Quận Hoàng Mai nói gì về thông tin 3,5 ha đất khu vực Đầm Bông "biến mất"?

VOV.VN - Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết đã thành lập 1 tổ công tác do Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng làm tổ trưởng để rà soát những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Bông trong thời gian 5 năm trở lại đây và báo cáo toàn bộ những vi phạm (nếu có) về quận trước ngày 31/12/2022.

Liên quan đến diện tích 3,5 ha đất Đầm Bông, phường Định Công, quận Hoàng Mai "biến mất" mà báo chí phản ánh trong những ngày qua, tại cuộc họp báo do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 16/12, ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã trả lời về những sai phạm trật tự xây dựng cũng như quản lý đất đai trên địa bàn quận này.

Sai phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng đã tồn tại nhiều năm

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông, ông Tùng cho biết, sai phạm thuộc khu vực A1/CXKV có tổng diện tích khoảng 26 ha, trong đó khu vực Đầm Bông có diện tích khoảng 3,5 ha. Việc vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực này là vấn đề nhức nhối trong lịch sử 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Theo ông Tùng, những vi phạm này đã khiến nguyên Chủ tịch UBND quận, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận bị kỷ luật và một số cá nhân khác cũng đã bị khởi tố, bắt giam. Trên khu vực A1/CXKV khoảng 26 ha có 1.042 trường hợp vi phạm, trong đó có 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Riêng trong khu vực Đầm Bông, qua rà soát có 80 trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

"Những trường hợp vi phạm này không phải chỉ quận biết mà Thành phố cũng biết, Chính phủ cũng biết. UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở TN&MT thanh tra và năm 2019 đã có Kết luận số 333 nêu rõ 1.042 trường hợp vi phạm và yêu cầu quận Hoàng Mai phải xử lý những trường hợp  này", ông Tùng thông tin.

Cũng theo ông Tùng, trước đây tại khu vực này, năm 2011, Chính phủ có giao cho Công ty cổ phần Sao Vàng lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên đến năm 2017, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về những vi phạm tại khu vực này và yêu cầu các đơn vị rà soát cụ thể về ranh giới, quy mô xảy ra vi phạm để điều chính quy hoạch chi tiết và quy hoạch cục bộ. "Trước đây toàn bộ A1/CXKV là quy hoạch cây xanh khu vực, tuy nhiên nó đã bị vi phạm, lấn chiếm và có người dân ăn, ở tại đây. Cụ thể là 1.042 hộ ăn, ở tại đây" ông Tùng cho biết.

Theo ông Tùng, vì đây là một điểm nóng nên Thường trực quận ủy Hoàng Mai trực tiếp phân công một người trong thường vụ quận ủy làm Bí thư phường Định Công để thường xuyên rà soát, xử lý những vi phạm tại khu vực này. Ngoài ra lãnh đạo UBND quận và các phòng ban thường xuyên có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý những vi phạm phát sinh tại khu vực này.

Ông Tùng cũng cho biết, tiếp thu phản ánh của các cơ quan báo chí về những sai phạm tại khu vực Đầm Bông trong thời gian gần đây, ngày 15/12, UBND quận đã có quyết định thành lập 1 tổ công tác do Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng làm tổ trưởng để rà soát những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Bông trong thời gian 5 năm trở lại đây và báo cáo toàn bộ những vi phạm (nếu có) tại khu vực này về quận trước ngày 31/12/2022.

"Nếu như có vi phạm xảy ra, xét thấy cần thiết, quận sẽ thành lập đoàn thanh tra để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm tại khu vực này", ông Tùng cho biết đồng thời khẳng định nếu có vi phạm xảy ra trong thời gian gần đây thì chỉ là nhỏ lẻ và quận sẽ cương quyết làm đến cùng, công khai minh bạch.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm

Liên quan đế những vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, tại cuộc họp báo chiều 16/12, ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, Văn phòng vừa có Công văn số 4235/UBND-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về việc lẫn chiếm đất đai tại phường Định Công, quân Hoàng Mai.

Theo nội dung công văn, ngày 15/12/2022 Báo điện tử Vietnamnet đăng bài “Hà Nội: Quy hoạch công viên hồ điều hòa biến thành nhà xưởng, nhà tạm"; Báo Người Lao động đăng bài "3,5 ha đất Đầm Bông giữa thủ đô "biến mất"; Bảo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đăng bài "Hà Nội: Biển đất công viên, hồ nước thành nhà xưởng, kho bãi trái phép" phản ánh từ năm 2005, UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chỉ tiết quận Hoàng Mai, trong đó khu công viên hồ điều hòa có ký hiệu là A1/CXKV ở phường Định Công rộng hơn 26 ha. Hiện nay, hàng chục ha đất quy hoạch công viên hồ điều hòa nằm đối diện khu đô thị Định Công bị lấn chiếm xây dựng thành nhà xưởng, nhà tạm, trong đó sai phạm nhất là khu Đầm Bông rộng khoảng 3,5 ha.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 31/12/2022, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch TP Hà Nội: Quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không thiếu trường học
Chủ tịch TP Hà Nội: Quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không thiếu trường học

VOV.VN - Tại phiên giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống các công trình HTKT, HTXH, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không thiếu trường học, mà trường công đã đầu tư theo đúng quy hoạch.

Chủ tịch TP Hà Nội: Quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không thiếu trường học

Chủ tịch TP Hà Nội: Quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không thiếu trường học

VOV.VN - Tại phiên giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống các công trình HTKT, HTXH, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không thiếu trường học, mà trường công đã đầu tư theo đúng quy hoạch.

"Đẩy" học sinh đi để trường lên chuẩn quốc gia: Quận Hoàng Mai yêu cầu họp phụ huynh ngay
"Đẩy" học sinh đi để trường lên chuẩn quốc gia: Quận Hoàng Mai yêu cầu họp phụ huynh ngay

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã chỉ đạo Trường Tiểu học Hoàng Liệt tổ chức họp phụ huynh ngay trong sáng nay và lắng nghe ý kiến từ phụ huynh về việc chuyển học sinh sang Trường Tiểu học Chu Văn An.

"Đẩy" học sinh đi để trường lên chuẩn quốc gia: Quận Hoàng Mai yêu cầu họp phụ huynh ngay

"Đẩy" học sinh đi để trường lên chuẩn quốc gia: Quận Hoàng Mai yêu cầu họp phụ huynh ngay

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã chỉ đạo Trường Tiểu học Hoàng Liệt tổ chức họp phụ huynh ngay trong sáng nay và lắng nghe ý kiến từ phụ huynh về việc chuyển học sinh sang Trường Tiểu học Chu Văn An.

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội
Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.

Hà Nội xử lý 402 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng năm 2020
Hà Nội xử lý 402 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng năm 2020

VOV.VN - Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 402 trường hợp (chiếm tỷ lệ 2,13%) vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, các quận, huyện đã xử lý dứt điểm 300 trường hợp và đang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền 102 trường hợp.

Hà Nội xử lý 402 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng năm 2020

Hà Nội xử lý 402 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng năm 2020

VOV.VN - Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 402 trường hợp (chiếm tỷ lệ 2,13%) vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, các quận, huyện đã xử lý dứt điểm 300 trường hợp và đang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền 102 trường hợp.