Quân chủng Hải quân là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nêu trên, Quân chủng Hải quân đã và đang thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần làm sáng tỏ thêm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

Nhiều năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt của Bộ Quốc phòng trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện Nghị quyết số 689 ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, 10 năm qua, Quân chủng Hải quân đã khẳng định: Cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Phóng viên Thu Lan đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân.

 

PV: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Bách, Quân chủng Hải quân đã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, này như thế nào?

Đại tá Nguyễn Văn Bách: Xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tích cực triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ nhân dân và giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển.

Quân chủng Hải quân thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực tại bến và trên các vùng biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; tích cực, chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển; cứu chữa bệnh nhân trên biển, trên các đảo, nhà giàn; ứng cứu nhân dân trong vùng thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão, lũ lụt, nước biển xâm thực, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó sự cố tràn dầu và tham gia phòng, chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt là công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai đã được gắn kết chặt chẽ với các chương trình, đề án, đặc biệt là "Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển".

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, xây dựng quy chế phối hợp, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và TKCN; xây dựng phương án, kế hoạch hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Quân chủng Hải quân đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố và 16 cơ quan đơn vị và đã ký kết với 28 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó nội dung giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn luôn là một trong những trọng tâm của các chương trình này.

PV: Những kết quả nổi bật của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn thời gian qua, thưa đại tá?

Đại tá Nguyễn Văn Bách: Trong 10 năm qua, Quân chủng Hải quân đã tổ chức trên 1.000 đợt hoạt động, huy động gần 40.000 lượt cán bộ chiến sĩ và trên 1.000 lượt, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai; đã hướng dẫn, giúp đỡ hàng ngàn phương tiện vào tránh trú bão tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, dập cháy trên 2.000.000 hecta rừng và ứng phó hiệu quả với các sự cố tràn dầu trên các vùng biển.

Cũng trong 10 năm qua, Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 17 đợt hoạt động TKCN người nước ngoài, điều động 580 lượt cán bộ, chiến sĩ, 20 lượt chiếc tàu, 04 lượt máy bay tham gia cứu hộ, cứu nạn các ngư dân và tàu nước ngoài. Kết quả đã cứu nạn 23 người nước ngoài bị nạn trên biển, đảo (trong đó có 16 ngư dân Philippines, 01 ngư dân Trung Quốc, 06 thuyền viên Nga); cứu nạn 09 phương tiện (tàu, xuồng) bị nạn trên biển (03 tàu hàng quốc tịch Mông Cổ, Nga, Panama; 06 xuồng Philippines); ngoài ra còn tham gia TKCN các tàu nước ngoài bị nạn trên biển mang quốc tịch (Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Myanma...).

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nêu trên, Quân chủng Hải quân đã và đang thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần làm sáng tỏ thêm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

PV: Để có được kết quả đó, sự phối hợp của Quân chủng Hải quân với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đã được đẩy mạnh như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Văn Bách : Để đạt được những kết quả nêu trên ngoài sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của các đơn vị, Quân chủng Hải quân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mà trực tiếp là Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu về công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ cứu nạn. Cụ thể, hằng năm Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu đều có chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các trung tâm chuyên trách của quân chủng, tổ chức các khóa luyện cho các đơn vị trong toàn quân chủng và các địa phương trên địa bàn đóng quân ; thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cứu hộ, cứu nạn các đơn vị.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2014 vừa qua chúng tôi đã gần 50 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ do Cục cứu hộ cứu nạn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm ngân sách, phương tiện, trang bị cho quân chủng tham gia huấn luyện, diễn tập thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa cứu hộ, cứu nạn theo quy định. Ngoài công tác chỉ đạo chuyên môn cứu hộ cứu nạn, thường xuyên phối hợp với Quân chủng hải quân trong xử trí các tình huống, đặc biệt là các tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Quân chủng Hải quân thường xuyên quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong phòng, chống thiên tai là “tích cực, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”; trong TKCN phải bảo đảm cơ động nhanh, hiệp đồng tốt, cứu người trước, cứu phương tiện sau; vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ" để tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm, ứng cứu nhanh và kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và của Nhân dân.

Có thể nói là trong những năm qua kết quả công tác chỉ đạo và phối hợp của Cục cứu hộ cứu nạn hết sức to lớn và chặt chẽ để cho Quân chủng Hải quân đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân. Quân chủng Hải quân luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình và từ đó đã xác định làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, bất luận trong hoàn cảnh nào, có lệnh là lên đường.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 2 Hải quân trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn
Vùng 2 Hải quân trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - 100 phần học bổng trị giá 100 triệu đồng đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng cho các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập; các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia.

Vùng 2 Hải quân trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Vùng 2 Hải quân trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - 100 phần học bổng trị giá 100 triệu đồng đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng cho các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập; các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia.

Hai quận, huyện ở Hà Nội được giữ lại tiền ngân sách dôi dư
Hai quận, huyện ở Hà Nội được giữ lại tiền ngân sách dôi dư

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội cho phép các quận, huyện Hoàng Mai, Gia Lâm được sử dụng 2,1 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

Hai quận, huyện ở Hà Nội được giữ lại tiền ngân sách dôi dư

Hai quận, huyện ở Hà Nội được giữ lại tiền ngân sách dôi dư

VOV.VN - HĐND thành phố Hà Nội cho phép các quận, huyện Hoàng Mai, Gia Lâm được sử dụng 2,1 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

"Hành trình kiều bào với biển đảo quê hương” tại Vùng 5 Hải quân
"Hành trình kiều bào với biển đảo quê hương” tại Vùng 5 Hải quân

VOV.VN - Chiều 25/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn đại biểu Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh do Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đại tá Lương Quốc Anh, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì tiếp đoàn.

"Hành trình kiều bào với biển đảo quê hương” tại Vùng 5 Hải quân

"Hành trình kiều bào với biển đảo quê hương” tại Vùng 5 Hải quân

VOV.VN - Chiều 25/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn đại biểu Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh do Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đại tá Lương Quốc Anh, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì tiếp đoàn.