Phú Quốc cưỡng chế 2 trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép

VOV.VN - Sáng 9/11, UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế 2 trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9 ha do Nhà nước quản lý, mà dư luận quan tâm thời gian qua. 

2 căn biệt thự xây dựng trái phép này nằm trong khu đất có diện tích 18,9 ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, trong đó căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh (sinh năm 1970), xây dựng trên diện tích 500,9m2 và căn biệt thự của ông Lê Xuân Hồng (sinh năm 1973) có diện tích 502,3 m2.

Ban thực hiện cưỡng chế sẽ thực hiện đo đạc, xác định vị trí, diện tích, cắm mốc ranh giới thửa đất; lập biên bản đo đạc, bàn giao thửa đất, biên bản kiểm kê công trình và vật kiến trúc phải phá dỡ, trang thiết bị và tài sản phải di dời trên đất; có đại diện chính quyền địa phương, gia đình và người chứng kiến theo quy định. Thời gian cưỡng chế dự kiến thực hiện xong trong ngày 9/11.

Sau khi cưỡng chế, UBND TP. Phú Quốc sẽ tiến hành bàn giao thửa đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý. Đối với các trang thiết bị, tài sản đã kiểm kê, nếu 2 hộ từ chối nhận thì giao lại UBND xã Dương Tơ quản lý, bảo vệ và tiến hành xử lý tài sản bị cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, UBND TP Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt mỗi hộ 7,5 triệu đồng và buộc 2 hộ dân này tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm cho UBND xã Dương Tơ quản lý.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, việc cưỡng chế 2/79 căn biệt thự là một việc làm thể hiện sự quyết liệt của chính quyền tỉnh Kiên Giang, là một trong những việc làm trọng điểm, cho nên việc cưỡng chế phải được tiến hành một cách bài bản, chuyên nghiệp và hết sức trách nhiệm. Cưỡng chế 2 căn biệt thự này thành công thể hiện việc lập lại trật tự, kỷ cương xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thuốc điều trị ung thư, HIV
Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thuốc điều trị ung thư, HIV

VOV.VN - Bộ Công Thương cho rằng, hoạt động bán hàng, mời gọi người dân tham gia vào hệ thống của Riway, Win Win Group... có dấu hiệu kinh doanh đa cấp.

Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thuốc điều trị ung thư, HIV

Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thuốc điều trị ung thư, HIV

VOV.VN - Bộ Công Thương cho rằng, hoạt động bán hàng, mời gọi người dân tham gia vào hệ thống của Riway, Win Win Group... có dấu hiệu kinh doanh đa cấp.

Xây trái phép biệt thự trên đất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây trái phép biệt thự trên đất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Một công trình quy mô xây dựng hàng trăm mét vuông trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi thành đất ở đang được huyện Châu Đức làm rõ.

Xây trái phép biệt thự trên đất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây trái phép biệt thự trên đất nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Một công trình quy mô xây dựng hàng trăm mét vuông trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi thành đất ở đang được huyện Châu Đức làm rõ.

Lập chốt chặn để ngăn thi công trái phép  tại khu biệt thự cao cấp
Lập chốt chặn để ngăn thi công trái phép tại khu biệt thự cao cấp

VOV.VN - Lực lượng chức năng của thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) vừa lập chốt chặn tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang do xây dựng trái phép.

Lập chốt chặn để ngăn thi công trái phép  tại khu biệt thự cao cấp

Lập chốt chặn để ngăn thi công trái phép tại khu biệt thự cao cấp

VOV.VN - Lực lượng chức năng của thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) vừa lập chốt chặn tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang do xây dựng trái phép.

Phản hồi về 7 công trình xây trái phép của lãnh đạo Q.Thủ Đức
Phản hồi về 7 công trình xây trái phép của lãnh đạo Q.Thủ Đức

VOV.VN - Phản hồi về 7 công trình sai phạm kéo dài 7 năm của lãnh đạo Q. Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM thừa nhận, cơ quan chức năng phối hợp chưa tốt. 

Phản hồi về 7 công trình xây trái phép của lãnh đạo Q.Thủ Đức

Phản hồi về 7 công trình xây trái phép của lãnh đạo Q.Thủ Đức

VOV.VN - Phản hồi về 7 công trình sai phạm kéo dài 7 năm của lãnh đạo Q. Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM thừa nhận, cơ quan chức năng phối hợp chưa tốt.