PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu dân tộc tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi đời sống bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận. 

Chiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Bình Thuận, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi đời sống bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận, khẳng định mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, từng bước nâng cao mức sống của bà con, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Ngày càng có nhiều hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm tấm gương cho bà con tại địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các dân tộc có uy tín tỉnh Bình Thuận

Phó Thủ tướng đề nghị: Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần tại địa phương, tạo điều kiện cho con em vươn lên trong cuộc sống, học tập và lao động sản xuất, dù khó khăn đến đâu cũng nỗ lực vượt qua để cho con em được đến trường, tiếp thu kiến thức và văn hóa, là cái gốc để con em lớn lên góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần phát huy vai trò quan trọng của mình trong cộng đồng và bà con các dân tộc thiểu số, là tấm gương tiêu biểu để các thế hệ con cháu noi theo.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ của Nhà nước với người có công, tỉnh Bình Thuận đã tập trung huy động các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt các phong trào như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống văn hóa của bà con trong tỉnh. Nhờ đó, đã giải quyết cấp gần 5.000 ha đất sản xuất cho hơn 4.200 hộ; thực hiện hỗ trợ 100% lãi suất cho hơn 3.100 hộ vay trên 22 tỷ đồng mua 4.680 con trâu, bò; giao khoán trên 86.997 ha rừng cho 2.391 hộ đồng dân tộc thiểu số quản lý, bảo vệ với tổng kinh phí chi trả trên 17 tỷ đồng/năm...

Đến nay, hệ thống trường lớp vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư khá hoàn chỉnh, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh các cấp đến trường ngày càng tăng... Các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời, thực hiện trợ cấp cho trên 8.500 học sinh với hơn 9 tỷ đồng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore
PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore

VOV.VN - Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Wong Hong Kuan, Giám đốc Cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore.

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc cục điều tra tham nhũng Singapore

VOV.VN - Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Wong Hong Kuan, Giám đốc Cơ quan điều tra hành vi tham nhũng Singapore.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN -  Trong các ngày 6 và 7/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN -  Trong các ngày 6 và 7/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Công an TP. HCM triệt phá ổ cờ bạc lớn
Ông Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Công an TP. HCM triệt phá ổ cờ bạc lớn

VOV.VN - Chiến sĩ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm, mưu trí phát hiện, triệt phá thành công ổ cờ bạc quy mô lớn tại phường 13, quận Bình Thạnh. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Công an TP. HCM triệt phá ổ cờ bạc lớn

Ông Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Công an TP. HCM triệt phá ổ cờ bạc lớn

VOV.VN - Chiến sĩ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm, mưu trí phát hiện, triệt phá thành công ổ cờ bạc quy mô lớn tại phường 13, quận Bình Thạnh. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri huyện Phước Sơn (Quảng Nam), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền và người dân tự lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri huyện Phước Sơn (Quảng Nam), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền và người dân tự lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị của Đảng uỷ Công an TW theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị của Đảng uỷ Công an TW theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2015.