Phú Yên: Tôm hùm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Tôm chết có hiện tượng trắng sữa, long đầu, tuy nhiên vẫn chưa xác định tác nhân gây bệnh

Ông Trần Văn Ngãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết, tôm hùm nuôi ở vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam) từ 10-12 tháng tuổi hiện tiếp tục chết hàng loạt, người nuôi có nguy cơ trắng tay.

Tính đến 25/2, đã có khoảng 100.000/300.000 con tôm có trọng lượng từ 0,4-0,5kg của hầu hết 460 hộ nuôi tôm ở vùng nuôi này đã bị bệnh chết. Tôm chết có hiện tượng trắng sữa, long đầu, tuy nhiên vẫn chưa xác định tác nhân gây bệnh.

Năm 2011, người nuôi tôm hùm ở Phú Yên thắng lớn nhờ ít dịch bệnh, giá tôm cao

Một số người nuôi tôm ở Vũng Rô cho biết, tình trạng tôm hùm chết với các triệu chứng trên đã xảy ra cách đây hơn 3 tháng, nhưng rộ nhất là thời gian từ sau Tết nguyên đán đến nay. Chu kỳ tôm bị bệnh chết hàng loạt như hiện nay đã lập lại cách đây 3 năm và cũng chưa có loại thuốc nào phòng và trị các chứng bệnh này cho tôm.

Còn tại thị xã Sông Cầu, vùng nuôi nuôi tôm hùm lớn nhất ở Phú Yên, tính đến thời điểm này cũng đã có khoảng 50.000 con tôm hùm từ 0,2-0,6 lạng bị chết với các triệu chứng tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên