thân mà không phải hy sinh an ninh kinh tế, sự thành công và sự tự lập của mình.

Các chính sách vĩ mô nên đảm bảo các quyền của phụ nữ (Ảnh minh họa)

“Nền kinh tế toàn cầu dường như có chung mục tiêu đạt được tầm nhìn về quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện mục tiêu này, chính nền kinh tế toàn cầu đang hạn chế khả năng thực hiện nó. Khi không có sự lựa chọn, quyền của phụ nữ sẽ không được đảm bảo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có giải pháp. Báo cáo đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm huy động các nguồn lực đầu tư vào những dịch vụ công cộng và chuyển đổi xã hội bằng cách tăng cường thi hành nghĩa vụ thuế hiện hành, xác định lại các khoản chi tiêu ưu tiên và mở rộng cơ sở thuế nói chung, cũng như thông qua các khoản vay quốc tế và hỗ trợ phát triển” – bà Phumzile Mlambo-Ngcuka cho biết.

Phát huy quyền của phụ nữ

Theo UN Women, các tập đoàn toàn cầu có vai trò trung tâm trong việc đảm bảo việc trả lương, tạo ra các cơ hội nghề nghiệp công bằng cho người lao động. Các cổ đông cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm đối với các quốc gia mà doanh nghiệp đang hoạt động. Các Chính phủ có thể tạo ra sự chuyển đổi tích cực như tạo ra nhiều công việc ổn định cho phụ nữ, nam giới và đảm bảo những công việc không được trả lương được ghi nhận và hỗ trợ.

Những giải pháp như trợ cấp gia đình và các khoản lương hưu toàn cầu có thể tăng cường an ninh thu nhập cho phụ nữ, giúp phụ nữ nhận ra tiềm năng bản thân, cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho cuộc sống. Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mô nên đảm bảo các quyền của phụ nữ, bằng cách tạo ra những nền kinh tế năng động và ổn định, tạo ra những công việc ổn định và huy động các nguồn lực để đầu tư vào dịch vụ công.

“Phát huy quyền của phụ nữ không những tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho phụ nữ mà còn giúp toàn xã hội phát triển một cách công bằng và ổn định. Tiến bộ cho phụ nữ và tiến bộ cho tất cả chúng ta” - Giám đốc Điều hành UN Women khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới
Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới

VOV.VN - Nữ ca sỹ người Mỹ đã viết một bài luận về bình quyền cho nữ giới sau khi từng biểu diễn kêu gọi bình đẳng giới vào năm 2013.

Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới

Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới

VOV.VN - Nữ ca sỹ người Mỹ đã viết một bài luận về bình quyền cho nữ giới sau khi từng biểu diễn kêu gọi bình đẳng giới vào năm 2013.

UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?
UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?

VOV.VN - Nhằm bảo vệ chị em làm truyền thông, tổ chức UNESCO đã đưa ra Bộ chỉ số Nhạy cảm Giới (GSIM).

UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?

UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?

VOV.VN - Nhằm bảo vệ chị em làm truyền thông, tổ chức UNESCO đã đưa ra Bộ chỉ số Nhạy cảm Giới (GSIM).

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền

VOV.VN - Tại các cuộc đối thoại và thảo luận của Khoá 26 Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam cam kết thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới tại Hội đồng nhân quyền

VOV.VN - Tại các cuộc đối thoại và thảo luận của Khoá 26 Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam cam kết thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới
Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

VOV.VN -Bà Pratibha Mehta đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. 

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

VOV.VN -Bà Pratibha Mehta đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. 

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới
Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Chủ tịch giám khảo Cannes 67 nói về bình đẳng giới trong điện ảnh
Chủ tịch giám khảo Cannes 67 nói về bình đẳng giới trong điện ảnh

VOV.VN -Đạo diễn Jane Campion đã lên tiếng về sự lép vế của các đạo diễn nữ trong điện ảnh ngày nay.

Chủ tịch giám khảo Cannes 67 nói về bình đẳng giới trong điện ảnh

Chủ tịch giám khảo Cannes 67 nói về bình đẳng giới trong điện ảnh

VOV.VN -Đạo diễn Jane Campion đã lên tiếng về sự lép vế của các đạo diễn nữ trong điện ảnh ngày nay.