PTT Vũ Đức Đam: Ngăn chặn và hạn chế những cái xấu trong xã hội

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, cần  tiếp tục triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực hơn

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2010-2015 tổ chức sáng 2/10 ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hai Đề án cần được tiếp tục triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực hơn, qua đó góp phần nhân rộng những điều tốt, ngăn chặn và hạn chế những cái xấu trong xã hội. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

5 năm qua, các hoạt động của Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt đã giúp đã có hơn 10 triệu ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi dạy con khoa học; hơn 3 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống. 

Từ kinh nghiệm của mô hình điểm “Cha mẹ nuôi, dạy con tốt”, nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập được câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như: “Người cha tốt của con”; “Người bố tâm lý”, câu lạc bộ “Khi mẹ vắng nhà”, “Mẹ và con gái”, “Nữ sinh thân thiện…”.

Với 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội.

Qua đề án, trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều điển hình trong việc tự rèn luyện các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 đề án trong 5 năm qua, khẳng định sự cần thiết và đúng đắn của đề án đối với sự phát triển của xã hội. 

Qua đó phát huy vai trò to lớn, tích cực của phụ nữ trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nêu lên thực trạng hiện nay có một bộ phận trong xã hội có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, những nội dung của 2 Đề án cần được tiếp tục triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực hơn, qua đó góp phần nhân rộng những điều tốt, ngăn chặn và hạn chế những cái xấu trong xã hội: “Đề án chắc chắn phải làm tiếp và làm tốt hơn nữa. Để làm tốt hơn nữa phải làm cụ thể và thiết thực hơn. Như khi nói 4 chữ “Tự tin, Tự trọng Trung hậu, Đảm đang” thì với một người bình thường quan trọng nhất là người đó cần phải biết những điều cụ thể những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm. Nêu ra những gia trị cụ thể thế nào là tốt, là xấu, đề từ đó cùng với truyền thông nêu những gương tốt, việc tốt để những việc xấu bớt đi”.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo các Đề án đã tặng bằng khen cho 102 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và giáo dục, nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 98 thủ khoa xuất sắc
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 98 thủ khoa xuất sắc

VOV.VN -Phó Thủ tướng thân mật gặp mặt và nói chuyện với 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đến từ 67 trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 98 thủ khoa xuất sắc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 98 thủ khoa xuất sắc

VOV.VN -Phó Thủ tướng thân mật gặp mặt và nói chuyện với 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đến từ 67 trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội.

Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán
Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán

VOV.VN - Nông dân đem ra chợ bán các sản phẩm thực phẩm là thường đẹp, xanh hơn so với sản phẩm họ trồng để tiêu dùng trong gia đình.

Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán

Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán

VOV.VN - Nông dân đem ra chợ bán các sản phẩm thực phẩm là thường đẹp, xanh hơn so với sản phẩm họ trồng để tiêu dùng trong gia đình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe trẻ em nói, chúng ta sẽ thấy nhiều điều

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Y tế phải nâng cao chất lượng dịch vụ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Y tế phải nâng cao chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất, ngành Y tế phải phấn đấu bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Y tế phải nâng cao chất lượng dịch vụ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Y tế phải nâng cao chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất, ngành Y tế phải phấn đấu bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm.