Phú Yên kết luận đối thoại với dân về khu neo đậu tàu thuyền

VOV.VN -UBND kết luận về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn số 737, do Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Huỳnh Xuân Sơn ký, gửi Báo Điện tử VOV về Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Lê Văn Trúc tại buổi đối thoại với bà con ngư dân về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu.

Thông báo nêu rõ: Khu neo đậu, tránh trú bão tàu thuyền Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông là khu neo đậu cấp vùng, đảm bảo neo đậu cho 1.000 – 1.800 tàu thuyền có công suất từ 45- 500CV, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền của ngư dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời là nơi dịch vụ hậu cần tốt cho tàu thuyền nghề cá.

Hoạt động đánh bắt cá tại Vịnh Xuân Đài (Ảnh: dangcongsan.vn)

Nhưng trong thời gian qua, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện chưa tốt công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để ngư dân hiểu và thực hiện. Bên cạnh đó, tàu thuyền ngư dân địa phương chủ yếu có công suất nhỏ (dưới 45CV), nên công trình thiết kế còn hạn chế chưa được phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Do vậy, đối với khu neo đậu Vịnh Xuân Đài, UBND tỉnh yêu cầu, giao Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh chủ trì phối hợp với Sở NNN&PTNT, UBND thị xã Sông Cầu và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện kiểm tra, nghiên cứu, rà soát lại thiết kế của khu tránh trú bão cho tàu thuyền để có kế hoạch đề xuất bổ sung thêm theo hướng cải tạo các đài bích neo có góc, cạnh, độ sắc lớn bằng cánh bọc lốp ô tô, hoặc sử dụng 04 – 06 xích lớn neo buột trên bích neo dài ra khỏi đài bích neo để dễ dàng nối các dây neo tàu thuyền theo xung quanh trụ neo; đồng thời nghiên cứu lắp thêm hệ thống thang dây để dễ dàng lên xuống trụ neo cột dây neo.

Các đơn vị phải kiểm tra, soát xét lại 5 trụ neo gần bờ để có hướng cải tạo sửa chữa cho phù hợp để neo tàu có công suất nhỏ (dưới 45CV). Đồng thời tiến hành khảo sát và đề xuất đầu tư thêm các ụ bê tông gần bờ để đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền có công suất nhỏ tại địa phương. Thời gian thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2013.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Sông Cầu thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng tàu thuyền đánh bắt giã cào. Đặc biệt hoạt động đánh bắt giã cào trong các đầm, vịnh. Rà soát lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản để kiên quyết xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép lấn chiếm diện tích đã quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Đối với khu neo đậu đầm Cù Mông: UBND tỉnh Phú Yên giao Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh phối hợp với UBND thị xã Sông Cầu, chính quyền địa phương và bà con ngư dân kiểm tra lại lạch chữ T hiện có, nếu phát hiện rạn san hô, đá ngầm, cồn cát thì khẩn trương khắc phục, để đạt chiều sâu thiết kế, đảm bảo tàu thuyền ra, vào thuận lợi, an toàn.

Giao UBND thị xã Sông Cầu chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh và Sở NN&PTNT rà soát quy hoạch, khảo sát, xây dựng phương án nạo vét mở rộng thêm luồng lạch để cho tàu thuyền có công suất nhỏ (dưới 45CV) có thể vào sát bờ tránh trú bão an toàn. Tổng hợp và có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2014.

UBND tỉnh cho biết, hiện tại một số hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực neo đậu tránh trú bão Đầm Cù Mông, gây khó khăn cho tàu thuyền ra, vào nơi neo đậu khi có bão. Do đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Sông Cầu kiểm tra, soát xét lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản, có kế hoạch di dời, giải tỏa khỏi khu neo đậu, giải quyết hài hòa giữa lợi ích người dân nuôi trồng thủy sản và người dân hành nghề tàu thuyền đánh bắt thủy sản.

Trường hợp cố tình không chấp hành sẽ tự chịu trách nhiệm (không yêu cầu bồi thường) khi tàu thuyền ra, vào tránh trú bão, gây hư hỏng; đồng thời, thường xuyên thông báo, hướng dẫn cho bà con ngư dân biết về phạm vi, ranh giới khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Thành lập nghiệp đoàn nghề cá quận Thanh Khê
Đà Nẵng: Thành lập nghiệp đoàn nghề cá quận Thanh Khê

(VOV) -Tập đoàn nghề cá quận Thanh Khê có 116 đoàn viên đang tham gia đánh bắt hải sản.

Đà Nẵng: Thành lập nghiệp đoàn nghề cá quận Thanh Khê

Đà Nẵng: Thành lập nghiệp đoàn nghề cá quận Thanh Khê

(VOV) -Tập đoàn nghề cá quận Thanh Khê có 116 đoàn viên đang tham gia đánh bắt hải sản.

Trao tặng tàu cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn
Trao tặng tàu cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn

VOV.VN -Con tàu được đóng theo thiết kế hiện đại, có thể chống chọi với bão cấp 6, cấp 7, đảm bảo cho ngư dân vươn khơi xa.

Trao tặng tàu cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn

Trao tặng tàu cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải- Lý Sơn

VOV.VN -Con tàu được đóng theo thiết kế hiện đại, có thể chống chọi với bão cấp 6, cấp 7, đảm bảo cho ngư dân vươn khơi xa.

Thành lập nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam là yêu cầu bức thiết
Thành lập nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam là yêu cầu bức thiết

(VOV) - Nghiệp đoàn không chỉ giúp ngư dân xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thành lập nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam là yêu cầu bức thiết

Thành lập nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam là yêu cầu bức thiết

(VOV) - Nghiệp đoàn không chỉ giúp ngư dân xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phú Yên cần huy động nội lực phát triển kinh tế công nghiệp
Phú Yên cần huy động nội lực phát triển kinh tế công nghiệp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Phú Yên cần huy động nội lực phát triển kinh tế công nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Phú Yên cần huy động nội lực phát triển kinh tế công nghiệp

Phú Yên cần huy động nội lực phát triển kinh tế công nghiệp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Phú Yên cần huy động nội lực phát triển kinh tế công nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.