Quân chủng Hải quân triển khai hoạt động nhận đỡ đầu con ngư dân

VOV.VN - Ngày 10/1/2023, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ phát động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại BTL Vùng 1 Hải quân, Thủy Nguyên, Hải Phòng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Cục trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội) cùng các cháu con ngư dân của thành phố Hải Phòng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết, hoạt động nhằm tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả của Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Trong thời gian tới, các đơn vị Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các ban ngành, đoàn thể địa phương, rà soát, lựa chọn con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở tuổi vị thành niên mồ côi, không nơi nương tựa, để nhận đỡ đầu.

“Rõ ràng đây là những trường hợp đặc biệt khó khăn, nhận được sự hỗ trợ của Hải quân cũng như các doanh nghiệp, cá nhân góp phần ổn định cuộc sống để các cháu lạc quan tự tin, học tập, rèn luyện trưởng thành vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi chọn vùng 1 làm trước ở khu vực phía Bắc, BTL vùng 2 tổ chức ở phía Nam sau đó các cùng HQ sẽ tổ chức ở các địa bàn miền Trung, Phú Quốc để sao cho con các ngư dân khó khăn ở 28 tỉnh thành ven biển này được nhận đỡ đầu”, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cho hay.

"Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, củng cố, tăng cường niềm tin, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngay tại lễ phát động, Vùng 1 Hải quân và các đơn vị của Quân chủng ở phía Bắc đã trực tiếp nhận đỡ đầu 9 cháu thuộc 6 hộ gia đình đang sinh sống tại 3 quận huyện ven biển thuộc thành phố Hải Phòng. Mỗi em sẽ được hỗ trợ đảm bảo các cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày cùng kinh phí hỗ trợ hàng tháng đến khi 18 tuổi.

Gia đình chị Lưu Thị Vân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, chồng chị đã bị tai nạn lao động trong lúc khai thác trên biển từ năm 2017. Nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, chị Vân vô cùng xúc động, cuộc sống của 3 đứa con chị sẽ được tốt hơn.

“Mừng vì mình cũng đỡ được một phần nào đó lo cho các cháu ăn học, cảm ơn vùng 1 hải quân cùng các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi và giúp đỡ cho mẹ con chúng em”, chị Vân nói.

Hoạt động “Hải quân đỡ đầu con ngư dân” là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân đối với quyền trẻ em. Đây là việc làm tự nguyện của lực lượng Hải quân, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa sâu rộng, có sự hưởng ứng tích cực, cùng đồng hành tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất Quân chủng Hải quân
Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất Quân chủng Hải quân

VOV.VN - Hành trình 21 năm can trường bám biển, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn đứng vững trên vị thế của một đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân.

Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất Quân chủng Hải quân

Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất Quân chủng Hải quân

VOV.VN - Hành trình 21 năm can trường bám biển, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn đứng vững trên vị thế của một đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân.

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung lần thứ 46
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung lần thứ 46

VOV.VN - Sáng 1/12, Biên đội tàu 264, 265 thuộc Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 46 với Biên đội tàu 442, 543 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. 

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung lần thứ 46

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung lần thứ 46

VOV.VN - Sáng 1/12, Biên đội tàu 264, 265 thuộc Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 46 với Biên đội tàu 442, 543 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. 

Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung
Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung

VOV.VN - CODEX 22B-I là cuộc luyện tập chung đầu tiên giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác về quân sự giữa Hải quân nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung

Hải quân Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên luyện tập chung

VOV.VN - CODEX 22B-I là cuộc luyện tập chung đầu tiên giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác về quân sự giữa Hải quân nói riêng và quân đội hai nước nói chung.