Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần vươn lên, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

VOV.VN - Từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu chia sẻ cảm xúc hân hoan và sự kỳ vọng.

Sáng 10/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII chính thức khai mạc với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bên lề sự kiện, các đại biểu chia sẻ cảm xúc và kỳ vọng của mình với ngày hội lớn này.

Quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cho biết, đoàn đại biểu phụ nữ quân đội vô cùng vinh dự, tự hào khi được thay mặt hơn 93.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân tham dự đại hội. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII  được tổ chức với quy mô lớn, công tác chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng đã thể hiện được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương cũng như chính quyền địa phương.

“Trên cơ sở quán triệt phương châm của Đại hội Đảng bộ quân đội khóa XI “đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỉ cương và những định hướng lớn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đồng thời thực hiện tiêu chí 4 tốt trong quân đội để xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới. Đoàn đại biểu phụ nữ quân đội chúng tôi cũng quyết nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ để tham gia đóng góp chung vào thành công của đại hội”, Đại tá Phùng Thị Phú nhấn mạnh.

Là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình năm 2018, Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện cấp II số 4 (Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng) mang đến đại hội không ít ý tưởng. Một trong số đó là hướng nghiệp cho các phụ nữ gần căn cứ nơi chị làm việc ở Nam Sudan. Điều này không chỉ giúp những người phụ nữ đó có thêm thu nhập cho gia đình mà thông qua đó là quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

“Nam Sudan là đất nước nội chiến và xung đột vũ trang. Cuộc sống ở dưới mức nghèo khổ và gần như không có bất cứ nguồn thu nhập gì. Tôi mong muốn tôi cùng các chị em trong đoàn có thể hướng nghiệp cho những phụ nữ đó một số nghề đan lát thủ công, giúp họ có công việc, bên cạnh đó quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam”, Trung tá Hằng Nga bày tỏ.

“Ngay trước thời điểm lên đường đến Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc lần thứ hai, tôi lại được chọn tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi, vinh dự. Tôi mong muốn giao lưu, học hỏi các chị em ở đây, bởi họ đều thành công trong lĩnh vực của mình, ngoài chuyên môn chúng tôi có”, Trung tá Hằng Nga khẳng định.

Thêm phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế trong hàng ngũ Hội Liên hiệp Phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng lại cảm thấy mình may mắn đặc biệt khi được tham gia Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vô cùng đặc biệt.

“Các chị trong Ban Thường vụ cũng như văn phòng hỗ trợ rất nhiều để tôi có thể tham gia được đại hội lần này. Tôi thấy rất xúc động và vô cùng tự hào, bởi lẽ không phải người phụ nữ khuyết tật nào cũng có thể đứng trong hàng ngũ Hội Liên hiệp Phụ nữ và dự đại hội như ngày hôm nay”, bà Lan Anh cho hay.

“Tôi mong muốn trong các kỳ đại hội tới sẽ có nhiều hơn nữa những phụ nữ khuyết tật được tham gia vào hàng ngũ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở các cấp. Cùng với đó, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế sẽ được ưu tiên trong các chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ mới này”, bà Lan Anh bày tỏ.

Đối với bà Tản Thị Mai, đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Giang, được tham gia đại hội lần này là cả một niềm náo nức, hồi hộp.

“Trước khi đi, tôi cảm thấy hơi lo lắng bởi tình hình dịch Covid-19 khá phức tạp, nhưng khi xuống đến Hà Nội, thấy công tác tổ chức tôi không còn cảm thấy có gì phải lo sợ nữa. Bây giờ tôi chỉ thấy náo nức, hồi hộp chờ đến phiên khai mạc chính thức. Tôi kỳ vọng mình sẽ sáng suốt bầu ra những đại biểu đủ đức, tài, khả năng để lãnh đạo và quan tâm hơn nữa đến phụ nữ vùng cao chúng tôi”, bà Mai nói.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập – Xây dựng hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 9-11/3 có sự tham gia của khoảng 1000 đại biểu ưu tú đại diện cho 19 triệu hội viên và các lực lượng phụ nữ trên khắp vùng miền của tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 chủ đề đậm dấu ấn trong triển lãm "Hội LHPN Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ"
3 chủ đề đậm dấu ấn trong triển lãm "Hội LHPN Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ"

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 9/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khai mạc triển lãm "Hội LHPN Việt Nam – Viết tiếp những ước mơ".

3 chủ đề đậm dấu ấn trong triển lãm "Hội LHPN Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ"

3 chủ đề đậm dấu ấn trong triển lãm "Hội LHPN Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ"

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 9/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khai mạc triển lãm "Hội LHPN Việt Nam – Viết tiếp những ước mơ".

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị

VOV.VN - Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên họp trù bị.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị

VOV.VN - Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên họp trù bị.

Phụ nữ Thủ đô kết nối cộng đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Phụ nữ Thủ đô kết nối cộng đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

VOV.VN - Phụ nữ Thủ đô đóng vai trò nòng cốt vừa là lực lượng tham gia chống dịch tuyến đầu, vừa kết nối cộng đồng, triển khai các hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ lực lượng chức năng. 

Phụ nữ Thủ đô kết nối cộng đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Phụ nữ Thủ đô kết nối cộng đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

VOV.VN - Phụ nữ Thủ đô đóng vai trò nòng cốt vừa là lực lượng tham gia chống dịch tuyến đầu, vừa kết nối cộng đồng, triển khai các hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ lực lượng chức năng.