Phú Yên phòng cháy chữa cháy nhà xe, bến xe dịp cao điểm

VOV.VN - Trước Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, góp phần để mọi người, mọi nhà một cái Tết bình yên.

 

Nhà xe Cúc Tư ở tỉnh Phú Yên là một trong những doanh nghiệp vận tải hành khách thu hút đông người tham gia đi lại vào các dịp cao điểm như lễ, tết. Hiện, nhà xe này có 18 ô tô khách giường nằm với gần 350 giường phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Anh Nguyễn Văn Tâm, lái xe có 15 năm gắn bó với nhà xe này cho biết, nhân viên rất chú ý phòng cháy chữa cháy trong hành trình vận chuyển khách. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thiệt hại về tài sản rất lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng: “Mình chỉ biết buộc khách lên xe là phải an toàn, giữ làm sao khách lên xe là phải an toàn cho khách, an toàn cho nhà xe”.

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức của chủ doanh nghiệp, tự giác của người tham gia điều khiển và hành khách đóng vai trò quan trọng, nhất là vào thời điểm hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng cao.

Bến xe Liên tỉnh Phú Yên hiện có khoảng 100 lượt phương tiện vận tải ra vào bến mỗi ngày. Ngoài việc các nhà xe tự trang bị các thiết bị về phòng cháy chữa cháy theo quy định, đại diện bến xe thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở vận tải hành khách về việc bố trí bình chữa cháy xách tay tại nhiều vị trí khác nhau; thường xuyên thông báo đến hành khách các thông tin về phòng cháy chữa cháy.

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm, Phó Giám đốc Bến xe Liên tỉnh Phú Yên cho biết: “Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho đơn vị ở. Kiểm tra các nhà xe ra vào bến và phải trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhà xe, các doanh nghiệp khai thác tại bến về công tác phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định”.

Năm 2022, tại tỉnh Phú Yên, xảy ra 8 vụ cháy, trong đó 7 vụ cháy xảy ra trên phương tiện vận tải ngoài tỉnh đang lưu hành qua địa phận tỉnh, thiệt hại tài sản 19 tỷ đồng. Thực tế, tại bến xe, đội ngũ nhân viên của nhà xe ở tỉnh này được trang bị tương đối tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác này phải thực hiện xuyên suốt.

“Chủ xe, tài xế phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC để có kỹ năng xử lý khi mà có tình huống xử lý khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, phải trang bị kỹ năng hướng dẫn hành khách hết sức bình tĩnh khi có cháy xảy ra. Đặc biệt, phải trang bị đầy đủ phương tiện dụng cụ PCCC, búa xử lý sự cố để xử lý ngay tình huống cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống không may thì xử lý kịp thời, có hiệu quả”, Thượng tá Đào Thế Hải nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã tìm được lái taxi sân bay Nội Bài ăn chặn tiền của khách Nhật Bản đầu năm mới
Đã tìm được lái taxi sân bay Nội Bài ăn chặn tiền của khách Nhật Bản đầu năm mới

VOV.VN - Đối tượng chạy “taxi dù” chở gia đình du khách người Nhật Bản từ Nhà ga T1 (ga quốc tế sang ga T2 (ga quốc nội) sân bay Quốc tế Nội Bài sau đó chiếm đoạt 1 triệu đồng đã bị lực lượng chức năng sân bay Nội Bài xử lý.

Đã tìm được lái taxi sân bay Nội Bài ăn chặn tiền của khách Nhật Bản đầu năm mới

Đã tìm được lái taxi sân bay Nội Bài ăn chặn tiền của khách Nhật Bản đầu năm mới

VOV.VN - Đối tượng chạy “taxi dù” chở gia đình du khách người Nhật Bản từ Nhà ga T1 (ga quốc tế sang ga T2 (ga quốc nội) sân bay Quốc tế Nội Bài sau đó chiếm đoạt 1 triệu đồng đã bị lực lượng chức năng sân bay Nội Bài xử lý.

Xe khách giường nằm tông xe tải lúc rạng sáng ở Bình Phước
Xe khách giường nằm tông xe tải lúc rạng sáng ở Bình Phước

VOV.VN - Sáng 27/12, các lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Xe khách giường nằm tông xe tải lúc rạng sáng ở Bình Phước

Xe khách giường nằm tông xe tải lúc rạng sáng ở Bình Phước

VOV.VN - Sáng 27/12, các lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Làm rõ nguyên nhân vụ xe khách cháy trên Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Thuận
Làm rõ nguyên nhân vụ xe khách cháy trên Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Thuận

VOV.VN - Chiều 23/12, Công an huyện Tuy Phong đang phối hợp cùng Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm chở hơn 40 người khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Làm rõ nguyên nhân vụ xe khách cháy trên Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Thuận

Làm rõ nguyên nhân vụ xe khách cháy trên Quốc lộ 1A đoạn qua Bình Thuận

VOV.VN - Chiều 23/12, Công an huyện Tuy Phong đang phối hợp cùng Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm chở hơn 40 người khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.