Quân khu 7 sơ kết hoạt động kết nghĩa với Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị khác

VOV.VN - Sáng 23/12, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2020; ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021.

Sáng 23/12, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2020; ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021. Tham dự có lãnh đạo Quân khu 7, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị kết nghĩa, như: Học viện Lục quân, Trường Sỹ quan Lục quân 2, Quân đoàn 4, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội.

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn từ đại dịch Covid-19 nhưng công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 và các đơn vị được tiến hành khá thường xuyên, đúng nội dung, chương trình đã ký kết và đạt kết quả khá tốt. Hoạt động kết nghĩa đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết, gắn bó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng an ninh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Trong sự phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, hai đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình “Văn nghệ - Thông tin tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7”. Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM đã cử phóng viên trực tiếp phản ánh những hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu với khoảng 200 tin, bài phát sóng trên chương trình thời sự VOV1; nhiều bài viết về nhiệm vụ an ninh quốc phòng của 9 tỉnh, thành trên địa bàn.

Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ lực lượng vũ trang quân khu; thực hiện đề án cải tạo, nâng cấp mạng truyền thanh nội bộ của các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết, Đài TNVN là cơ quan báo chí trực thuộc Chính phủ; việc tuyên truyền quân sự quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam; nhiệm vụ này càng được quan tâm hơn khi hai đơn vị kết nghĩa.

Ông Trần Minh Hùng mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 7 tạo điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam cùng tham gia các hoạt động của Quân khu, nhất là các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt vừa qua; tăng cường tuyên truyền người tốt, việc tốt, các mô hình hay, hoạt động đền ơn đáp nghĩa….Qua đó càng thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân và giữa các đơn vị kết nghĩa… 

Đại diện các đơn vị và lãnh đạo Quân khu 7 nhận định: Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động kết nghĩa có vẻ chưa chặt, hoạt động giúp đỡ lẫn nhau chưa có dấu ấn, chưa có tiếng nói chung. Các hoạt động kết nghĩa chưa thật sự tiêu biểu mẫu mực trong hoạt động dân vận của toàn quân. Địa bàn Quân khu 7 có 41 dân tộc anh em theo các tín ngưỡng khác nhau nên cần phải chung tay giúp đỡ, để thắt chặt tình quân dân. Thời gian qua Quân khu 7 có rất nhiều mô hình mới đạt hiệu quả cao như đưa dân lên biên giới ở các chốt dân quân, gắn kết với đường tuần tra biên giới…Vì thế, sắp tới, các đơn vị kết nghĩa có thể cùng đi tham quan 267km đường tuần tra biên giới, thăm các chốt dân quân, từ đó có thể có các hoạt động hỗ trợ tuỳ theo chức năng từng cơ quan đơn vị, nhân rộng các mô hình, làm sao để khối kết nghĩa này phải thật sự mẫu mực và là hình mẫu trong toàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 nói: "Phải đi vào chiều sâu, có những việc làm mới trong năm 2021. Có chương trình cụ thể, Quân khu 7 làm gì, Đài Tiếng nói Việt Nam làm gì. Và chúng ta phải có điểm nhấn, phải có chương trình về biển đảo quê hương, về tuyến đầu Tổ quốc, thân thiện với đồng bào dân tộc. Cần có chương trình quan tâm đồng bào, nhất là dân ở biên giới. Chủ trương hiện nay dân ngày càng đông, mỗi người dân là một cột mốc biên cương nơi tuyến đầu Tổ quốc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam kết nghĩa với Quân khu 7
Đài Tiếng nói Việt Nam kết nghĩa với Quân khu 7

Hoạt động kết nghĩa của Đài TNVN với Quân khu 7 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và hoạt động của 2 đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đài Tiếng nói Việt Nam kết nghĩa với Quân khu 7

Đài Tiếng nói Việt Nam kết nghĩa với Quân khu 7

Hoạt động kết nghĩa của Đài TNVN với Quân khu 7 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và hoạt động của 2 đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

VOV.VN - Sáng nay (10/12), Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020).

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

VOV.VN - Sáng nay (10/12), Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020).

Tiếp sức đồng bào, chiến sĩ tại Quân khu 5 và 7 phòng chống Covid-19
Tiếp sức đồng bào, chiến sĩ tại Quân khu 5 và 7 phòng chống Covid-19

VOV.VN - 2.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp sức đồng bào, chiến sĩ tại Quân khu 5 và Quân khu 7.

Tiếp sức đồng bào, chiến sĩ tại Quân khu 5 và 7 phòng chống Covid-19

Tiếp sức đồng bào, chiến sĩ tại Quân khu 5 và 7 phòng chống Covid-19

VOV.VN - 2.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp sức đồng bào, chiến sĩ tại Quân khu 5 và Quân khu 7.