Phụ nữ Sóc Trăng với mô hình “Biến rác thành tiền”

VOV.VN - Vỏ chai nước ngọt, thùng giấy hay giấy vụn… thay vì vứt bỏ đi gây ô nhiễm môi trường thì chị em phụ nữ ở tỉnh Sóc Trăng cùng nhau thu gom, phân loại và bán lấy tiền gây quỹ.

Cách làm này được chị em đặt với tên gọi mô hình “Biến rác thành tiền”. Sau nhiều năm thực hiện, mô hình đã góp phần hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi, giúp môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp.

Cứ đến chiều ngày 19 hàng tháng, nhóm chị em phụ nữ lại xách bao, túi đựng rác vô cơ tụ tập ở điểm sinh hoạt cộng đồng ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành để bán. Bà Triệu Thị Vui, cho biết, các loại rác vô cơ như là chai nước ngọt, chai dầu gội đầu hay những thanh nhôm, nhựa… đã qua sử dụng, có thể bán ve chai, đều được các chị em thu gom về một nơi cố định. Số tiền bán được từ rác thải này sẽ được góp vốn xoay vòng hoặc lập quỹ tiết kiệm.

Bà Vui chia sẻ thêm, từ khi mô hình  được triển khai, môi trường ở trong ấp cải thiện từng ngày: “Tham gia vào câu lạc bộ này, trước hết, mình sắp xếp được nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Mình truyền đạt lại cho chị em xóm giềng, rồi vận động chị em nên chung tay bảo vệ môi trường”.

Còn tại câu lạc bộ “Thu gom rác vô cơ để gây quỹ” của chị em Phụ nữ ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tuy mới thành lập cách nay gần một năm nhưng hoạt động khá hiệu quả. Chị Thạch Thị Saly ở ấp An Trạch cho biết, trước khi tham gia mô hình, chị em được tập huấn, hướng dẫn về cách phân loại và xử lý rác thải. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, đến nay, việc thu gom rác đã trở thành thói quen hằng ngày, giúp xung quanh nhà cửa không còn rác thải nữa.

“Khi tham gia câu lạc bộ chúng tôi học được cách phân loại rác, biết giữ vệ sinh quanh nhà, giữ cho môi trường xanh sạch đẹp”, chị Saly chia sẻ.

Mỗi tháng, dù mỗi người bán rác thải vô cơ chỉ được từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng hay nhiều nhất cũng chỉ là 40.000 đồng, nhưng chị em vẫn tích cực tham gia vì quan trọng nhất là môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm. Số tiền bán được, mỗi chị em giữ lại 10.000 đồng để tiết kiệm hoặc góp vốn xoay vòng, còn lại đóng cho Chi hội trưởng. Cuối năm, số tiền này sẽ được trả về cho chị em.

Đến nay, mô hình “biến rác thành tiền”, “thu gom rác vô cơ để gây quỹ” đã trải đều ở các ấp Phước Thuận của xã Phú Tân và các ấp An Trạch, Bưng Tróp và ấp Giồng Chùa A của xã An Hiệp, ấp Mỹ An của xã Thiện Mỹ... Mô hình này đã làm thay đổi tích cực ý thức của chị em phụ nữ vùng nông thôn trong bảo vệ môi trường. Chị Phạm Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hiệp, huyện Châu Thành cho biết, mô hình biến rác thành tiền đã mang lại 3 lợi ích lớn, đó là nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường nhờ xử lý rác thải, giúp chị em có số tiền tích lũy và tạo được cảnh quan môi trường sạch, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

“Thông qua câu lạc bộ, chị em biết được cách phân biệt rác hữu cơ và vô cơ, biết tận dụng rác hữu cơ ủ làm phân để bón cho cây. Bên cạnh đó, chị em biết tuyên truyền cho cộng đồng cũng như là những người trong gia đình cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”, chị Bích nói.

Năm 2014, mô hình “biến rác thành tiền” của Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã được chọn báo cáo điển hình trong Hội nghị Diễn đàn thường niên vùng Duyên hải lần thứ III tại Campuchia và Thái Lan do tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế thực hiện. Từ đó, hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng nhân rộng, phát triển mô hình này. Mô hình “biến rác thành tiền” đang góp phần thay đổi ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu tác hại của rác thải vùng nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý vướng mắc tại bãi rác Sóc Sơn
Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý vướng mắc tại bãi rác Sóc Sơn

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo UBND Thành phố, Tổ công tác Thành phố tiến độ thực hiện xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý vướng mắc tại bãi rác Sóc Sơn

Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý vướng mắc tại bãi rác Sóc Sơn

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo UBND Thành phố, Tổ công tác Thành phố tiến độ thực hiện xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Hà Nội sẽ giao cho quận, huyện làm chủ đầu tư đấu thầu vận chuyển rác
Hà Nội sẽ giao cho quận, huyện làm chủ đầu tư đấu thầu vận chuyển rác

VOV.VN - Năm 2021, dự kiến việc  đấu thầu vệ sinh môi trường giao về các quận, huyện làm chủ đầu tư nhằm giải quyết  “ùn ứ rác" trong nội đô.

Hà Nội sẽ giao cho quận, huyện làm chủ đầu tư đấu thầu vận chuyển rác

Hà Nội sẽ giao cho quận, huyện làm chủ đầu tư đấu thầu vận chuyển rác

VOV.VN - Năm 2021, dự kiến việc  đấu thầu vệ sinh môi trường giao về các quận, huyện làm chủ đầu tư nhằm giải quyết  “ùn ứ rác" trong nội đô.

Đà Nẵng sẽ sạch dọn 3.500 tấn rác dạt vào các bờ biển trong 2 ngày tới
Đà Nẵng sẽ sạch dọn 3.500 tấn rác dạt vào các bờ biển trong 2 ngày tới

VOV.VN - Sáng 20/11 gần 1.000 công nhân thuộc Công ty Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc các bãi biển, sớm trả lại bãi biển xanh- sạch- đẹp.

Đà Nẵng sẽ sạch dọn 3.500 tấn rác dạt vào các bờ biển trong 2 ngày tới

Đà Nẵng sẽ sạch dọn 3.500 tấn rác dạt vào các bờ biển trong 2 ngày tới

VOV.VN - Sáng 20/11 gần 1.000 công nhân thuộc Công ty Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc các bãi biển, sớm trả lại bãi biển xanh- sạch- đẹp.