Phú Thọ cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm

Tính đến hết năm 2010, đã có 12.468/12.764 nhà tạm trên địa bàn tỉnh đã được xóa

Sáng 24/1, tại huyện Thanh Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn theo Quyết định 167 ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Theo thống kê của tỉnh Phú Thọ, năm 2008 trên địa bàn tỉnh có 12.764 hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở, thuộc địa bàn 13 huyện, thành thị. Số hộ nghèo tập trung chủ yếu ở các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê.

Ngay khi có Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm. Năm 2009, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được gần 6.000 nhà ở cho hộ nghèo. Riêng huyện Tân Sơn - một trong những huyện nghèo khó khăn nhất nước, đến hết năm 2009, đã không còn hộ gia đình nào phải ở nhà tạm.

Năm 2010, với mục tiêu cơ bản xóa xong số nhà tạm trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Thông tri số 29 và Quyết định thành lập Ban Tổ chức chương trình: “Nối vòng tay nhân ái - Vì người nghèo đất Tổ” để gây quỹ nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm đã phân công các thành viên trong Ban theo dõi các huyện, thành thị và triển khai đồng bộ đến tất cả các huyện, thành thị và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Việc bình xét các hộ nghèo được nhận vốn hỗ trợ xóa nhà tạm cũng được tiến hành công khai, dân chủ và công bằng. Điều này có tác dụng tích cực trong việc huy động nguồn hỗ trợ bằng vốn và nhân công trực tiếp từ đoàn thể nơi người dân cư trú và dòng họ, gia đình để giúp các hộ nghèo xóa nhà tạm được nhanh chóng.

Đến hết ngày 31/12/2010, toàn tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng xong 6.900 nhà ở cho số hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 231 tỷ đồng. Nếu tính cả số nhà tạm đã xóa năm 2009, đã có 12.468 nhà tạm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được xóa, đạt gần 100% so với kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Phú Thọ cho biết: “Có được kết quả như trên là do sự quán triệt của hệ thống chính trị và có sự tham gia chỉ đạo của các cấp ủy, đồng thời huy động sự tham gia của cả cộng đồng đặc biệt là dòng họ gia đình, trong đó chú trọng nội lực của các hộ nghèo để cùng xã hội xóa nhà tạm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS