Phụ nữ vùng cao bắt nhịp chuyển đổi số

VOV.VN - Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên đang ứng dụng công nghệ số vào đời sống, sản xuất, từ tiếp cận thông tin đến quảng bá nông sản, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ và thị trường.

 

Ở tuổi ngoài 60, bà Nông Thị Vệ, người Tày ở thôn 1, xã Nà Phặc, từng lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh. Từ cách thao tác trên màn hình đến việc tìm kiếm thông tin đều mới mẻ với bà. Được chị em trong chi hội phụ nữ hướng dẫn, bà Vệ dần biết theo dõi tin tức qua Zalo, Facebook và đọc báo mạng.

“Các ứng dụng trên điện thoại, nhờ được hướng dẫn, tôi cũng biết dùng nhiều rồi. Chị em phụ nữ nói chuyện với nhau trên Zalo, cả những người ở xa tôi cũng có thể liên lạc qua điện thoại, biến xa thành gần. Nhiều chương trình hay, thông tin về pháp luật, phát triển nông thôn, chăn nuôi, trồng trọt rồi nghị quyết của Đảng cũng được đưa lên mạng, rất thiết thực. Nhờ đó, nông dân chúng tôi hiểu thêm và thực hiện theo đường lối của Đảng, Nhà nước, phấn đấu phát triển đời sống ngày càng tốt hơn”.

Với chị Hoàng Thị Hiền, người Dao ở thôn Nặm Dất, xã Tân Kỳ, công nghệ giúp nhiều công việc thường ngày thuận tiện hơn. Chị đã cài đặt và sử dụng VNeID, ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, thanh toán, đồng thời tìm hiểu các tiện ích phục vụ thủ tục hành chính và khám, chữa bệnh. Sau khi có trải nghiệm, chị Hiền lại nhiệt tình hướng dẫn cho các hội viên khác.

“Trước đây, nhiều ứng dụng trên điện thoại còn lạ lẫm với tôi. Bây giờ tôi đã biết cách cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, thanh toán. Việc đi khám, chữa bệnh cũng thuận tiện hơn. Công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, công sức nên tôi hướng dẫn thêm cho chị em trong Hội cùng sử dụng. Mình biết đến đâu thì chia sẻ đến đó để chị em cùng tiến bộ”, chị Hiền nói.

Từ việc sử dụng công nghệ trong sinh hoạt, nhiều phụ nữ vùng cao còn tìm cách đưa nông sản đến với khách hàng qua các kênh trực tuyến. Chị Phan Thị Tố Mười, Giám đốc Hợp tác xã Tố Mười ở thôn Công Bằng, xã Cao Minh, đã đưa sản phẩm bún thổ cẩm đạt OCOP 3 sao lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Trước đây, hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ sản phẩm qua các kênh truyền thống. Chị Mười cùng các thành viên đã tự học cách giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số để tiếp cận khách hàng ngoài địa phương. Hiện, mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 20 tấn bún, tạo thu nhập cho 5-7 thành viên chính và liên kết với hàng chục hộ dân tại địa phương.

“Tôi thấy công nghệ số mở ra nhiều cơ hội cho người làm kinh tế ở vùng cao, nên tôi cùng các thành viên trong hợp tác xã nỗ lực học cách quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng. Từ khi áp dụng cách làm này, bún thổ cẩm của hợp tác xã được nhiều khách hàng biết đến hơn và tiêu thụ tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã cũng như người dân địa phương”, chị Mười chia sẻ.

Tuy vậy, không phải hội viên nào cũng dễ dàng tiếp cận công nghệ. Một bộ phận phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số còn hạn chế kỹ năng sử dụng Internet, nhận diện thông tin sai lệch và phòng tránh lừa đảo trên mạng. Để hỗ trợ hội viên, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ví điện tử và sổ sức khỏe điện tử; đồng thời mở các lớp về an toàn thông tin, văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Theo số liệu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cung cấp, gần 7.000 hội viên tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng; hoạt động hỗ trợ đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt phụ nữ được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ và ứng dụng số. Các lớp tập huấn về an toàn thông tin, văn hóa ứng xử trên mạng thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên. Hội cũng sử dụng các nhóm Zalo, Facebook và fanpage để chuyển tải thông tin, hướng dẫn đến cơ sở.

Chị Hứa Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thông cho biết: “Để đưa thông tin đến cơ sở nhanh chóng, kịp thời, Hội lập các nhóm Facebook, Zalo đến từng chi hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng xây dựng fanpage, đăng tải thông tin của tỉnh và địa phương để hội viên theo dõi. Nhờ vậy, chị em nắm thông tin nhanh hơn và thực hiện các nhiệm vụ của Hội thuận lợi hơn”.

Nhờ những mô hình linh hoạt và hiệu quả đó, tỷ lệ hội viên phụ nữ tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu tại nhiều địa bàn vùng cao Thái Nguyên đã vượt mốc 60%. Sự năng động và tinh thần ham học hỏi đang là động lực tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ cuộc sống, khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phụ nữ vùng cao làm du lịch từ mạch nguồn văn hóa Hoàng Liên Sơn
Phụ nữ vùng cao làm du lịch từ mạch nguồn văn hóa Hoàng Liên Sơn

VOV.VN - Từ những ký ức văn hóa, kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, những người phụ nữ vùng cao đã xây dựng bản đồ du lịch cho vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên. Không chỉ là những tuyến đường, đó còn là hành trình kể câu chuyện bản sắc, trước sức ép từ biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Phụ nữ vùng cao làm du lịch từ mạch nguồn văn hóa Hoàng Liên Sơn

Phụ nữ vùng cao làm du lịch từ mạch nguồn văn hóa Hoàng Liên Sơn

VOV.VN - Từ những ký ức văn hóa, kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, những người phụ nữ vùng cao đã xây dựng bản đồ du lịch cho vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên. Không chỉ là những tuyến đường, đó còn là hành trình kể câu chuyện bản sắc, trước sức ép từ biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay
“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

VOV.VN - Đứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu, phụ nữ vùng cao đã không ngừng chủ động, sáng tạo, để duy trì sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Phụ nữ vùng cao giữ hồn văn hóa giữa đổi thay

VOV.VN - Đứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu, phụ nữ vùng cao đã không ngừng chủ động, sáng tạo, để duy trì sinh kế và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Những phụ nữ vùng cao ở Thái Nguyên tiên phong thúc đẩy môi trường xanh
Những phụ nữ vùng cao ở Thái Nguyên tiên phong thúc đẩy môi trường xanh

VOV.VN - Ở xã vùng cao Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, có nhiều phụ nữ đang âm thầm tạo nên sự thay đổi trong nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng từ những việc làm giản dị như phân loại rác, ủ rác hữu cơ hay thu gom phế liệu tái chế đã xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp...

Những phụ nữ vùng cao ở Thái Nguyên tiên phong thúc đẩy môi trường xanh

Những phụ nữ vùng cao ở Thái Nguyên tiên phong thúc đẩy môi trường xanh

VOV.VN - Ở xã vùng cao Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, có nhiều phụ nữ đang âm thầm tạo nên sự thay đổi trong nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng từ những việc làm giản dị như phân loại rác, ủ rác hữu cơ hay thu gom phế liệu tái chế đã xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp...