Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Hai Bà Trưng

VOV.VN - Các thế hệ phụ nữ Việt Nam đang viết tiếp truyền thống con cháu Hai Bà Trưng

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Hội thảo phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng.
 (Ảnh: Lê Thơm)
Tại hội thảo, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng và một lần nữa khẳng định: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã ghi một dấu son sáng chói trong lịch sử giữ nước của nhân dân ta, thể hiện ý chí, tinh thần của người Việt Nam “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ là chiến thắng của cuộc chiến tranh nhân dân, chính nghĩa bảo vệ đất nước, mà còn có vai trò làm tấm gương cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ vững nền độc lập sau này.

Từ khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa cho đến thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống con cháu Hai Bà Trưng; phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng.

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực; thích ứng và hội nhập trong xu thế chung của thời đại; ngày càng có nhiều phụ nữ trở thành chính trị gia, nhà khoa học giỏi, nhà quản lý năng động. Đồng thời, họ còn đảm đương tốt thiên chức của người mẹ, trách nhiệm của người vợ, người con đối với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Từ những chiến công của Đội quân tóc dài huyền thoại ở miền Nam hay Phong trào thi đua 5 tốt, phong trào phụ nữ Ba đảm đang vang dội một thời… đến những phong trào hiện nay như Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… Các phong trào, cuộc vận động của phụ nữ luôn đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, ngày càng khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong gia đình, xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3
Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3

VOV.VN - Do dịp 8/3 năm nay rơi vào khoảng thời gian vừa hết Tết Nguyên đán nên lượng hoa khá khan hiếm, giá hoa tăng nhẹ từ 10 – 20% so với năm ngoái.

Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3

Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3

VOV.VN - Do dịp 8/3 năm nay rơi vào khoảng thời gian vừa hết Tết Nguyên đán nên lượng hoa khá khan hiếm, giá hoa tăng nhẹ từ 10 – 20% so với năm ngoái.

Quảng cáo tuyển dụng còn phân biệt đối với phụ nữ
Quảng cáo tuyển dụng còn phân biệt đối với phụ nữ

VOV.VN -1/5 quảng cáo tuyển dụng đưa ra yêu cầu về giới tính, nam giới thường được ưu tiên cho các công việc lương tốt hơn và cần kỹ năng cao hơn.

Quảng cáo tuyển dụng còn phân biệt đối với phụ nữ

Quảng cáo tuyển dụng còn phân biệt đối với phụ nữ

VOV.VN -1/5 quảng cáo tuyển dụng đưa ra yêu cầu về giới tính, nam giới thường được ưu tiên cho các công việc lương tốt hơn và cần kỹ năng cao hơn.

TP HCM:  Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
TP HCM: Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Trong buổi lễ sáng nay, phụ nữ TP HCM đã cùng nhau ôn lại những cột mốc đáng nhớ của phong trào phụ nữ

TP HCM:  Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

TP HCM: Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Trong buổi lễ sáng nay, phụ nữ TP HCM đã cùng nhau ôn lại những cột mốc đáng nhớ của phong trào phụ nữ

Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, sẽ được các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền…

Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, sẽ được các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền…