Quân khu 5 triển khai công tác phòng, chống bão số 9

VOV.VN - Sáng nay (27/10), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 9.

Đến sáng nay (27/10), các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức sơ tán gần 25.000 hộ với trên 81.000 người. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các đơn vị của Quân khu 5 đã chủ động lên phương án giúp dân

“Chủ trương của Quân khu 5 là giao cho các Bộ Chỉ huy và các sư đoàn, lữ đoàn, những đơn vị này được quyền thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng tham mưu về phòng chống thiên tai. Thứ nhất, khi phát hiện nhân dân cần, địa phương cần thì chủ động cơ động lực lượng giúp dân chứ không cần báo cáo, sau đó tổ chức báo cáo sau, nhưng phải tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, có chỉ huy, có bảo đảm, có thông tin liên lạc”, Trung tướng Nguyễn Long Cáng nói.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra, theo dõi toàn diện công tác chuẩn bị ứng phó với bão. Theo đó, xác định lực lượng quân đội đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng chống lụt bão; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục thực hiện mọi phương án di dời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lên đường chuẩn bị giúp dân: “Quan điểm của chúng ta trong phòng, chống bão là phải an toàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến thời điểm này, về cơ bản, những điểm nào xung yếu, có nguy cơ sạt lở đã được di dời; Chú ý khơi thông cống rãnh, khắc phục các điểm úng ngập, đặc biệt là các kho vũ khí đạn, kho lương thực thực phẩm, kho vật chất hậu cần và liên quan đến dự báo các tình huống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng triển khai công tác phòng chống và ứng phó bão số 9
Bộ Quốc phòng triển khai công tác phòng chống và ứng phó bão số 9

VOV.VN - Chiều 26/10, Bộ Quốc phòng có điện số 72 gửi các đơn vị trong toàn quân chủ động phòng, chống, ứng phó bão số 9.

Bộ Quốc phòng triển khai công tác phòng chống và ứng phó bão số 9

Bộ Quốc phòng triển khai công tác phòng chống và ứng phó bão số 9

VOV.VN - Chiều 26/10, Bộ Quốc phòng có điện số 72 gửi các đơn vị trong toàn quân chủ động phòng, chống, ứng phó bão số 9.

Công điện khẩn: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn của bão số 9 
Công điện khẩn: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn của bão số 9 

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi có Công điện khẩn tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Công điện khẩn: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn của bão số 9 

Công điện khẩn: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn của bão số 9 

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi có Công điện khẩn tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt do ảnh hưởng bão số 8
Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt do ảnh hưởng bão số 8

VOV.VN - Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công điện khẩn về tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa to do ảnh hưởng của bão số 8.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt do ảnh hưởng bão số 8

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt do ảnh hưởng bão số 8

VOV.VN - Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công điện khẩn về tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa to do ảnh hưởng của bão số 8.